Kinh doanh 'lẹt đẹt' cùng nhiều lùm xùm, vì sao công ty Đô Thành liên tục đổi tên dự án The Sailing Quy Nhơn?

(CLO) Mặc dù The Sailing Quy Nhơn được giới thiệu hoành tráng, nhưng lùm xùm trong quá khứ cùng những lần đổi tên có phần “mập mờ” khiến dư luận không khỏi nghi ngờ về tính xác thực của những thông tin quảng cáo.

The Sailing Quy Nhơn - dự án "tai tiếng" vướng nhiều lùm xùm từng nhiều lần đổi tên  

Thời gian gần đây, một dự án với cái tên rất hoa mỹ “The Sailing Quy Nhơn” bất ngờ được quảng cáo rậm rộ trên các phương tiện truyền thông đang gây chú ý dư luận. Đây là dự án 5 sao hiện hữu bên bờ biển Quy Nhơn sở hữu tầm nhìn khoáng đạt đắt giá, 100% căn hộ view biển. Trên các diễn đàn về bất động sản, giá của dự án này được rao bán từ 67 triệu đồng tới 70 triệu đồng/m2.

Dự án do chủ đầu tư là CTCP Đầu tư Phát triển bất động sản Đô Thành (Công ty Đô Thành) phát triển. The Sailing Quy Nhơn tọa lạc trên thửa đất số 299, tờ bản đồ số 28, đường Lê Duẩn, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn. Đáng chú ý, đây chính là vị trí của một dự án từng mang nhiều tai tiếng trong quá khứ là I-Tower Quy Nhơn.

kinh doanh let det cung nhieu lum xum vi sao cong ty do thanh lien tuc doi ten du an the sailing quy nhon hinh 1

Còn nhớ vào hồi tháng 3/2021, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 40 triệu đồng đối với Công ty Đô Thành về hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình Trung tâm Thương mại - Dịch vụ và Căn hộ I-Tower Quy Nhơn mà không có giấy phép xây dựng.

I-Tower Quy Nhơn được xây dựng tại thửa đất số 299, tờ bản đồ số 28, đường Lê Duẩn, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, có diện tích khoảng 10.748m2. Dự án này gồm 2 toà tháp cao 36 tầng (563 căn hộ) và 41 tầng (778 căn hộ). Dự án dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động vào quý III/2022.

Không chỉ dính lùm xùm vì bị phạt, dự án I-Tower Quy Nhơn còn liên quan đến việc “bán chui”. Cuối tháng 1/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bình Định đã phát đi cảnh báo về dự án I-Tower Quy Nhơn chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định. Thế nhưng, trên Internet, căn hộ cao cấp dự án I-Tower Quy Nhơn vẫn được chào bán rầm rộ.

Đến tháng 7/2021, Công ty Đô Thành bất ngờ thông báo cùng đối tác Tập đoàn Wyndham Hotels & Resorts đã tiến hành ký kết hợp tác phát triển chuỗi dự án 5 sao mang tên Wyndham Sailing Bay Resort Quy Nhơn (thay cho tên cũ là I-Tower).

Tại buổi ký kết, 2 bên đều bày tỏ thiện chí muốn đưa dự án này trở thành điểm đến xa xỉ bậc nhất tại Quy Nhơn. Tuy nhiên, không rõ vì sao sau đó cái tên Wyndham đã không còn xuất hiện trên tên của dự án này trong các chiến dịch quảng bá thời gian qua.

Thay tên nhưng không đổi vận

Sau nhiều lần thay tên nhưng tình hình triển khai dự án vẫn dậm chân tại chỗ khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi về năng lực của Công ty Đô Thành. Đơn vị này được thành lập vào tháng 8/2015, có trụ sở chính đặt tại số 2 Trường Chinh, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn. Giám đốc và người đại diện pháp luật là ông Lê Công Thật.

Vốn điều lệ ban đầu của Công ty Đô Thành chỉ ở mức 50 tỷ đồng với các cổ đông sáng lập gồm ông Lê Công Thật (góp 20% vốn), bà Lê Thị Tuyết (góp 50% vốn) và ông Lê Công Tuấn Anh (góp 30% vốn). Đến năm 2018, công ty thực hiện tăng vốn điều lệ gấp 5 lần từ mức 50 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng. Con số này tiếp tục tăng lên 850 tỷ đồng vào cuối năm 2020. Như vậy chỉ trong vòng 3 năm từ 2018 - 2020, công ty đã tăng vốn gấp 17 lần.

kinh doanh let det cung nhieu lum xum vi sao cong ty do thanh lien tuc doi ten du an the sailing quy nhon hinh 2

Theo tìm hiểu của báo Nhà báo & Công luận, bên cạnh việc tăng vốn, nợ phải trả của Công ty Đô Thành cũng liên tục tăng mạnh. Từ con số chưa đến 15 tỷ đồng năm 2019, tổng nợ phải trả của công ty này đã tăng gấp 154 lần lên đến hơn 2.300 tỷ đồng vào cuối năm 2022. Nhờ đó, quy mô tổng tài sản cũng được “thổi phồng” lên 3.142 tỷ đồng, gấp 12 lần thời điểm cuối năm 2019.

Theo nhiều đồn đoán, những động thái này của Đô Thành là nhằm chuẩn bị triển khai xây dựng dự án I-Tower Quy Nhơn. Sau nhiều năm chật vật cùng cái tên I-Tower, có vẻ như Đô Thành đang muốn “chơi canh bạc tất tay” với The Sailing Quy Nhơn. Tuy nhiên, kết quả còn phải chờ phía trước.

Còn thực tế, Công ty Đô Thành đã nhiều năm không có doanh thu và vẫn phải gánh các khoản chi phí dẫn đến thua lỗ triền miên. Suốt giai đoạn 5 năm (2016-2020), đơn vị này đều thua lỗ với số tiền không quá lớn chỉ vài trăm triệu đồng. Đến năm 2021, Công ty Đô Thành có lãi trở lại nhưng lợi nhuận chỉ vỏn vẹn 33 triệu đồng. Sau đó một năm, đơn vị này đã tiếp tục thua lỗ trở lại.

Mặc dù được giới thiệu hoành tráng nhưng lùm xùm trong quá khứ cùng những lần đổi tên có phần “mập mờ” khiến dư luận không khỏi nghi ngờ về tính xác thực của những thông tin quảng cáo. Thêm nữa, năng lực của chủ đầu tư cũng là một ẩn số khi mất nhiều năm chật vật nhưng vẫn chưa thể thực hiện dứt điểm được dự án dù các khoản nợ phải trả ngày càng phình to.

Ánh Dương - Du Uyên

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: