Không ngừng nỗ lực trên mặt trận chống buôn lậu, gian lận thương mại

(NB&CL) Là đơn vị thành viên của Ban chỉ đạo 389 TP. Hải Phòng, năm 2018 và đầu năm 2019, tập thể cán bộ, công chức, người lao động Cục Quản lý thị trường Hải Phòng không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên mặt trận chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Cục quản lý thị trường, UBND, Ban chỉ đạo 389 thành phố Hải Phòng; năm 2018 Cục Quản lý thị trường Hải Phòng đã chủ động tham mưu, đề xuất với UBND, Ban chỉ đạo 389 thành phố xây dựng và triển khai nhiều chương trình hành động, kế hoạch, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhằm thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số mỹ phẩm không có nguồn gốc.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số mỹ phẩm không có nguồn gốc.

Theo báo cáo, năm 2018 giá cả thị trường ở Hải Phòng tương đối ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là gia tăng vào những tháng cuối năm, cũng như thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Các đối tượng hoạt động có tổ chức, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi nhằm đối phó với các cơ quan chức năng như: Chia nhỏ, xé lẻ hàng hóa gửi về nhiều địa chỉ khác nhau nhưng thực chất chỉ có một người nhận; dựa vào định mức miễn thuế, hàng quà biếu, quà tặng để hợp thức hàng lậu, hàng cấm. Lợi dụng thời tiết xấu, đêm tối, giờ nghỉ, ngày nghỉ để vận chuyển. Hàng hóa lưu thông trên đường thường cất giấu trong hầm, cốp xe, trong người, hành lý, trên các phương tiện giao thông, kể cả đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường hàng không. Đi kèm hàng hóa là hóa đơn GTGT khống, hoá đơn quay vòng. Không khai báo hải quan khi xuất cảnh, nhập cảnh. Hàng hóa nhập lậu chủ yếu là điện thoại di động, máy tính, đồ điện dân dụng (cũ, mới), thuốc lá, rượu ngoại, bánh kẹo, đồ may mặc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thậm chí có cả những mặt hàng cấm như thuốc lá ngoại và pháo các loại…

Tình trạng sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hết sức đa dạng, những người tham gia trong lĩnh vực này có sự tính toán tinh vi từ khâu sản xuất đến phân phối, thậm chí núp bóng dưới dạng hội thảo, kinh doanh đa cấp, gây khó khăn cho lực lượng kiểm tra, kiểm soát phổ biến như: Kinh doanh không có giấy chứng nhận, hàng hóa đóng gói không đảm bảo định lượng ghi trên bao bì, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, hoặc đã quá hạn sử dụng…

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Tổng Cục quản lý thị trường - Bộ Công thương; UBND, Ban chỉ đạo 389 thành phố Hải Phòng và Sở Công thương. Năm 2018, Cục quản lý thị trường Hải Phòng không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; gắn việc tuyên truyền với ký cam kết không buôn bán, chứa chấp, vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho khoảng 3.000 tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố. Cùng với đó tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kết hợp giữa kiểm tra thường xuyên với mở các đợt cao điểm theo từng chuyên đề, từng lĩnh vực và từng thời điểm cụ thể. Thường xuyên phối kết hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố trong công tác kiểm tra, kiểm soát, đồng thời cử cán bộ tham gia đầy đủ vào các đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố.

Trong năm đã tiến hành kiểm tra 3.212 vụ, xử lý 1.575 vụ, nộp ngân sách nhà nước 5.084.532,000 đồng; xử phạt hành chính 3.534.300,000 đồng; phát mại hàng hóa trị giá 1.550.232,000 đồng. Do làm tốt công tác tuyên truyền cùng với tích cực thực hiện kiểm tra, kiểm soát nên năm 2018, Cục quản lý thị trường Hải Phòng đã góp phần vào việc làm bình ổn thị trường, từng bước tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, người tiêu dùng.

Bước sang năm 2019, ngay từ đầu năm, Cục quản lý thị trường Hải Phòng đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Đặc biệt là ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tập trung cao vào việc kiểm tra các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng lớn trong dịp tết, dịp lễ hội, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhằm ổn định thị trường. Tăng cường kiểm tra khâu lưu thông; cử người tham gia 05 chốt kiểm dịch động vật để đề phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi và kiểm soát các sản phẩm sữa…

Trong quý I/2019, Cục QLTT Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra 601 vụ, xử lý 432 vụ, tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước và trị giá hàng tiêu hủy gần 3 tỷ đồng, chủ yếu là các mặt hàng như mỹ phẩm, nước giải khát, thực phẩm chức năng, phụ tùng xe máy… Đã kiểm tra và xử lý 40 vụ buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu; 09 vụ buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật thương mại 552 vụ, xử lý 383 vụ; phối hợp kiểm soát 33 xe vận chuyển lợn, phát hiện 02 xe không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hàng hóa.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hàng hóa.

Cục QLTT Hải Phòng đã phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng tiến hành kiểm tra cửa hàng mỹ phẩm tại Hàng Kênh, quận Lê Chân và kho hàng tại số 12 Thành Tô, quận Hải An; tại thời điểm kiểm tra chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Cục quản lý thị trường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tiêu hủy hơn 1 tấn mỹ phẩm. Kiểm tra cửa hàng bia, nước giải khát tại Lê Lai, quận Ngô Quyền, đã phát hiện gần 9.000 chai bia Heniken và nước ngọt các loại do nước ngoài sản xuất nhưng trên nhãn mác không có ngày sản xuất, chủ cửa hàng cũng không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa và cũng không đăng ký kinh doanh; toàn bộ số hàng trên đã bị tiêu hủy và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Tại trung tâm thương mại ở Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền đoàn đã kiểm tra quầy hàng Korea Ginseng, quá trình kiểm tra đã phát hiện lô hàng trên 400 đơn vị sản phẩm thuộc 13 mặt hàng sản phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đáp ứng các điều kiện kinh doanh. Chủ cửa hàng lại không chứng minh được nguồn gốc hàng hóa; Cục quản lý thị trường đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và tịch thu để tiêu hủy toàn bộ số hàng trên.

Như vậy có thể thấy, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2018 và những tháng đầu năm 2019 diễn ra khá phức tạp. Cục quản lý thị trường thành phố đã tham mưu, đề xuất với Tổng cục quản lý thị trường, lãnh đạo thành phố, Ban chỉ đạo 389 thành phố Hải Phòng những giải pháp cụ thể để triển khai, tổ chức thực hiện. Mặt khác tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, góp phần tích cực đẩy lùi các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Cảng.

Kim Cương

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: