Khoanh vùng, bảo vệ cổ vật khai thác trái phép trên biển Quảng Ngãi

(CLO) Chiều 22/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi làm việc với UBND huyện Bình Sơn về tình hình liên quan đến việc nghi khai thác cổ vật trái phép tại vùng biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì cuộc họp.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Phạm Quang Sự cho biết, khoảng 17h ngày 15/5, ngư dân thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn sử dụng thúng máy đi hành nghề lưới chuồn trên khu vực biển xã Bình Hải và phát hiện có 1 tàu cá neo đậu cách bờ biển thôn Thanh Thủy khoảng 3 hải lý về hướng Đông, nghi đang lặn cổ vật trái phép.

Qua xác minh thông tin, một số người dân xã Bình Châu khẳng định hiện đang có hoạt động lặn khai thác cổ vật tại khu vực biển trên.

khoanh vung bao ve co vat khai thac trai phep tren bien quang ngai hinh 1

Lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ tàu cá nghi có hoạt động khai thác cổ vật trái phép trên biển.

khoanh vung bao ve co vat khai thac trai phep tren bien quang ngai hinh 2

Đĩa và tô bằng gốm sứ nghi là cổ vật

khoanh vung bao ve co vat khai thac trai phep tren bien quang ngai hinh 3

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn chủ trì cuộc họp.

Đồn Biên phòng Bình Hải đã tổ chức lực lượng tuần tra và phát hiện lúc 8h ngày 16/5 có 3-4 tàu cá neo đậu tại khu vực trên, đến 13h ngày 16/5 có 5 tàu cá cũng đang neo đậu cách mũi Gành Yến khoảng 3 hải lý về hướng Đông - Đông Bắc, có nhiều dây hơi đang thả xuống biển, có chiếc đang kéo dây lên.

Ngày 17/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng với Đồn Biên phòng Bình Hải tuần tra tại khu vực nghi có hoạt động khai thác cổ vật trái phép trên biển. Qua đó, phát hiện 1 tàu cá có số đăng ký BĐ-10546 do ông Nguyễn Văn Triển (SN 1981, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, trên tàu có 8 thuyền viên đang hành nghề lặn.

Qua kiểm tra, phát hiện 33 cái đĩa và 7 cái tô bằng gốm sứ nghi là cổ vật (chưa xác định niên đại, chủng loại). Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ số tang vật nêu trên.

“Để kịp thời ổn định an ninh trật tự, ổn định tình hình nhân dân trên địa bàn huyện và phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc nghi khai thác cổ vật trái phép trên biển. UBND huyện Bình Sơn đã chỉ đạo Công an huyện, UBND các xã ven biển theo chức năng, nhiệm vụ, kịp thời nắm bắt tình hình, vận động nhân dân nhất là ngư dân chấp hành pháp luật, không được phép tự ý thăm dò, khai thác trái phép tài sản nghi cổ vật trên biển”, ông Sự thông tin.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề cần xác định được các đồ vật trên có phải là cổ vật, thuộc niên đại nào và cách quản lý, bảo vệ như thế nào. Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, Phó Giám đốc Bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi cho biết, tỉnh Quảng Ngãi có kinh nghiệm trong phát hiện, khai quật cổ vật từ các con tàu đắm cổ Bình Châu. Do vậy, trước mắt xác định có phải cổ vật, niên đại để có hướng xử lý, quản lý, bảo vệ.

Sau khi nghe các ý kiến Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn kết luận: Ngay trong sáng 23/5, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tiến hành thẩm định lại đồ vật ở khu vực biển xã Bình Hải có phải là cổ vật hay không, thuộc niên đại nào, căn cứ nào bảo vệ và bảo vệ như thế nào cho đúng quy định và hiệu quả. Huyện Bình Sơn tiếp tục chỉ đạo cho xã Bình Hải cũng như các xã ven biển tuyên tuyên cho ngư dân cùng bảo vệ, phát hiện kịp thời các trường hợp khai thác đồ vật trái phép. Đồn Biên phòng Bình Hải nắm chắc tình hình xác định cụ thể đối tượng khai thác đồ vật trái phép, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

“Trên cơ sở đồ vật thu giữ được, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh cần có đề xuất phương án bảo vệ, đánh giá đồ vật, trong tuần này phải hoàn thành việc thăm dò, khoanh vùng, vùng biển nơi nghi có cổ vật”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Duy Khánh

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: