Khởi công nhà tránh trú cộng đồng ở tỉnh Cao Bằng

(CLO) Ngày 9/4, tại tỉnh Cao Bằng đã diễn ra lễ khởi công xây dựng nhà tránh trú cộng đồng, đây là công trình mang ý nghĩa thiết thực trong nỗ lực ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực dễ bị tổn thương.

Thông tin từ ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai và biến đổi khí hậu.

Hàng năm, Việt Nam phải đối mặt với hàng chục loại hình thiên tai như bão, lũ, hạn hán, sạt lở đất... gây thiệt hại lớn về người, tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của đất nước, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

6a70b16adc056f5b3614-2013.jpg
Lễ khởi công xây dựng nhà tránh trú cộng đồng tại tỉnh Cao Bằng đã được diễn ra vào ngày 9/4 (ảnh PCCT).

"Nhà tránh trú cộng đồng được khởi công tại bản Chồi, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Địa điểm này, không chỉ là nơi trú ẩn an toàn cho người dân trong mùa mưa bão, mà còn là không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường gắn kết, chia sẻ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với thiên tai của chính người dân địa phương." - ông Nguyễn Trường Sơn nói.

Ông Nguyễn Trường Sơn cho biết, công trình nhà tránh trú cộng đồng là một phần trong khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, tại một số tỉnh miền Bắc bị thiệt hại nghiêm trọng bởi bão Yagi và lũ lụt. Công trình này, do Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) phối hợp với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện, với sự tài trợ quý báu từ Chính phủ Nhật Bản.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cũng nói thêm: "Chúng tôi đặc biệt đánh giá cao mô hình hỗ trợ từ quốc tế được triển khai bài bản, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm và hy vọng rằng mô hình này sẽ được nhân rộng ra nhiều địa phương khác trong thời gian tới."

Được biết, bão Yagi – một trong những cơn bão có sức tàn phá lớn nhất trong vòng 70 năm qua – đã gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Riêng tại Cao Bằng, bão đã khiến 55 người thiệt mạng, gần 2.000 ngôi nhà bị phá hủy và hơn 1.060 hộ gia đình rơi vào tình trạng không có nơi ở.

Trước đó chiều ngày 8/4 đoàn công tác của Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef); Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đã làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng và Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại trụ sở UBND tỉnh Cao Bằng.
Tỉnh Cao Bằng nhận viện trợ khắc phục bão Yagi tổng trị giá 326.844,608 USD bằng hàng hóa và 2.127.348,07 USD tiền mặt từ các quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có từ IOM và Unicef.
Hoạt động của IOM tại Cao Bằng (vốn Nhật Bản): Phát 1.100 thùng hàng (1,7 tỷ đồng) cho 4.965 người tại 8 xã; và xây dựng 1 nhà tránh trú tại bản Chồi, xã Đình Phùng (1,55 tỷ đồng), dự kiến hoàn thành tháng 5, đảm bảo nơi trú tránh an toàn cho 150 người.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: