Không để ai bị bỏ lại phía sau: Bảo vệ phụ nữ, trẻ em khỏi xâm hại và bóc lột trực tuyến

(CLO) Đây là chủ đề của tọa đàm được tổ chức bên lề Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.

Sự kiện quy tụ đại diện nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế và chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng, nhằm khẳng định cam kết toàn cầu về việc xây dựng một không gian mạng an toàn, nhân văn và bao trùm nơi mọi phụ nữ và trẻ em đều được tôn trọng và bảo vệ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức bày tỏ cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em những nhóm dễ tổn thương nhất trong kỷ nguyên số.

z7156504704624_395f5d8e19f06c4f1b1c26b9b9ebfc9c.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức chia sẻ tại toạ đàm.

“Chúng ta không thể để bất kỳ đứa trẻ nào phải chịu tổn thương vì công nghệ – thứ vốn được sinh ra để phụng sự con người”, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức, Internet đang mở ra những cơ hội học tập, kết nối và sáng tạo chưa từng có cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, song hành với đó là “vùng tối” đầy rẫy nguy cơ: xâm hại, bắt nạt trực tuyến, lừa đảo, rò rỉ dữ liệu cá nhân và nội dung độc hại.

“Những cú click tưởng chừng vô hại có thể để lại vết thương tâm lý lâu dài với một đứa trẻ. Chúng ta cần hành động trước khi quá muộn”, ông nói.

Để ứng phó, Việt Nam đã xây dựng hệ thống pháp lý toàn diện với các đạo luật trọng yếu như Luật Trẻ em, Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, cùng nhiều nghị định và chương trình hành động quốc gia nhằm cụ thể hóa các cam kết quốc tế.

z7156504694897_01b04473788ca2b5ba186879798b833e.jpg
Các chuyên gia thảo luận tại toạ đàm.

Song song, Việt Nam đặc biệt coi trọng giáo dục và nâng cao năng lực số cho trẻ em, phụ huynh và giáo viên. Những chiến dịch truyền thông như “Không một mình – cùng nhau an toàn trực tuyến”, “Vắc-xin số” hay cuộc thi “Học sinh với an toàn thông tin” không chỉ lan tỏa kiến thức, mà còn gieo mầm văn hóa Internet nhân văn – nơi sự tôn trọng và bao dung được đặt lên hàng đầu.

Thứ trưởng cho biết, Việt Nam đã hình thành Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em trực tuyến, kết nối chặt chẽ với Tổng đài 111 để tiếp nhận và xử lý nhanh các vụ việc liên quan đến trẻ em. Các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng an ninh mạng, đang triển khai hàng loạt biện pháp kỹ thuật, phối hợp doanh nghiệp công nghệ để ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung xấu độc, xây dựng không gian mạng lành mạnh.

Không chỉ dừng lại ở phạm vi quốc gia, Việt Nam còn tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp cùng INTERPOL và nhiều tổ chức toàn cầu trong đào tạo, chia sẻ dữ liệu, kinh nghiệm và công nghệ nhằm ngăn chặn tội phạm mạng xuyên biên giới.

“Chúng tôi tin rằng chỉ có sự đoàn kết và hành động chung mới giúp thế giới xây dựng được một không gian mạng an toàn, nhân văn và bao trùm nơi mọi phụ nữ và trẻ em đều được tôn trọng, bảo vệ và trao quyền phát triển”, Thứ trưởng khẳng định.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: