Không thể tiếp tục coi bạo hành trẻ em là chuyện riêng của mỗi gia đình

(CLO) Liên tiếp những vụ trẻ em bị bạo hành dã man thời gian gần đây đang khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Một bé gái 4 tuổi ở Hà Nội tử vong sau thời gian bị người tình của mẹ hành hạ. Trước đó không lâu, bé trai 2 tuổi tại TP HCM nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương, tổn thương gan, tụy, phổi… sau khi bị mẹ ruột và người tình đánh đập.

Điều khiến xã hội đau lòng không chỉ là mức độ tàn nhẫn của những vụ việc, mà còn bởi thủ phạm nhiều lần lại là những người đáng ra phải che chở cho đứa trẻ: Cha dượng, mẹ kế, người tình của cha mẹ, thậm chí chính người thân ruột thịt.

Các chuyên gia cho rằng, đây không còn là những hiện tượng cá biệt, mà đang phản ánh những khoảng trống đáng báo động trong kỹ năng làm cha mẹ, khả năng kiểm soát cảm xúc và cơ chế phát hiện, can thiệp sớm từ cộng đồng.

Bạo lực thường bắt đầu từ những điều tưởng như “dạy dỗ”

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận về vấn đề này, Thạc sĩ tâm lý lâm sàng Hoàng Quốc Lân, chuyên gia tâm lý lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cho rằng, phần lớn cha mẹ đều có bản năng yêu thương con, không ai sinh ra đã muốn làm đau con mình. Tuy nhiên, những sang chấn tâm lý, áp lực cuộc sống, thất bại, cô đơn hoặc méo mó trong nhận thức có thể khiến người lớn dần đánh mất sự đồng cảm với trẻ.

“Có những người lớn lên trong môi trường bạo lực, bị dạy dỗ bằng đòn roi nên xem đánh mắng là cách giải quyết vấn đề. Cũng có người chịu căng thẳng kéo dài nhưng không có kỹ năng giải tỏa cảm xúc lành mạnh nên trút sự tức giận lên người yếu thế nhất là trẻ nhỏ”, ông Lân nói.

z7806343450294-6ee27e03675800d04d4d6beb5f4da63c-3593.jpg
Điều đau lòng nhất, theo các chuyên gia tâm lý, là trẻ em gần như không có khả năng tự bảo vệ.

Theo chuyên gia này, điều đáng sợ là bạo lực thường không xuất hiện ngay bằng những hành vi quá nghiêm trọng, mà bắt đầu từ quát mắng, xúc phạm, đe dọa, đánh để “dạy dỗ”, sau đó âm thầm leo thang khi người lớn mất kiểm soát và không bị ngăn chặn.

Ở nhiều vụ việc, người mẹ không trực tiếp bạo hành nhưng lại im lặng hoặc bất lực trước hành vi của bạn đời. Thạc sĩ Lân cho rằng phía sau sự im lặng ấy có thể là trạng thái “lệ thuộc cảm xúc” hoặc “lệ thuộc sinh tồn”.

“Nhiều người sau đổ vỡ hôn nhân hoặc trong hoàn cảnh cô đơn quá sợ bị bỏ rơi nên bám víu vào mối quan hệ mới như chỗ dựa duy nhất. Họ sống trong tâm thế phải nhìn sắc mặt đối phương để tồn tại, sợ bị bỏ đi, sợ mất hỗ trợ kinh tế hoặc không thể nuôi con một mình”, ông Lân phân tích.

Theo ông, trong môi trường độc hại kéo dài, nhận thức của con người cũng dần thay đổi. Họ tự hợp lý hóa sự bạo lực bằng những suy nghĩ như “con chịu một chút rồi cũng qua”, “im lặng thì mọi chuyện còn yên hơn”, hay “ít nhất con vẫn còn gia đình”.

“Trong tâm lý học, trạng thái gắn bó lệ thuộc trong các mối quan hệ độc hại là rất phổ biến. Người ta có thể đặt việc giữ một mối quan hệ lên trên cả sự an toàn của bản thân và con cái. Nhưng thực tế, càng im lặng thì bạo lực thường càng leo thang”, chuyên gia này cảnh báo.

“Con không cần đủ bố mẹ, con chỉ cần mẹ vui thôi”

Điều đau lòng nhất, theo thạc sĩ Lân là trẻ nhỏ gần như không có khả năng tự bảo vệ mình. Các em không biết cầu cứu đúng cách, không thể chống trả và nhiều khi vẫn ôm lấy chính người làm đau mình vì đó là người mà các em phụ thuộc để sống.

“Trong quá trình tham vấn, tôi từng gặp những đứa trẻ dù bị đánh vẫn nói: ‘Con ngoan thì mẹ sẽ thương lại’ hoặc ‘Tại con hư nên con bị đánh’. Trẻ thường đổ lỗi cho chính mình thay vì hiểu rằng mình đang bị tổn thương”, ông Lân chia sẻ thêm.

Những tổn thương ấy có thể theo trẻ suốt nhiều năm, khiến các em lớn lên với cảm giác mình không xứng đáng được yêu thương hoặc phải chịu đau đớn để giữ một mối quan hệ.

z7803920115763-487fa78d55c3baaa47348d2f307743b6-64.jpg
Sau thời gian chăm sóc tích cực, bé trai bị người tình của mẹ bạo hành đã qua cơn nguy kịch, đang được chăm sóc y tế đặc biệt và theo dõi sát tại khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Bá

Thực tế tham vấn cũng cho thấy nhiều đứa trẻ chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã, bạo lực đến mức chính các em là người chủ động nói: “Mẹ ly hôn đi”, “Con không cần đủ bố mẹ đâu, con chỉ cần mẹ vui thôi”.

“Trẻ em cảm nhận được toàn bộ sự căng thẳng và đau khổ trong gia đình, chứ không phải các em không biết gì”, ông Lân đặt câu hỏi.

Theo chuyên gia này, điều quan trọng nhất với trẻ không phải là một gia đình “đủ hình thức”, mà là một nơi đủ an toàn để lớn lên.

Gần 75% vụ bạo lực trẻ em do chính người thân gây ra

Những con số từ Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cho thấy thực trạng đáng lo ngại của bạo lực gia đình với trẻ nhỏ.

Theo báo cáo của Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), chỉ riêng tháng 4/2026, tổng đài đã tiếp nhận hơn 46.000 cuộc gọi, tăng gần 10.000 cuộc so với tháng trước. Trong đó, có 181 trường hợp với 190 trẻ em cần được hỗ trợ, can thiệp.

Đáng chú ý, số trẻ bị bạo lực thể chất và tinh thần tăng gần 22%, với 36 trường hợp. Nghiêm trọng hơn, gần 75% vụ việc do chính người thân trong gia đình gây ra như bố mẹ, ông bà, chú bác.

Trong 181 vụ việc cần can thiệp, bạo lực chiếm tỷ lệ cao nhất với hơn 55%, tiếp theo là xâm hại tình dục và bóc lột trẻ em.

Nhiều vụ việc khiến người nghe ám ảnh. Một bé gái sinh năm 2011 ở Đồng Tháp bị ông nội sàm sỡ kéo dài suốt từ năm 2024 đến nay, trong khi cha ruột biết chuyện nhưng bao che và đe dọa ngược lại con. Một bé gái khác ở TP HCM gửi email cầu cứu vì bị anh trai xâm hại, quay lén video, bạo lực và ép xem nội dung khiêu dâm trong nhiều năm.

edit-z7796102802576b610b7abed70bb17d4e3a7c64c2143ae-1778218017652729419722.jpg
Bé trai bị bạo hành hiện đang được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 chăm sóc, điều trị.

Các chuyên gia cho rằng, những vụ việc này cho thấy bạo hành trẻ em không còn có thể bị xem là chuyện riêng trong mỗi gia đình.

Khi tiếng khóc của trẻ bị bỏ lại sau cánh cửa đóng kín, khi hàng xóm, người thân, cộng đồng vẫn chọn im lặng vì nghĩ đó là “việc nhà người ta”, thì những đứa trẻ yếu ớt nhất sẽ tiếp tục trở thành nạn nhân.

“Cha mẹ không cần hoàn hảo, nhưng ít nhất phải là nơi khiến con cảm thấy an toàn. Không một áp lực hôn nhân, tình cảm hay kinh tế nào có thể trở thành lý do để trẻ em phải sống trong sợ hãi”, thạc sĩ Hoàng Quốc Lân nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cũng khẳng định, bạo hành trẻ em là dạng “tội phạm ẩn” rất khó phát hiện và đang là vấn đề nhức nhối ở nhiều quốc gia, không riêng Việt Nam. Điều cần thiết hơn là xây dựng cơ chế phòng ngừa hiệu quả để ngăn trẻ em rơi vào nguy cơ bị bạo hành ngay từ đầu.

Bộ Y tế cho biết sẽ phối hợp với các địa phương và tổ chức xã hội xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em hiệu quả hơn, trong đó tập trung nhận diện và phân nhóm trẻ có nguy cơ cao.

“Nhiều quốc gia đã làm rất tốt việc phân nhóm nguy cơ. Những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, gia đình phức tạp hoặc có dấu hiệu bị bạo hành sẽ được đưa vào diện theo dõi đặc biệt để các cơ quan cùng hỗ trợ, can thiệp sớm. Điều quan trọng nhất là ngăn chặn từ sớm, từ xa để trẻ em không phải trở thành nạn nhân của bạo lực. Nếu chỉ chờ sự việc xảy ra rồi mới vào cuộc thì đó vẫn chỉ là giải pháp chữa cháy”, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cho biết.

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, việc trẻ em bị chính cha mẹ, cha dượng hoặc mẹ kế bạo hành đến thương tích nặng, thậm chí tử vong, không còn là những vụ việc cá biệt.

Theo ông, điều này phản ánh sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận người lớn khi sẵn sàng xâm phạm quyền trẻ em, coi thường pháp luật và có thể bị xử lý hình sự về các tội danh nghiêm trọng như cố ý gây thương tích hoặc giết người.

Luật sư Cường nhấn mạnh: "Dù pháp luật về bảo vệ trẻ em đã có quy định chặt chẽ, các cơ quan chức năng cũng tích cực tuyên truyền và can thiệp, song những vụ việc đau lòng liên tiếp xảy ra cho thấy cần tăng cường hơn nữa công tác phát hiện sớm, xử lý nghiêm hành vi xâm hại trẻ em và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa để tránh những bi kịch tương tự".

Xem thêm

Chung sức dạy bơi miễn phí cho trẻ em

Chung sức dạy bơi miễn phí cho trẻ em

(CLO) Bơi lội không chỉ là môn thể thao yêu thích của các em nhỏ mà còn là kỹ năng sống cần thiết để bảo đảm an toàn cho các em. Thế nhưng, không phải em nào cũng có điều kiện để được học bơi. Trước thực trạng trên, nhiều đoàn viên, thanh niên và chiến sĩ công an tại Nghệ An đã mở các lớp dạy bơi miễn phí vào mùa hè, trang bị những kỹ năng an toàn dưới nước nhằm giúp các em có một mùa hè an toàn, bổ ích.

Lào Cai: Tăng cường bảo đảm an toàn thi công xây dựng mùa mưa bão, nắng nóng năm 2026

Lào Cai: Tăng cường bảo đảm an toàn thi công xây dựng mùa mưa bão, nắng nóng năm 2026

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản số 6410/UBND-XD yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường; các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; chủ đầu tư cùng các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng mùa mưa bão, nắng nóng năm 2026.

Không ngừng nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường tại thành phố Hải Phòng

Không ngừng nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường tại thành phố Hải Phòng

Nhằm thích ứng với giai đoạn phát triển mới và tích cực hưởng ứng đề án “Hải Phòng - Thành phố Âm nhạc”, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng đã chủ động đổi mới phương thức truyền thông. Bằng cách “nghệ thuật hóa” công tác tuyên truyền, biến tiếng kẻng “gọi rác” khô khốc trước đây trở thành những giai điệu êm dịu, hài hòa và gần gũi với người dân đô thị.

Những con số biết nói từ công tác đền ơn đáp nghĩa ở Lào Cai

Những con số biết nói từ công tác đền ơn đáp nghĩa ở Lào Cai

(CLO) Hơn 1.300 căn nhà được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa; hơn 19 nghìn lượt người được điều dưỡng; gần 400 nghìn suất quà tri ân được trao tặng. Những con số ấy không chỉ phản ánh kết quả thực hiện chính sách ưu đãi người có công tại Lào Cai mà còn cho thấy sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Lào Cai siết chặt quản lý khai thác nước khoáng, nước nóng thiên nhiên

Lào Cai siết chặt quản lý khai thác nước khoáng, nước nóng thiên nhiên

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý hoạt động khai thác, sử dụng nước khoáng, nước nóng thiên nhiên trên địa bàn; đồng thời khẩn trương rà soát, đánh giá tiềm năng các nguồn nước để phục vụ quy hoạch, khai thác hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Giá nhà trọ quanh các trường đại học lại tăng trước mùa nhập học

Giá nhà trọ quanh các trường đại học lại tăng trước mùa nhập học

(CLO) Trước thềm năm học mới, thị trường nhà trọ tại nhiều khu vực tập trung đông trường đại học ở Hà Nội bắt đầu sôi động trở lại. Nhu cầu tìm kiếm chỗ ở gia tăng khiến giá thuê tại một số nơi có xu hướng nhích lên, tạo thêm áp lực đối với sinh viên và phụ huynh trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Học trước thu học phí sau: Trường Đại học Hồng Đức nói gì?

Học trước thu học phí sau: Trường Đại học Hồng Đức nói gì?

(CLO) Những ngày gần đây, nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức (phường Hạc Thành) bày tỏ băn khoăn sau khi HĐND tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 51 quy định mức học phí năm học 2025-2026 đối với nhà trường, trong khi năm học đã kết thúc.

Ngành Y, Luật trước 'cuộc sát hạch' mới về chất lượng đào tạo

Ngành Y, Luật trước 'cuộc sát hạch' mới về chất lượng đào tạo

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư về chuẩn cơ sở giáo dục đại học, trong đó lần đầu tiên đề xuất bộ tiêu chí riêng đối với các trường đào tạo lĩnh vực Sức khỏe và Pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn với yêu cầu hành nghề thực tiễn.

Dự kiến 19 tiêu chuẩn với đại học trước đợt quy hoạch, sáp nhập

Dự kiến 19 tiêu chuẩn với đại học trước đợt quy hoạch, sáp nhập

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học với 19 tiêu chí thuộc 6 nhóm tiêu chuẩn, làm căn cứ quan trọng cho công tác quy hoạch mạng lưới, đầu tư phát triển, sáp nhập, cũng như cấp phép và giám sát hoạt động của các trường đại học trong thời gian tới.

Học Quản trị kinh doanh tại Học viện Chính sách và Phát triển: Lựa chọn ngành học trong kỷ nguyên kinh tế tư nhân bứt phá

Học Quản trị kinh doanh tại Học viện Chính sách và Phát triển: Lựa chọn ngành học trong kỷ nguyên kinh tế tư nhân bứt phá

(CLO) Trong bối cảnh kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế, ngành Quản trị kinh doanh tiếp tục là lựa chọn giàu tiềm năng đối với thí sinh yêu thích lĩnh vực kinh doanh, quản trị, khởi nghiệp và điều hành doanh nghiệp. Tại Học viện Chính sách và Phát triển, ngành Quản trị kinh doanh không chỉ trang bị kiến thức nền tảng về quản lý doanh nghiệp, mà còn tạo lợi thế cho người học thông qua các định hướng chuyên sâu gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Cỡ chữ bài viết: