Người khuyết tật cần thêm cơ hội học nghề và việc làm phù hợp

(CLO) Theo ông Đặng Văn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp hội Người khuyết tật Việt Nam, rào cản về sức khỏe, trình độ và điều kiện tiếp cận khiến việc tạo sinh kế cho người khuyết tật khó khăn gấp nhiều lần so với người bình thường.

Diễn đàn “Thúc đẩy hòa nhập xã hội đối với người khuyết tật vì sự tiến bộ của cộng đồng” vừa diễn ra tại Hà Nội, do Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET), Tổ chức CRS, Hội Người khuyết tật TP Hà Nội và Bộ Y tế đồng chủ trì. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng đại diện các doanh nghiệp, tổ chức của người khuyết tật khu vực phía Bắc.

dsc00440.jpg
Diễn đàn “Thúc đẩy hòa nhập xã hội đối với người khuyết tật vì sự tiến bộ của cộng đồng” (ảnh: QT)

Theo thống kê, Việt Nam hiện có trên 7 triệu người khuyết tật, chiếm 7,06% dân số từ 2 tuổi trở lên; trong đó 58% là nữ, 28,3% là trẻ em và gần 29% thuộc nhóm khuyết tật nặng, đặc biệt nặng. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tỷ lệ người khuyết tật khá cao trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người khuyết tật. Chính phủ đã ban hành và thực hiện nhiều chương trình, chính sách nhằm bảo vệ, chăm lo, trợ giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, bảo đảm thực thi đầy đủ và toàn diện quyền con người và quyền của người khuyết tật trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, đặc biệt bảo đảm thực hiện các quyền về chính trị, kinh tế, dân sự, văn hóa, an sinh xã hội; bảo đảm trẻ em khuyết tật được đến trường, người khuyết tật được học nghề, việc làm, sinh kế, vay vốn ưu đãi, hỗ trợ nhà ở, y tế, tiếp cận thông tin, giao thông.

img_8887.jpg
Người khuyết tật cần thêm cơ hội học nghề và việc làm phù hợp (ảnh: QT).

Hệ thống an sinh xã hội ngày càng mở rộng. Hiện có trên 1,7 triệu người khuyết tật nặng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Trẻ em khuyết tật được hỗ trợ học hòa nhập hoặc học tại cơ sở chuyên biệt nếu không đủ khả năng theo học chương trình phổ thông. Cả nước cũng đã thống nhất sử dụng ngôn ngữ ký hiệu và chữ nổi Braille, tạo điều kiện tiếp cận thông tin đồng bộ hơn cho cộng đồng người khuyết tật.

Trong giai đoạn tới, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển sinh kế và tạo việc làm bền vững cho người khuyết tật tiếp tục là trọng tâm. Các mô hình sản xuất phù hợp với năng lực lao động của từng nhóm người khuyết tật đang được nghiên cứu mở rộng nhằm giúp họ nâng cao thu nhập, tự chủ cuộc sống và đóng góp vào xã hội.

Sequence 01.00_22_06_23.Still012
Sản phẩm của người khuyết tật được trưng bày tại Diễn đàn (ảnh: QT).

Ông Đặng Văn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp hội Người khuyết tật Việt Nam cho biết, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua đã giúp đời sống người khuyết tật cải thiện đáng kể. Tuy vậy, việc hỗ trợ sinh kế cho nhóm đối tượng này vẫn gặp nhiều thách thức.

“Người khuyết tật thường bị hạn chế về sức khỏe, trình độ học vấn, nhiều người chưa có điều kiện tiếp cận đầy đủ chính sách. Triển khai mô hình sinh kế vì thế rất vất vả. Chúng tôi phải khảo sát, đánh giá từng địa phương để xác định ngành nghề phù hợp, bảo đảm học nghề xong có việc làm,” ông Thanh nói.

Theo ông, ngay cả với người khỏe mạnh, tìm việc trong bối cảnh hiện nay đã khó; với người khuyết tật, khó khăn tăng lên nhiều lần. Đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, người khuyết tật còn hạn chế về thông tin và cơ hội tham gia các chương trình hỗ trợ.

“Đào tạo nghề cho người bình thường chỉ mất 2-3 tháng, nhưng với người khuyết tật phải gấp đôi, thậm chí gấp ba thời gian đó. Ngoài lý thuyết, cần có các nghệ nhân trực tiếp ‘cầm tay chỉ việc’ thì mới hiệu quả,” ông Thanh chia sẻ.

Diễn đàn được tổ chức nhân Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12) là dịp để các cơ quan, tổ chức và chính người khuyết tật trao đổi, đề xuất giải pháp góp phần thúc đẩy hòa nhập xã hội, bảo đảm mọi người khuyết tật đều có cơ hội tham gia và hưởng lợi từ sự phát triển chung của đất nước.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: