Đây là ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tại Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển văn hoá Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80 NQ/TW của Bộ Chính trị”, do Trường Đại học Văn hoá Hà Nội tổ chức sáng 15/4.
Hội thảo thu hút nhiều học giả, nhà nghiên cứu, giảng viên, các nhà quản lý văn hóa, văn nghệ sĩ trên cả nước tham dự, trao đổi và phát biểu ý kiến.
Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Đinh Công Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho biết, ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về Phát triển văn hóa Việt Nam. Đây là Nghị quyết đánh dấu bước ngoặt tư duy chiến lược, nâng văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội. Nghị quyết số 80 xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, và nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững, công nghiệp văn hóa trở thành trụ cột tăng trưởng mới.
Là cơ sở đào tạo trọng điểm của Bộ VHTT&DL, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã chủ động phổ biến, quán triệt Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên. Hội thảo lần này được xem là bước tiếp theo nhằm đưa các quan điểm của Nghị quyết số 80-NQ/TW vào thực tiễn giảng dạy, nghiên cứu và đời sống văn hóa.
Hội thảo đã nhận được gần 200 tham luận của các nhà nghiên cứu, giảng viên, các nhà quản lý đến từ nhiều cơ quan, trường đại học, viện nghiên cứu.
Các tham luận cho thấy sự đồng thuận cao về vị thế ngày càng trung tâm của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước, cũng như yêu cầu cấp thiết phải chuyển hóa các quan điểm của Nghị quyết thành chính sách, nguồn lực và kết quả cụ thể.
Nội dung các tham luận tập trung vào 5 nhóm vấn đề lớn, gồm: Hoàn thiện thể chế và đổi mới quản trị văn hóa; xây dựng hệ giá trị và con người Việt Nam; phát huy di sản gắn với thương hiệu; phát triển công nghiệp văn hóa; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Tại hội thảo, các chuyên gia đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng tiếp cận từ Nghị quyết 80-NQ/TW. Dù tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau, các ý kiến tham luận đều gặp nhau ở một điểm chung: Muốn phát triển nhanh và bền vững, Việt Nam cần đặt văn hóa ngang tầm với các lĩnh vực khác, đồng thời khơi thông nguồn lực, hoàn thiện thể chế, thúc đẩy kinh tế sáng tạo và bảo vệ bản sắc trong môi trường số.
Đáng chú ý, một trong những điểm đổi mới quan trọng của Nghị quyết là thay đổi cách tiếp cận về đầu tư cho văn hóa. Thay vì chỉ nhìn nhận dưới góc độ chi ngân sách, Nghị quyết nhấn mạnh việc thiết kế cơ chế để huy động tổng hợp các nguồn lực xã hội. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, tạo nền tảng và định hướng; khu vực tư nhân và xã hội trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển.
Theo các nhà nghiên cứu, Việt Nam có nhiều tiềm năng trong các lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, nội dung số, game, thiết kế, xuất bản, thủ công mỹ nghệ, du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn và truyền thông sáng tạo.
Tuy nhiên, để tạo ra công nghiệp văn hóa có sức cạnh tranh thực sự, cần đồng thời giải quyết nhiều điểm nghẽn: Hành lang pháp lý; thị trường; bản quyền; hạ tầng số; cơ chế đầu tư; năng lực quảng bá, phát hành...
Vì vậy, phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam phải gắn với công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo, thương hiệu quốc gia và hội nhập quốc tế; đồng thời phải tạo được những cụm ngành, những ngành mũi nhọn, những địa bàn động lực và những sản phẩm văn hóa có khả năng cạnh tranh, lan tỏa, dẫn dắt thị trường…
Hội thảo “Phát triển văn hoá Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Lý luận và thực tiễn tiếp cận từ Nghị quyết số 80 NQ/TW của Bộ Chính trị” không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật, mà còn góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết.
Nhiều ý kiến đã phản ánh một cách khách quan thực trạng đời sống văn hóa hiện nay với cả những thành tựu và hạn chế, như sự phát triển chưa đồng đều, đầu tư chưa tương xứng, nguy cơ lệch chuẩn giá trị và thách thức trong môi trường số. Từ đó, các nhà khoa học, nhà quản lý đã đề xuất nhiều giải pháp, khuyến nghị có tính khả thi nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.