Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) quý 4 lỗ nặng, chịu phạt do chậm trả lãi trái phiếu

(CLO) CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) ghi nhận thua lỗ nặng trong quý 4, phải chịu phạt do chậm trả lãi lô trái phiếu 700 tỷ đồng.

Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) chậm thanh toán lãi lô trái phiếu 700 tỷ đồng

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã TDC) vừa chứng kiến một quý 4 kinh doanh tệ hại, thua lỗ tới hơn 104,4 tỷ đồng khiến cho gần như toàn bộ thành tựu đạt được trong cả năm 2022 bị "thổi bay". Do đó cũng không quá khó hiểu khi đơn vị này từng phải công bố việc không thể thanh toán toàn bộ lãi đến hạn lô trái phiếu mệnh giá 700 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngay sau đó, ban lãnh đạo công ty đã thay đổi, thông báo dù chậm nhưng vẫn sẽ thanh toán toàn bộ lãi lô trái phiếu và đồng thời chịu phạt thanh toán chậm.

Cụ thể thì số lãi cần phải thanh toán cho lô trái phiếu TDC.Bond.2020.700 với mệnh giá 700 tỷ đồng là 23,82 tỷ đồng với thời hạn thanh toán ngày 15/2. Tuy nhiên, công ty chỉ thanh toán 7 tỷ đồng, phần còn lại 16,82 tỷ đồng được thanh toán chậm và công ty phải chịu phạt 18,7 triệu đồng cho việc chậm thanh toán của mình.

Kinh doanh quý 4 thua lỗ 104,4 tỷ đồng, thổi bay gần như toàn bộ công sức cả năm 2022

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thì trong quý 4 năm 2022, đơn vị này đạt doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức 183,2 tỷ đồng, giảm tới 78% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó giá vốn chiếm tới 153,8 tỷ đồng khiến cho lợi nhuận gộp chỉ còn ghi nhận ở mức 29,4 tỷ đồng, giảm tới 11 lần so với quý 4 năm trước đó.

Doanh thu quý 4 sụt giảm mạnh, đi kèm với đó là các chi phí ghi nhận trong kỳ không những không giảm mà thậm chí còn gia tăng đã gây áp lực lớn lên lợi nhuận gộp, khiến đơn vị ghi nhận khoản lỗ lớn trong quý 4.

kinh doanh va phat trien binh duong tdc quy 4 lo nang chiu phat do cham tra lai trai phieu hinh 1

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) thua lỗ nặng trong quý 4, kéo lùi kế hoạch cả năm. (Ảnh TL)

Cụ thể thì chi phí tài chính đi ngang, nhưng vẫn ở mức cao chiếm tới 55,3 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng mạnh từ 26,4 tỷ đồng lên mức 37,9 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 43,6%. Chi phí quản lý doanh nghiệp ngược lại giảm từ 28,9 tỷ đồng xuống chỉ còn 10,9 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của TDC ghi nhận lỗ tới 104,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 87 tỷ đồng.

Tính tới hết năm 2022, lũy kế doanh thu của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận ở mức 2.487,8 tỷ đồng, tăng tới 50%. Tuy nhiên, khoản lỗ trong quý 4 đã gần như thổi bay toàn bộ công sức của 3 quý trước khiến lợi nhuận sau thuế của TDC chỉ còn 39,6 tỷ đồng, giảm 68,2% so với thực hiện năm 2021.

Quy mô tổng tài sản giảm 26,8%, rủi ro hiện hữu khi nợ vay ngắn hạn tăng lên gần bằng vốn chủ sở hữu

Tại thời điểm ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương chứng kiến sự sụt giảm rất mạnh về quy mô, từ 5.239,8 tỷ đồng xuống chỉ còn 3.837,8 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ giảm khoảng 26,8%. Phần sụt giảm chủ yếu đến từ nợ phải trả cho thấy công ty đang phải dần co hẹp quy mô hoạt động kinh doanh.

Trong cơ cấu tài sản của TDC, tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ 65,3 tỷ đồng lên 196 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng từ 632,8 tỷ đồng lên mức 834,4 tỷ đồng. Đáng chú ý nhất phải kể đến chính là chỉ tiêu về hàng tồn kho giảm sâu, từ 1.826,3 tỷ đồng xuống chỉ còn 404,4 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ giảm tới 77,9%.

Đối với tài sản dài hạn, các khoản phải thu dài hạn tăng gấp 2,3 lần so với con số đầu năm. Tài sản dở dang dài hạn giảm từ 2.211,3 tỷ đồng xuống chỉ còn 1.610,5 tỷ đồng. Trong đó phần giảm chủ yếu đến từ chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn. 

Về cơ cấu nguồn vốn của TDC, nợ phải trả của doanh nghiệp có xu hướng giảm mạnh trong năm, từ 3.959,7 tỷ đồng xuống chỉ còn 2.611,2 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ giảm 34,1%. Trong đó, nợ ngắn hạn sụt giảm mạnh với chỉ tiêu về phải trả người bán ngắn hạn, giảm từ 1.474,3 tỷ đồng xuống chỉ còn 589,8 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý đó là dù giảm quy mô về nợ phải trả nhưng chỉ tiêu tài chính về vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn không giảm mà lại tăng hơn 100 tỷ đồng, từ 904,8 tỷ đồng lên tới 1.016,2 tỷ đồng. Thêm vào đó, ghi nhận về nợ vay dài hạn giảm từ 810,2 tỷ đồng xuống chỉ còn 687,6 tỷ đồng. Việc chuyển dịch cơ cấu nợ với phần tăng cường nằm ở ngắn hạn sẽ làm gia tăng rủi ro trong ngắn hạn đối với doanh nghiệp.

Một điều cần lưu ý khác nữa đó là vốn chủ sở hữu của TDC tại thời điểm kết thúc quý 4 năm 2022 chỉ ở mức 1.226,5 tỷ đồng, chiếm 32% tổng tài sản. Vốn chủ sở hữu chỉ nhỉnh hơn so với chỉ tiêu về nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn cũng một phần nào phản ánh rủi ro hiện hữu trong công tác quản trị nguồn vốn của TDC.

Xem thêm

Digiworld (DGW) mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên đã nghỉ việc, quý I lãi hơn 200 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 641 tỷ đồng

Digiworld (DGW) mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên đã nghỉ việc, quý I lãi hơn 200 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 641 tỷ đồng

(CLO) Digiworld vừa thông qua việc mua lại 7.700 cổ phiếu ESOP của cán bộ nhân viên đã nghỉ việc, tổng giá trị mua lại 77 triệu đồng. Trước đó, quý I/2026, DGW ghi nhận lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 200,22 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, nhưng dòng tiền kinh doanh vẫn âm 641,62 tỷ đồng.

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Người trẻ hôm nay có quá nhiều thứ để nghĩ đến: công việc, gia đình, “deadline”, những kế hoạch dang dở và hàng loạt quyết định lớn nhỏ nối tiếp nhau mỗi ngày. Trong guồng quay đó, chuyện quản lý tiền nong – chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, theo dõi chi tiêu hay nhớ ngày đến hạn thẻ,… dù nhỏ nhưng nếu quản lý không hiệu quả lại có thể gây nhiều phiền toái.

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

Mang đến giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới đột phá, TPBank giúp các hộ kinh doanh và doanh nghiệp Việt dễ dàng nhận thanh toán trực tiếp từ du khách thuộc hơn 38 quốc gia. Bước tiến này chính thức tháo gỡ rào cản giao dịch quốc tế, mở kết nối với dòng tiền toàn cầu, tạo đà bứt phá doanh thu mạnh mẽ.

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

(CLO) Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên dự kiến trình cổ đông kế hoạch năm 2026 với tổng doanh thu 545,81 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 226,42 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với kết quả năm 2025. Mức kế hoạch thận trọng được đưa ra sau một năm doanh nghiệp báo lãi 321,83 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh dương hơn 1.357 tỷ đồng, nhưng dự án NTC3 mới lấp đầy 42,95% diện tích thương phẩm công nghiệp.

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

(CLO) Chứng khoán VIX dự kiến trình cổ đông phương án phát hành hơn 122 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 25.700 tỷ đồng. Dự kiến kế hoạch năm 2026 của công ty chỉ còn 2.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi báo cáo kiểm toán ghi nhận dòng tiền kinh doanh vẫn âm gần 7.000 tỷ đồng.

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

(CLO) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, lãnh đạo VNG cho biết tập đoàn sẽ tập trung tối ưu nguồn lực hiện có khoảng 4.000 nhân sự, thay vì tiếp tục mở rộng quy mô lao động. Trong chiến lược mới, AI không chỉ được đặt trong sản phẩm, mà còn đi vào vận hành nội bộ, phát triển game, marketing, chăm sóc khách hàng và mảng hạ tầng số GreenNode dành cho doanh nghiệp.

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

(CLO) Sau hơn 20 năm phát triển từ một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, VNG đang đặt Zalo, Zalopay, VNGGames và GreenNode vào cùng một chiến lược hệ sinh thái số trong kỷ nguyên AI. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần lên đến 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế có thể đạt 450 tỷ đồng, đồng thời công bố định vị mới: “Kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI”.

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã chứng khoán: VBB) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 4.779 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietbank dự kiến tăng từ 10.769 tỷ đồng lên khoảng 15.548 tỷ đồng, giúp Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, đầu tư công nghệ và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

(CLO) Nam Long sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/6/2026 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Doanh nghiệp đứng sau loạt dự án: Waterpoint, Izumi City, Mizuki Park bước sang năm 2026 với mục tiêu doanh thu tăng mạnh, nhưng quý đầu năm mới ghi nhận hơn 68 tỷ đồng lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ, trong khi tiền mặt giảm gần 1.800 tỷ đồng và dòng tiền kinh doanh vẫn âm.

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

(CLO) HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) vừa thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng tại một ngân hàng. Cùng thời điểm, doanh nghiệp ghi nhận nợ phải trả hơn 14.000 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính hơn 6.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý I/2026 chỉ hơn 9 tỷ đồng, còn cổ phiếu CC1 bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2025.

Cỡ chữ bài viết: