Khi Lễ tình nhân không còn là ngày của hoa hồng và chocolate

(CLO) Thay vì tặng hoa hồng hoặc chocolate cho bạn đời hoặc người yêu vào Lễ tình nhân (14/2), nhiều người tiêu dùng trẻ đang quan tâm hơn tới sức khỏe cá nhân và tình bạn.

Một cách nhìn mới về Lễ tình nhân

Hoa hồng, chocolate và đồ trang sức vẫn là những mặt hàng chủ lực trong Lễ tình nhân - một thị trường mà chỉ riêng người tiêu dùng Mỹ sẽ chi khoảng 26 tỷ USD trong năm nay. Tuy nhiên, những cơ hội mới đã xuất hiện trong không gian này.

Thay vì tập trung vào các món quà dành tặng cho người yêu, nhiều công ty trong ngành cũng bắt đầu cung cấp các sản phẩm hướng đến việc chăm sóc bản thân và giữ gìn sức khỏe cá nhân.

khi le tinh nhan khong con la ngay cua hoa hong va chocolate hinh 1

Giới trẻ Mỹ đang có xu hướng tận hưởng Lễ tình nhân bên bạn bè, chăm sóc bản thân và gọi ngày này chệch đi thành Galentine, dựa theo một bộ phim sitcom nổi tiếng - Ảnh: Always The Holidays

Ngày càng nhiều thương hiệu đang điều chỉnh chủng loại và kỹ thuật tiếp thị của mình để phù hợp với xu hướng tiêu dùng đang thay đổi này. Và các công ty trước đây có thể không phù hợp với cuộc trò chuyện về quà tặng ngày lễ đang gia nhập thị trường. Những doanh nghiệp này đều tập trung vào việc cung cấp các lựa chọn cho phân khúc người tiêu dùng mới muốn tận hưởng các dịch vụ chăm sóc bản thân.

Joanna Feeley, người sáng lập và CEO của công ty dự báo xu hướng Trend Bible có trụ sở tại Anh, cho biết: “Chúng tôi đang thấy một số doanh nghiệp chính thống bắt đầu sử dụng một cách mô tả rộng hơn về ý nghĩa thực sự của Lễ tình nhân. Ngày Valentine chưa ‘chết’ nhưng nó gần như cần đổi thương hiệu”.

Khi “cái tôi” trở thành trung tâm của mọi cảm xúc

Tình trạng kinh tế, chính trị và môi trường toàn cầu bấp bênh có thể là một phần của sự thay đổi thái độ của người tiêu dùng.

Faye Landes, nhà phân tích tiêu dùng và bán lẻ tại Landes Advisors - một công ty tư vấn có trụ sở tại Mỹ, cho biết: “Nhiều người cảm thấy vô cùng lo lắng về việc tồn tại, do đó họ chuyển sang ưu tiên bản thân và nghiêng về quan điểm ‘Tôi xứng đáng được mua’ thay vì mua quà tặng người khác”.

khi le tinh nhan khong con la ngay cua hoa hong va chocolate hinh 2

Những sản phẩm chăm sóc sức khỏe bản thân đang lên ngôi dịp Valentine năm nay - Ảnh: BBC

Tình cảm xã hội ngày càng phát triển cũng là một yếu tố quan trọng: nhiều người muốn ngày lễ có cảm giác hòa nhập hơn, thừa nhận tầm quan trọng của các mối quan hệ thuần khiết và các nghi thức tự chăm sóc bản thân nhẹ nhàng bên cạnh việc tặng quà cho người yêu.

Audrey Chee-Read, nhà phân tích chính của công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Forrester có trụ sở tại Mỹ, cho biết: “Có sự thay đổi của người tiêu dùng để trở nên toàn diện hơn trong Ngày Valentine. Đây không còn là ngày chỉ dành cho các mối quan hệ lãng mạn nữa”.

Joanna Feeley, CEO của công ty dự báo xu hướng Trend Bible, cũng cho biết người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc "lấy cái tôi làm trung tâm". Và yếu tố này đã dẫn đến thay đổi lớn trên thị trường: sự xuất hiện của danh mục sản phẩm chăm sóc sức khỏe cá nhân trong Lễ tình nhân.

Bên cạnh đó là những hoạt động hoàn toàn mới trong Lễ tình nhân, từ việc kỷ niệm tình trạng độc thân bằng cách tự tặng cho mình những món ăn yêu thích cho đến việc loại bỏ hoàn toàn sự lãng mạn, ngọt ngào của tin những nhắn gửi đối tác.

Ngay từ năm 2022, một cuộc khảo sát được nền tảng hẹn hò đa quốc gia Plenty of Fish thực hiện đã cho thấy 36% trong số 2.000 người Mỹ thuộc Thế hệ Z đã lên kế hoạch dành Lễ tình nhân để có một đêm chăm sóc bản thân hoặc vui vẻ với bạn bè.

Những người trẻ tuổi đang tiếp tục dẫn đầu sự thay đổi. Dữ liệu khảo sát mới nhất của Ypulse, công ty phân tích hàng đầu về Thế hệ Z và Millennials, cũng cho thấy hơn 1/4 số người thuộc Thế hệ Z được hỏi cho biết họ có thể dành Lễ tình nhân để vui vẻ với bạn bè và sẽ mua quà cho bản thân.

Quang Anh (theo BBC)

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: