Khơi dậy khát vọng sáng tạo, phát triển nền điện ảnh Việt Nam hiện đại và hội nhập

(CLO) Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 xác định mục tiêu khơi dậy khát vọng sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động và thúc đẩy nền điện ảnh nước nhà phát triển hiện đại, hội nhập.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong hai ngày 21 và 22/8 tại Hà Nội, với sự tham gia của gần 500 đại biểu, đại diện cho hơn 2.000 hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam trên cả nước.

Với phương châm "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Cống hiến", Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là dịp để các đại biểu đánh giá sâu sắc, toàn diện hoạt động, công tác hội trong nhiệm kỳ vừa qua; đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn mới.

1nga.jpg
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phạm Sỹ

Dự và phát biểu tại Đại hội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ, Đại hội lần thứ X của Hội Điện ảnh Việt Nam diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, triển khai thực hiện các chủ trương lớn về văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đây là những định hướng quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật nói chung và điện ảnh nói riêng; đồng thời cũng đặt ra yêu cầu mới đối với việc nâng cao chất lượng sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa, ứng dụng khoa học, công nghệ và chủ động hội nhập quốc tế.

Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2026-2031 mở ra cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn. Công nghệ số, nền tảng xuyên biên giới và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi toàn bộ chuỗi sáng tạo, sản xuất, phát hành và thưởng thức điện ảnh. Thị trường tạo thêm nguồn lực nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ chạy theo thị hiếu dễ dãi, thương mại hóa thuần túy, lệch chuẩn. Vì vậy, hơn lúc nào hết, Hội phải vừa giữ vững định hướng, bản sắc và trách nhiệm xã hội, vừa phải khuyến khích tự do sáng tạo, tôn trọng quy luật nghệ thuật và chủ động thích nghi với thị trường.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, Hội Điện ảnh Việt Nam cần đặt sáng tạo tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật ở vị trí trung tâm, quan tâm khuyến khích, tạo cơ hội để điện ảnh kể những câu chuyện về lịch sử, về văn hóa dân tộc, về thành tựu đổi mới của đất nước và con người Việt Nam hôm nay. Phát hiện, bồi dưỡng, kết nối và phát huy tài năng trẻ; chủ động chuyển đổi số, làm chủ công nghệ và bảo vệ giá trị sáng tạo trong môi trường số, đẩy mạnh số hóa, lưu trữ và khai thác các di sản điện ảnh…

1dh1.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Phạm Sỹ

Báo cáo nhiệm kỳ IX (2020-2025) của Hội Điện ảnh Việt Nam tại Đại hội đã ghi dấu nhiều đổi mới quan trọng trong nội dung và phương thức hoạt động. Hoạt động của Hội từng bước được đổi mới theo hướng hướng về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm và gắn hoạt động nghề nghiệp với công tác mặt trận.

Một trong những dấu ấn là việc đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, hỗ trợ sáng tác và nâng cao chất lượng nghiệp vụ. Hội tổ chức các lớp tập huấn về làm phóng sự, phim tài liệu truyền hình theo hướng kết hợp lý thuyết với thực hành, góp phần nâng cao kỹ năng cho hội viên và người làm phim tại nhiều địa phương.

Giải thưởng Cánh diều tiếp tục là một hoạt động nổi bật; việc đưa giải thưởng đến một số địa phương ngoài Hà Nội và TPHCM góp phần mở rộng không gian tổ chức, tăng cường kết nối giữa điện ảnh với công chúng…

Bước vào nhiệm kỳ X, Hội Điện ảnh Việt Nam xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và lấy hội viên làm trung tâm. Hội đặt mục tiêu phát triển hội viên, chú trọng lực lượng trẻ, người hoạt động điện ảnh tự do và những người đang làm việc tại các cơ sở điện ảnh ngoài nhà nước. Một nhiệm vụ khác được đặt ra là nâng cao vai trò của Hội trong tham mưu, phản biện chính sách và giám sát xã hội, đồng thời phát huy sức mạnh của điện ảnh và phim truyền hình trong quảng bá văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam.

1dh2.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Phạm Sỹ

Việc Hội Điện ảnh Việt Nam trở thành thành viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng mở ra yêu cầu mới đối với hoạt động của tổ chức. Đội ngũ văn nghệ sĩ được kỳ vọng phát huy thế mạnh nghề nghiệp, đưa những vấn đề của đời sống vào tác phẩm và lan tỏa các giá trị nhân văn tới cộng đồng.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 15 ủy viên và Ban Kiểm tra của Hội gồm 5 thành viên. Các chức danh lãnh đạo cụ thể sẽ được kiện toàn trong Hội nghị Ban chấp hành sau Đại hội.

Ban Chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam khóa X gồm: PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú; diễn viên Quyền Linh; đạo diễn Đỗ Thanh Hải; ông Nguyễn Văn Tân; ông Nguyễn Đình Cảnh, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên; Đại tá, nhà biên kịch Thu Dung; nhà quay phim Lê Mạnh; bà Phạm Thị Tuyết; NSƯT Trịnh Quang Tùng; diễn viên, nhà sản xuất Mai Thu Huyền; nhà báo Hoàng Anh Tuấn; đạo diễn Công Hậu; nhà biên kịch Bành Thị Mai Phương; PGS.TS Phan Thị Bích Hà.

Xem thêm

Cần ‘bộ lọc’ AI để ngăn tin giả lan truyền trên mạng xã hội

Cần ‘bộ lọc’ AI để ngăn tin giả lan truyền trên mạng xã hội

(CLO) Thông tin giả, sai sự thật trên mạng xã hội có thể lan truyền nhanh, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức. Vì vậy, cần hoàn thiện chế tài, tăng tốc độ phản hồi thông tin chính thống và ứng dụng AI để sàng lọc, cảnh báo nội dung có nguy cơ gây hại.

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 diễn ra vào cuối tháng 8/2026

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 diễn ra vào cuối tháng 8/2026

(CLO) Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với chủ đề “Mở trang sách - Tự hào Việt Nam” sẽ diễn ra từ ngày 29/8-2/9/2026 tại Phố Sách Hà Nội, mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu và chương trình ưu đãi dành cho độc giả.

‘Chân trần chí thép’ - kể chuyện bản lĩnh người chiến sĩ cách mạng tại Hội An

‘Chân trần chí thép’ - kể chuyện bản lĩnh người chiến sĩ cách mạng tại Hội An

(CLO) Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An phối hợp với Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề “Chân trần chí thép” tại Di tích Nhà lao Hội An, số 240/12 đường Lý Thường Kiệt, phường Hội An, TP Đà Nẵng.

Huế: Gần 30 nghìn người tham gia lễ hội Điện Huệ Nam

Huế: Gần 30 nghìn người tham gia lễ hội Điện Huệ Nam

(CLO) Từ 6h sáng ngày 20/8, lễ rước Thánh Mẫu từ Điện thờ Thánh Mẫu tại 352 Chi Lăng, phường Phú Xuân, TP Huế lên Điện Huệ Nam được tổ chức trong không khí trang nghiêm. Hoạt động thu hút khoảng 20.000–30.000 người tham gia.

Món quà đặc biệt của Bộ VHTT&DL dành tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Món quà đặc biệt của Bộ VHTT&DL dành tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(CLO) Trong khuôn khổ buổi làm việc về công tác bảo tồn, bảo tàng diễn ra vào chiều 19/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bản phục dựng Trống đồng Đông Sơn.

Tùng Dương song ca cùng khách mời đặc biệt tại ‘Tổ quốc trong tim’

Tùng Dương song ca cùng khách mời đặc biệt tại ‘Tổ quốc trong tim’

(CLO) Ca sĩ Tùng Dương sẽ có màn song ca cùng một khách mời đặc biệt trong chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” diễn ra tối 23/8 tại TP.HCM. Tiết mục được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cảm xúc, truyền tải tinh thần cống hiến, ý chí kiên cường và niềm tự hào dân tộc.

Hà Tĩnh: Rộn ràng Tết Lấp lỗ của đồng bào Chứt ở bản Rào Tre

Hà Tĩnh: Rộn ràng Tết Lấp lỗ của đồng bào Chứt ở bản Rào Tre

(CLO) Giữa núi rừng Rào Tre, tiếng trống khai hội vang lên, mở đầu ngày Tết Lấp lỗ (Klốp lộ) của đồng bào dân tộc Chứt. Sau những ngày hoàn thành việc gieo trồng trên nương rẫy, bà con cùng nhau dâng lễ cảm tạ đất trời, cầu mong cuộc sống bình an, mùa màng tươi tốt và bản làng ngày càng no ấm.

Hà Nội trưng bày hàng trăm tài liệu, sách báo về Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Hà Nội trưng bày hàng trăm tài liệu, sách báo về Cách mạng Tháng Tám năm 1945

(CLO) Trưng bày chuyên đề “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Mốc son lịch sử của dân tộc” đưa công chúng trở lại những ngày tháng lịch sử của mùa Thu năm 1945 - khi cuộc Tổng khởi nghĩa diễn ra trên cả nước, đưa nhân dân Việt Nam thoát khỏi ách áp bức, trở thành người làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

Cỡ chữ bài viết: