Ki-ốt tại chợ Đồng Xuân, nhiều mặt bằng trống khó tìm người thuê

(CLO) Nhiều ki-ốt tại chợ Đồng Xuân hiện đang bỏ trống do khó tìm người thuê, phản ánh sức mua yếu và sự khó khăn trong kinh doanh tại khu chợ truyền thống này.

Chợ Đồng Xuân, một trong những chợ đầu mối lớn và lâu đời nhất Hà Nội đang ghi nhận tình trạng nhiều ki-ốt bỏ trống do khó tìm người thuê. Không chỉ tại đây, một số chợ truyền thống khác trên địa bàn cũng rơi vào cảnh vắng khách, nhiều gian hàng đóng cửa kéo dài.

z6674092602141_25153e09a56046b49a1de1a017ce22d5(1).jpg
Hàng loạt ki-ốt tại chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang trong tình trạng bỏ trống kéo dài do khó tìm người thuê. Thực trạng này phản ánh sức mua suy yếu và những khó khăn trong hoạt động kinh doanh tại một trong những khu chợ truyền thống lớn của Thủ đô.
z6674092538530_f922c5129fff13bcdb2034e6a95610f6(1).jpg
Theo ghi nhận thực tế, nhiều khu vực trong chợ có hàng loạt mặt bằng trống, đặc biệt là ở tầng 3. Đây từng là nguồn thu ổn định của ban quản lý chợ, nhưng nay lại im ắng, thưa thớt người qua lại.
z6674092563623_cb764fd3b0b7f125cf7c9df32bc65a53(1).jpg
Trong khi tầng 1 và tầng 2 vẫn còn hoạt động, song số vẫn có một số gian hàng đóng cửa, trái ngược với tầng 3 gần như rơi vào tình trạng "tối đèn", cửa đóng then cài.
z6674092577637_00ac8b321521ab161598d7ca82f84c25(1).jpg
Chợ Đồng Xuân với hơn 2.200 gian hàng trải dài trên 3 tầng, từng là điểm đến quen thuộc của người dân và du khách khi muốn tìm mua hàng thủ công mỹ nghệ, quần áo, đồ lưu niệm hay đặc sản Hà Nội.
z6674092511303_b9cabfc26f7206a38dd303892ab99a6c(1).jpg
z6674092582363_228d93748352b8871917c441f31362de(1).jpg
Theo đại diện Công ty Cổ phần Đồng Xuân – đơn vị quản lý chợ, hiện có khoảng 630 hộ kinh doanh đã tạm nghỉ, có đơn xin tạm ngừng đóng thuế theo tháng. Theo quy định, các hộ kinh doanh được phép nghỉ kinh doanh ngắn hạn nếu nộp đơn đăng ký.
z6674092595081_4b235ce4128dd4c6d5ebfe5cdd00b756(1).jpg
Nguyên nhân chính khiến hoạt động kinh doanh ảm đạm được cho là do sức mua yếu sau dịch COVID-19, cùng với sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng.
z6674092490278_ba3b5d842b6bfbbb9c7e3390e2512bfa(1).jpg
Mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến, khiến các khu chợ truyền thống không còn giữ được sức hút như trước.
z6674092556781_5dc5967ee40ca0ee4c022839bf54d74d(1).jpg
Thêm vào đó, chi phí thuê ki-ốt, các khoản phí dịch vụ và điện nước cũng khiến nhiều hộ nản lòng, phải cân nhắc việc tiếp tục duy trì kinh doanh.
z6674092606333_73509415a76466539c5ad8c8be735f19(1).jpg
Việc nhiều ki ốt bỏ trống không chỉ ảnh hưởng đến thu ngân sách vận hành chợ mà còn khiến bộ mặt thương mại khu vực trở nên kém sôi động. Hình ảnh từng nhộn nhịp, sầm uất của chợ Đồng Xuân nay dần bị thay thế bởi sự trầm lắng và dè dặt.
z6674092593227_1e3bca946e76c19cb6bbed456a21ae12(1).jpg
Không chỉ riêng chợ Đồng Xuân, tình trạng ế ẩm cũng xảy ra ở chợ Hàng Da – một trung tâm thương mại truyền thống khác tại quận Hoàn Kiếm.
z6674092547350_847d99a6473f154d53a05a2795a3cea1(1).jpg
Khu vực tầng 1 của chợ, nơi bày bán các mặt hàng như rượu bia, tạp hóa, quần áo và giày dép, hiện có nhiều ki-ốt đóng cửa liên tiếp trong nhiều ngày.
z6674092552229_2a12bfa64da3f137f9b69b2ca4629c94(1).jpg
Một tiểu thương tại chợ Hàng Da cho biết, nhiều hộ kinh doanh không còn duy trì nhịp mở hàng đều đặn. Có người mở muộn, có người nghỉ bán dài ngày mới trở lại, khiến không khí trong chợ thêm phần trầm lắng.
z6674092548083_e3aea650f27f7917e931a8aa2f6ae244(1).jpg
Thực trạng chung này đặt ra bài toán cho các chợ truyền thống trong việc thích ứng với thay đổi thị trường, đồng thời cần có giải pháp hỗ trợ tiểu thương để giữ gìn nét đặc trưng vốn có của các khu chợ lâu đời ở Hà Nội.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: