Khôi phục kinh tế: Phải “đưa bóng vào cuộc” càng sớm càng tốt!

Khôi phục kinh tế phải quyết liệt như chống dịch

Dịch bệnh kéo dài, tác động đến mọi mặt đời sống xã hội. Hiện nay, không chỉ ở Việt Nam mà nhiều quốc gia câu chuyện khôi phục kinh tế, “sống chung với đại dịch” đang được tính toán kỹ lưỡng.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, kéo dài thì sự cạnh tranh giữa các quốc gia dự báo sẽ rất khốc liệt, nếu Việt Nam “chậm” trong chuyển đổi thì nguy cơ tụt hậu rất cao.

Bàn về tác động của đại dịch, chuyên gia Nguyễn Đức Khương, thành viên tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ từng nhận định, đại dịch làm suy giảm nghiêm trọng thương mại toàn cầu, phá vỡ các chuỗi cung ứng, sản xuất và giá trị đã được thiết lập kể từ những năm 1990 dưới tác động của các chính sách tự do hóa thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trước bối cảnh như vậy, bài toán đặt ra cho các quốc gia cần phát triển kinh tế như thế nào khi dịch bệnh được khống chế. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Bảo, Đại biểu Quốc hội khóa 13.

Theo vị này: “Phát triển kinh tế sau đại dịch là một bài toán không những của Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới đang mày mò. Hiện kinh tế thế giới bị suy thoái và không tuân theo quy luật nào.

Đây là lần đầu tiên, nền kinh tế của thế giới cũng như Việt Nam mới gặp tình huống “đặc biệt” – do dịch COVID-19 tác động. Do đó, tất cả các nước, nhất là các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng đang tìm cách hội nhập, hòa nhập với tình hình mới”.

khoi phuc kinh te phai dua bong vao cuoc cang som cang tot hinh 1

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Đại biểu Quốc hội khóa 13.

Hiện nhiều người nói đến việc “sống chung với COVID-19 để phát triển kinh tế” nhưng ông Nguyễn Ngọc Bảo cho rằng, thực ra ngay từ đầu dịch các nhà hoạch định chính sách đã nhận định các biện pháp “cách ly, giãn cách, khoanh vùng” chỉ nhằm hạn chế, ngăn ngừa tác động của dịch bệnh, còn để đưa cuộc sống trở lại phải có vắc xin.

Hiện nay, đối với Việt Nam “bài toán khôi phục kinh tế phải gắn liền với tốc độ phủ vắc xin” – ông Nguyễn Ngọc Bảo nhấn mạnh và cho biết “Dịch bệnh đang đặt chúng ta vào thế bắt buộc phải chuyển đổi công nghệ.

Vì kinh tế hiện nay là kinh tế số, tất cả các lĩnh vực hoạt động của xã hội đều có sự thay đổi theo xu hướng này.

Muốn làm được điều này, các Chính phủ, Bộ ngành phải bắt tay vào cuộc. Việc đầu tiên, phải có được Chính phủ số, sau đó mới đến doanh nghiệp số và người dân số.

Chính sách này cần được vận hành đồng bộ. Nếu làm được sẽ thúc đẩy bước nhảy vọt về kinh tế, tiết kiệm được chi phí và tăng sản lượng kể cả trong công nghiệp, nông nghiệp”.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo còn cho rằng, khôi phục kinh tế cũng phải cấp thiết như chống dịch.

Khi Chính phủ nhảy vào cuộc, mọi thành phần kinh tế, xã hội và người dân chung tay vào thì mới nhanh. Sắp tới khi dịch bệnh được khống chế, chắc chắn nền kinh tế nước ta sẽ mở hơn trước khi dịch COVID-19 bùng phát.

Về vấn đề khôi phục kinh tế, chuyên gia này quan tâm nhiều đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thực trạng, dịch bệnh khiến các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp suy thoái rất nặng, thiếu rất nhiều về vốn, công nghệ… “Nhưng làm kinh tế chỉ nhìn vào mặt tối sẽ không khá lên được.

Chúng ta phải nhìn vào cơ hội, coi đây là một cơ hội. Muốn phát triển kinh tế phải lấy tấn công làm phòng thủ, muốn tấn công thì doanh nghiệp phải có công nghệ và vốn.

Đây là lúc vai trò của Chính phủ rất quan trọng. Chính phủ phải dẫn dắt, đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp.

Sau khi doanh nghiệp quay lại hoạt động sẽ gặp một số điểm nghẽn liên quan đến chính sách, vốn, đầu ra, tiếp cận chuyển giao công nghệ…Do đó không có gì bằng sự đồng lòng.

Cần sự đồng lòng từ Chính phủ cho đến các doanh nghiệp và quán triệt “đưa bóng vào cuộc” càng sớm càng tốt. Ngay từ lúc này phải chuẩn bị tâm thế cuộc chiến sẽ còn rất cam go, cạnh tranh sẽ khốc liệt, các doanh nghiệp phải tính chuẩn bị sẵn sàng.

Tiềm năng về công nghiệp, nông nghiệp, con người chúng ta có đầy đủ. Nhưng chúng ta không quyết tâm, đồng lòng, mạnh ai nấy chạy thì sẽ tụt hậu” – vị này cảnh báo.

Ai không làm được thì đứng sang một bên

Theo đánh giá của các chuyên gia, bước qua giai đoạn mới, việc đặt mục tiêu phục hồi và tăng trưởng kinh tế sau đại dịch theo mô hình chữ V (từ đáy tăng trưởng trở lại rất nhanh) chứng tỏ quyết tâm cao độ của Chính phủ với mong muốn đưa nền kinh tế phục hồi tương đương với đà sụt giảm trước đó.

Tuy nhiên, lo lắng hiện nay cũng như trong chống dịch, nhiều cán bộ sẽ không bắt kịp được với yêu cầu thực tế. Trước thực trạng này, ông Nguyễn Ngọc Bảo cho rằng, yêu cầu phát triển kinh tế hiện nay cũng rất cấp thiết không khác gì chống dịch. Nhiều cán bộ lãnh đạo các cấp, thực chất hiện chưa làm tròn trách nhiệm.

khoi phuc kinh te phai dua bong vao cuoc cang som cang tot hinh 2

Khôi phục kinh tế: Phải “đưa bóng vào cuộc” càng sớm càng tốt!

Muốn phát triển kinh tế trong thời gian tới người đứng đầu các bộ, ngành, đứng đầu địa phương, doanh nghiệp phải phải thay đổi tư duy, cách quản lý, trình độ quản lý.

“Cương quyết ai không làm được thì đứng sang một bên để người khác làm. Hiện nay, không chỉ cán bộ có lỗi lầm về tham nhũng, tiêu cực thì mới bị xử lý. Lỗi làm chậm sự phát triển còn nặng không kém. Một ông tham nhũng đương nhiên ông có lỗi buộc phải rời ghế.

Nhưng ông không tham nhũng nhưng chả làm được gì thì cũng cần sớm loại bỏ” – ông Nguyễn Ngọc Bảo phân tích.

Trong điều hành khôi phục kinh tế, theo chuyên gia này Chính phủ, các Bộ ngành phải quyết liệt kiểm tra, kiểm soát, đánh giá, nhận xét kịp thời. Không thể hết 5 năm nhiệm kỳ mới có đánh giá.

Hết 5 năm nhiệm kỳ mới đánh giá là quá muộn. “Lúc này theo tư duy nhiệm kỳ là không đáp ứng được yêu cầu. Bây giờ việc đánh giá công tác cán bộ phải nhìn vào kết quả cụ thể,  kịp thời, phân công nhiệm vụ cụ thể từng tháng, nếu không làm được thì cho nghỉ.

Ở Bình Dương vừa rồi bắt từ Bí thư, Chủ tịch, đến nhiều giám đốc sở… Sự việc để xảy ra lâu như vậy mới mang ra kỷ luật. Thì bây giờ, phải cấp thiết hơn, sai đến đâu xử lý đến đó.

Khôi phục kinh tế cấp thiết không khác gì chống dịch. Nhận thức như vậy mới đúng. Muốn như vậy cần có tư duy đột phá từ trên xuống dưới. Trên không thông, dưới sẽ không làm, chắc chắn ở trên không làm ở dưới sẽ ì ạch đi rất nhiều” – vị này nhấn mạnh.

Cũng liên quan đến câu chuyện điều hành xã hội trong thời gian tới đây, ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội từng cho biết: "Trong bối cảnh này, phương thức quản lý phải luôn luôn động thay vì ở trạng thái tĩnh.

Chúng ta cần tư duy lại nhiều vấn đề trong đó có tư duy về ban hành chính sách. Chính sách trong ngày hôm nay đưa ra quy tắc này nhưng ngày mai virus đại dịch lại tác động đến khiến cần phải thay đổi. Trong tư duy chính sách cần luôn luôn thích ứng với sự thay đổi".

"Trong công tác điều hành cần luôn luôn tổng kết, rút kinh nghiệm để thay đổi không nên cứng nhắc. Đặc biệt, tư duy hệ thống cán bộ ở cơ sở phải thường xuyên đổi mới, nhận thức cho đúng.

Loại bỏ những người có nhận thức sai lệch trong ứng phó với đại dịch, máy móc, cứng nhắc, thô kệch, thậm chí trở thành lộng hành quyền lực.

Không những hỗ trợ cho người dân doanh nghiệp có cơ hội thoát khỏi đại dịch mà còn tạo nhân tai tác động kép. Như vậy phải tránh và xử lý nghiêm", ông Lê Thanh Vân nói thêm.

Xem thêm

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Cỡ chữ bài viết: