Khủng bố IS nhận trách nhiệm vụ tấn công Dagestan, Nga vẫn nghi ngờ Ukraine

(CLO) Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện các cuộc tấn công khủng bố hàng loạt vào tối Chủ nhật tại Cộng hòa Dagestan, nơi có đa số người Hồi giáo ở Nga.

Trong vụ tấn công khủng bố và đấu súng hàng giờ ở nhiều địa điểm khác nhau tại Dagestan, đã có 15 cảnh sát và 5 dân thường thiệt mạng. Ngoài ra, 6 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt. Bên cạnh đó còn có 46 người phải nhập viện, gồm 4 cảnh sát bị thương nặng.

khung bo is nhan trach nhiem vu tan cong dagestan nga van nghi ngo ukraine hinh 1

Người đứng đầu nước Cộng hòa Dagestan thuộc Nga, Sergei Melikov (giữa), thăm giáo đường Do Thái Kele-Numaz bị khủng bố tấn công và phóng hỏa ở Derbent vào ngày 24 tháng 6 năm 2024. Ảnh: Telegram/Sergei Melikov

Vụ khủng bố kinh hoàng

Trong các cuộc tấn công khủng bố diễn ra gần như đồng thời ở 2 thành phố cách nhau 80 dặm này, những kẻ tấn công đã giết chết các nhân viên bảo vệ và ném bom xăng vào giáo đường Do Thái Kele-Numaz ở Derbent, nơi có người Do Thái sinh sống trong 2.000 năm. Chúng cũng tấn công nhà thờ Chính thống giáo lớn nhất của Derbent, phóng hỏa và sát hại mục sư 66 tuổi Nikolai Kotelnikov.

Tại Makhachkala, thủ phủ của Dagestan, những kẻ khủng bố đã tấn công Nhà thờ Assumption, ném bom xăn vào giáo đường Do Thái của thành phố này và xả súng vào một trạm kiểm soát giao thông, giết chết hai cảnh sát.

Al Azaim Media, một kênh tiếng Nga liên kết với Nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Khorasan, đăng tải vào tối  Chủ nhật sau khi các cuộc đấu súng đang giảm dần rằng họ đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu và rằng: “Những người anh em của chúng tôi đến từ Caucasus cho chúng tôi biết rằng họ vẫn còn mạnh mẽ. Họ đã cho thấy khả năng của mình”.

Từ Washington, Viện Nghiên cứu Chiến tranh khẳng định rằng chi nhánh Bắc Caucasus của IS, Wilayat Kavkaz, có thể là thủ phạm đằng sau “cuộc tấn công phức tạp” này.

Những kẻ khủng bố gồm những ai?

Trong vụ bạo lực hôm qua ở Dagestan, sáu kẻ tấn công thiệt mạng bao gồm hai con trai và một cháu trai của Magomed Omarov, người đứng đầu đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền ở Sergokala, một quận nằm giữa Dagestan và Makhachkala. Một trong những kẻ tấn công dường như là một võ sĩ võ tổng hợp nổi tiếng, Ghadzimurad Kagirov.

Ba tháng trước, chi nhánh ISIS Khorasan của IS đã tuyên bố là tác giả của cuộc tấn công vào nhà hát Crocus ở ngoại ô Moscow, khiến 145 người thiệt mạng và làm bị thương hàng trăm người khác.

Tuần trước, tại thành phố Rostov phía nam nước Nga, 6 tù nhân đeo khăn quàng cổ của IS và vẫy cờ IS đã bắt hai cai ngục làm con tin. Cảnh sát đã giết chết cả 6 tù nhân và giải thoát các con tin.

khung bo is nhan trach nhiem vu tan cong dagestan nga van nghi ngo ukraine hinh 2

Lực lượng an ninh phong tỏa Nhà thờ Chính thống giáo ở Makhachkala, Cộng hòa Dagestan thuộc Nga sau vụ khủng bố. Ảnh: Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga

Âm mưu phá hoại từ "các thế lực bên ngoài"?

Bất chấp những liên kết địa phương này, một số chính trị gia Nga vẫn tìm cách chỉ trích NATO và Ukraine. Nhà lập pháp địa phương Abdulkarim Gadzhiev đổ lỗi cho “các cơ quan đặc biệt của Ukraine và các nước NATO”. Tại Moscow, người đứng đầu ủy ban đối ngoại Duma quốc gia Nga, Leonid Slutsky, đổ lỗi cho “các thế lực bên ngoài” nhằm chia rẽ người Nga và “gieo rắc hoảng loạn”.

Người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết sau vụ việc: “Loại hành vi tội phạm mà chúng tôi thấy ngày hôm qua ở Dagestan không được xã hội ủng hộ, cả ở Nga lẫn Dagestan”.

Ngày nay Cộng hòa Dagestan có 3.000 nhà thờ Hồi giáo, phục vụ dân số 3,2 triệu người, trong đó 95% là người Hồi giáo. Dagestan có 30 nhóm dân tộc được công nhận và 13 ngôn ngữ địa phương được công nhận ngang bằng với tiếng Nga.

Huy Hoàng (theo TASS, Reuters, NYS) 

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: