Kiểm toán nhà nước Việt Nam - Cơ quan Kiểm toán quốc gia Vương quốc Anh: Mở ra triển vọng hợp tác mới

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh từ ngày 7-10/10, ngày 8/10, Đoàn công tác của Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam do Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Cơ quan Kiểm toán quốc gia Vương quốc Anh (NAO UK).

Cùng tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ; Chánh Văn phòng KTNN; Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán; KTNN chuyên ngành Ib; KTNN chuyên ngành V; KTNN Khu vực XI; KTNN Khu vực XIII; KTNN chuyên ngành III…

Tham dự buổi tiếp xã giao và làm việc, về phía NAO UK có ông Gareth Davis, Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Vương quốc Anh cùng các đồng nghiệp NAO UK.

kiem toan nha nuoc viet nam co quan kiem toan quoc gia vuong quoc anh mo ra trien vong hop tac moi hinh 1

Các đại biểu của hai Cơ quan chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: CTV

Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Vương quốc Anh Gareth Davis bày tỏ vinh dự được đón tiếp và đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cùng Đoàn công tác của KTNN Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hai nước Việt Nam - Vương quốc Anh vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973- 2023).

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn thể hiện vui mừng được đến thăm Vương quốc Anh và tự hào trước những biến chuyển trong mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Vương quốc Anh sau chặng đường hợp tác lịch sử 50 năm. Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam mong muốn chuyến thăm này sẽ mở ra những triển vọng mới cho hợp tác giữa KTNN Việt Nam và NAO UK trong thời gian tới.

Hai bên đã cùng nhau điểm qua một số thông tin và thành tựu kinh tế - xã hội đạt được trong thời gian qua, đồng thời giới thiệu sơ lược về hệ thống, chức năng, nhiệm vụ của hai Cơ quan.

Theo đó, KTNN Việt Nam thể hiện niềm tự hào, trong quá trình 30 năm xây dựng và trưởng thành, KTNN Việt Nam luôn đổi mới, sáng tạo để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực kiểm toán vì sự minh bạch và phát triển bền vững của nền tài chính quốc gia.

Tổng Kiểm toán nhà nước đề cập đến 3 trụ cột phát triển trong Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 mà KTNN đang tích cực triển khai, trong đó nhấn mạnh trụ cột mong muốn được hợp tác với NAO UK là đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán. Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn bày tỏ sự quan tâm đến kinh nghiệm kiểm toán trên quy mô tổng thể cũng như việc ứng dụng công nghệ thông tin của NAO UK.

Ông Gareth Davis cũng trình bày về những lĩnh vực NAO UK đang tập trung như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số. Đặc biệt, với quy mô kiểm toán 400 tài khoản công, việc phát triển các phần mềm đã hỗ trợ NAO UK trong việc thực hiện kiểm toán với quy mô tổng thể, không cần chọn mẫu kiểm toán. Bên cạnh đó, NAO UK cũng chia sẻ về việc trình bày và nộp các báo cáo kiểm toán lên Quốc hội.

Sau cuộc tiếp xã giao, Đoàn KTNN Việt Nam đã cùng NAO UK tổ chức Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về kiểm toán phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng và tăng cường tính minh bạch của nền tài chính quốc gia. Hai bên đã có những trao đổi cởi mở, mang tính lý luận và thực tiễn cao, bao trùm nhiều nội dung về vai trò của cơ quan kiểm toán tối cao trong công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần tăng cường tính minh bạch, liêm chính công và quản trị tốt.

Xem thêm

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

(CLO) Ngày 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri 10 phường (thuộc đơn vị bầu cử số 1), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Sáng 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cỡ chữ bài viết: