Khởi công công xưởng thủ công kết hợp trưng bày, trải nghiệm tại Vạn Phúc

(CLO) Chiều 13/4, Hợp tác xã VỤN Art tổ chức Lễ khởi công xây dựng cơ sở hỗ trợ nghề thủ công cho người khuyết tật, kết hợp công xưởng sản xuất, trưng bày và trải nghiệm sản phẩm gắn với nghề truyền thống làng lụa Vạn Phúc (phường Hà Đông, Hà Nội).

Đây là dự án đầu tiên của người khuyết tật, vì người khuyết tật được cấp phép theo hình thức giao đất với cơ chế đặc thù, trên cơ sở phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị từ TP Hà Nội đến chính quyền địa phương phường Hà Đông.

Công trình được triển khai trên khu đất diện tích 480m² tại điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Theo định hướng đầu tư, cơ sở được xây dựng thành không gian tích hợp đa chức năng, bao gồm đào tạo nghề, tổ chức sản xuất, trưng bày sản phẩm, tổ chức hoạt động trải nghiệm, kết nối cộng đồng và chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật.

Ảnh màn hình 2026-04-13 lúc 21.24.38
Đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công xây dựng cơ sở hỗ trợ nghề thủ công cho người khuyết tật. Ảnh: Nguyễn Thủy

Công trình được thiết kế theo tiêu chí thân thiện, bảo đảm khả năng tiếp cận, với hệ thống thang máy và đường dốc hỗ trợ di chuyển, góp phần tạo môi trường làm việc phù hợp với đặc thù thể chất và tâm lý của người lao động khuyết tật.

VỤN Art là mô hình sản xuất tranh ghép lụa vụn của người khuyết tật, đã được ghi nhận là mô hình tạo tác động xã hội tiêu biểu, bền vững, với các sản phẩm thủ công sáng tạo, chất lượng, được thị trường trong nước và quốc tế đón nhận.

Việc triển khai cơ sở mới có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hiện nay hoạt động của đơn vị vẫn phân tán tại 4 địa điểm thuê riêng lẻ, gây hạn chế trong tổ chức sản xuất, đào tạo và đón tiếp khách tham quan, trải nghiệm, đồng thời ảnh hưởng đến hiệu quả kết nối giữa các khâu trong chuỗi giá trị.

Ảnh màn hình 2026-04-13 lúc 21.25.45
Theo định hướng, cơ sở được xây dựng thành không gian tích hợp đa chức năng, bao gồm đào tạo nghề, tổ chức sản xuất, trưng bày sản phẩm, tổ chức hoạt động trải nghiệm, kết nối cộng đồng và chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật. Ảnh: VỤN art

Cơ sở mới được kỳ vọng sẽ góp phần tái cấu trúc hoạt động của VỤN Art theo hướng tập trung, đồng bộ và nâng cao hiệu quả. Khi hoàn thành và đưa vào vận hành, công trình dự kiến nâng công suất đón khách tham quan, trải nghiệm từ khoảng 20.000 lượt lên 50.000 lượt mỗi năm, đồng thời tạo điều kiện phát triển các hoạt động gắn với du lịch làng nghề, trải nghiệm văn hóa và kết nối cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để mở rộng cơ hội đào tạo nghề, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người khuyết tật.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Việt Cường - Giám đốc Hợp tác xã VỤN Art cho biết, việc xây dựng cơ sở mới không chỉ nhằm mở rộng quy mô sản xuất mà còn hướng tới mục tiêu phát triển mô hình tạo tác động xã hội, trong đó người khuyết tật được tạo điều kiện tham gia lao động sáng tạo, nâng cao năng lực và khẳng định giá trị bản thân trong xã hội.

Ảnh màn hình 2026-04-13 lúc 21.52.13
Góc trưng bày sản phẩm thủ công của VỤN Art. Ảnh: Nhân Dân

Theo định hướng giai đoạn 2025-2030, VỤN Art đặt mục tiêu nâng tổng số người khuyết tật được đào tạo nghề, có việc làm và thu nhập ổn định lên 81 người, đồng thời tiếp tục đầu tư trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất và đào tạo.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 23,3 tỷ đồng, được huy động từ nguồn đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, kinh tế tuần hoàn và mở rộng cơ hội việc làm cho nhóm yếu thế trong xã hội.

Thành lập năm 2018 tại làng lụa Vạn Phúc, VỤN Art là hợp tác xã hoạt động theo mô hình doanh nghiệp tạo tác động xã hội, chuyên đào tạo nghề cho người khuyết tật và sản xuất các sản phẩm thủ công từ lụa vụn, kết hợp hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa. Từ ý tưởng tái sinh những mảnh vải bỏ đi, VỤN Art đã xây dựng môi trường lao động sáng tạo, giúp người khuyết tật học nghề, làm việc và khẳng định năng lực.

Sau gần 8 năm, đơn vị đã tạo việc làm cho 41 người khuyết tật, đào tạo miễn phí cho 10 người khác, đồng thời trích 10-12% doanh thu sau chi phí để duy trì hoạt động dạy nghề. Năm 2019, VỤN Art được UNESCO đánh giá là sáng kiến sáng tạo bền vững, gắn phát triển làng nghề với mở rộng cơ hội cho nhóm yếu thế.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: