Kiên quyết, kiên trì xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông

(CLO) Tuyên bố phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị kiên quyết, kiên trì xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật trự an toàn giao thông (TTATGT), nhất là vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ…

Sáng 9/1, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Ban ATGT thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2024 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024.

kien quyet kien tri xu ly nghiem cac hanh vi vi pham giao thong hinh 1

Quang cảnh lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2024.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia Trần Lưu Quang dự và chỉ đạo lễ phát động. Tham dự lễ phát động còn có Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, cùng đại diện lãnh đạo UBND TP Hà Nội, các Bộ, ngành thành viên của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và 400 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công An thành phố, Bộ Tư lệnh thủ đô, Thành đoàn, Thanh tra giao thông vận tải, Tổng công ty vận tải Hà Nội…

kien quyet kien tri xu ly nghiem cac hanh vi vi pham giao thong hinh 2

Phát biểu tại lễ phát động, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT quốc gia cho biết, tình hình trật tự, an toàn giao thông trong năm 2023 đã có những chuyển biến rất tích cực.

Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT quốc gia cho hay, tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm so với năm 2022, đặc biệt số người chết do tai nạn giao thông giảm rất sâu, 1.922 người chết (-14.18%).

Số vụ ùn, tắc giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm được kéo giảm, không còn xảy ra ùn tắc kéo dài ở các trạm thu phi trong các dịp cao điểm. Xã hội đã dần hình thành nét văn hoá mới “Đã uống rượu bia - Không lái xe”.

Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, vi phạm về cơi nới thành thùng xe ô tô tải đã được xử lý một cách căn bản.

Tuy nhiên, theo ông Hùng tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, số vụ, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông vẫn ở mức cao; còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tuyên bố phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho biết, năm 2023, kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng, nhu cầu giao thông gia tăng, tạo áp lực lớn lên nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Với sự chỉ đạo sớm, đồng bộ của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và sự triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2022.

kien quyet kien tri xu ly nghiem cac hanh vi vi pham giao thong hinh 3

Theo Phó Thủ tướng, những kết quả trên khẳng định các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thôngmà Đảng, Chính phủ và các ngành, các cấp đã và đang thực hiện là đúng đắn và hiệu quả.

Với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 tập trung vào 3 mục tiêu: Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Hàng năm kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính và  tại các đô thị lớn.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2024 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị và địa phương. Đặc biệt triển, khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn tới đây.

kien quyet kien tri xu ly nghiem cac hanh vi vi pham giao thong hinh 4

Hình ảnh lễ ra quân.

“Với tinh thần đó, hôm nay Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với UBND TP Hà Nội, tổ chức Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2024 để tiếp tục khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, thực hiện cho được những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2024”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong đó tập trung vào 3 nội dung chính: Một là, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đặc biệt là những người trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nêu gương thực hiện “Thượng tôn pháp luật”; các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo nêu gương “Thượng tôn pháp luật”, tạo động lực để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, từng bước xây dựng văn hoá giao thông an toàn cho cả xã hội.

Hai là, kiên quyết, kiên trì xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, tránh, vượt sai quy định; vi phạm chở hàng quá tải trọng; phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy…

kien quyet kien tri xu ly nghiem cac hanh vi vi pham giao thong hinh 5

“Bài học về xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn trong thời gian vừa qua đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của toàn xã hội. Tôi đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, tuyên truyền để tinh thần thượng tôn pháp luật ngày càng lan toả rộng khắp trong xã hội”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Ba là, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng và bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông trong các dự án đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường quản lý, kiểm tra, bảo đảm an toàn kỹ thuật đối với phương tiện giao thông; tiếp tục nâng cao chất lượng và an toàn với các hoạt động kinh doanh vận tải.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu hưởng ứng Lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2024 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024.

Kết thúc chương trình của Lễ phát động ra quân là phần diễu hành của các lực lượng tham gia bảo đảm TTATGT, thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, cũng như việc thực hiện hiệu quả chủ đề năm ATGT 2024.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: