Không gian sách tại Hội chợ Mùa thu 2025: Lan tỏa giá trị đọc trong cộng đồng

(CLO) Không gian trưng bày “Sách - Kết nối cộng đồng - Phát triển văn hóa đọc” đã trở thành một trong những điểm nhấn văn hóa nổi bật của Hội chợ Mùa thu 2025.
Ảnh màn hình 2025-11-02 lúc 20.59.52
Không gian “Sách - Kết nối cộng đồng - Phát triển văn hóa đọc” thu hút nhiều du khách đến tham quan.

Với hàng trăm đầu sách đa dạng thể loại, không gian sách góp phần kết nối các sản phẩm tiêu biểu thuộc 12 ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, truyền hình...

Với cách bố trí mở và khoa học, không gian sách giúp người tham quan dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các bạn trẻ và gia đình có con nhỏ, đã ghé thăm và mua sắm tại khu vực này.

Điểm nổi bật của khu vực sách tại Hội chợ là sự quy tụ của nhiều nhà xuất bản lớn và uy tín.

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ - Phụ trách Truyền thông Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) chia sẻ: “Gian hàng của chúng tôi mang đến hơn 5.000 đầu sách, bao gồm sách giáo khoa, sách tham khảo, học liệu số và các ấn phẩm dành cho lứa tuổi mầm non, thiếu nhi. Mảng sách tham khảo và bổ trợ các môn học như Toán, Khoa học, Tiếng Anh hiện là nhóm được tìm đọc nhiều nhất. Bên cạnh đó, dòng truyện thiếu nhi ADCbookiz cũng thu hút đông đảo độc giả nhí".

Không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, những ấn phẩm của NXBGDVN còn hướng tới việc bồi dưỡng nhân cách, khơi gợi tư duy và sự sáng tạo, truyền cảm hứng học tập cho học sinh và phụ huynh.

Ảnh màn hình 2025-11-02 lúc 21.01.15
Nhiều đầu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày tại gian hàng.

Một trong những gian trưng bày đặc biệt gây chú ý là không gian sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, nhiều đầu sách quý viết về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Bác được giới thiệu trang trọng. Mỗi cuốn sách không chỉ là tư liệu lịch sử mà còn là nguồn cảm hứng sống, giúp người đọc thêm trân trọng những giá trị nhân văn, tinh thần học tập và đạo đức cách mạng của Người.

Bên cạnh những kệ sách chuyên đề, khu vực dành cho độc giả nhí cũng là điểm nhấn thu hút tại Hội chợ. Các kệ truyện thiếu nhi được thiết kế với nhiều màu sắc, sinh động với nhiều nhân vật hoạt hình quen thuộc, giúp trẻ nhỏ hứng thú khi tiếp cận sách. Nhiều gia đình lựa chọn khu vực này như một góc thư giãn cho con em mình, nơi trẻ có thể vừa đọc vừa tham gia các hoạt động tương tác nhẹ nhàng.

Đến tham quan khu trưng bày sách tại Hội chợ, em Nguyễn Hải An (học sinh Trường THPT Mê Linh) chia sẻ: “Ban đầu em chỉ định đến hội chợ để xem các gian hàng về văn hóa và công nghệ, nhưng thật bất ngờ khi phân khu sách lại hấp dẫn đến vậy. Em tìm được nhiều cuốn sách hay giúp ích cho việc học của mình cũng như nhiều thể loại khác giúp ích cho em trong việc tư duy rộng mở hơn”.

Ảnh màn hình 2025-11-02 lúc 21.04.10
Quầy sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh thu hút nhiều độc giả lớn tuổi.

Không gian “Sách - Kết nối cộng đồng - Phát triển văn hóa đọc” không chỉ dừng lại ở việc trưng bày, giới thiệu sách mà còn mở rộng thành nơi giao lưu và chia sẻ giữa tác giả, nhà xuất bản và độc giả.

Hội chợ không chỉ là nơi gặp gỡ của sản phẩm và thương hiệu, mà còn là nơi hội tụ của tâm hồn và tri thức, nơi những hạt giống văn hóa đọc tiếp tục được gieo trồng. Từ những trang sách, tinh thần học hỏi và sáng tạo lan tỏa, góp phần hình thành nên một xã hội học tập, nhân văn và bền vững trong tương lai.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: