‏Kinh tế Hàn Quốc có thể chạm đáy tăng trưởng 0% vào thập niên 2040‏

‏(CLO) Tăng trưởng tiềm năng Hàn Quốc có thể giảm còn 0% từ 2040 nếu không cải cách lao động, tài khóa và nhân khẩu học.‏

‏Một viện nghiên cứu kinh tế hàng đầu do nhà nước Hàn Quốc quản lý vừa đưa ra cảnh báo rằng, nền kinh tế nước này có thể đối mặt với mức tăng trưởng tiềm năng giảm xuống gần 0% vào thập niên 2040 nếu không kịp thời thực hiện các cải cách cần thiết.‏

770-202505110623231.png
‏ ‏‏Người dân đi bộ qua Myeong-dong ở trung tâm Seoul vào ngày 6 tháng 5. Ảnh: YONHAP‏

‏Nguyên nhân chính được chỉ ra là những thay đổi lớn về nhân khẩu học đang tác động mạnh mẽ đến triển vọng kinh tế dài hạn.‏

‏Theo Viện Nghiên cứu Phát triển Hàn Quốc (KDI), tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng của nền kinh tế trong năm nay ước tính dao động ở mức trên 1%. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo con số này sẽ giảm dần trong những thập kỷ tới và có thể chạm mức gần 0% vào thập niên 2040. ‏

‏Thậm chí, KDI còn bày tỏ lo ngại rằng nếu các cải cách cơ cấu tiếp tục bị trì hoãn, nền kinh tế Hàn Quốc có nguy cơ bắt đầu suy giảm từ cuối thập niên 2040, hoặc sớm hơn, ngay từ đầu thập niên này.‏

‏Báo cáo của KDI nhấn mạnh, một trong những yếu tố chính dẫn đến sự suy giảm tăng trưởng tiềm năng là tình trạng thay đổi nhân khẩu học. Dân số trong độ tuổi lao động của Hàn Quốc được dự đoán sẽ thu hẹp nhanh chóng trong tương lai gần. ‏

‏Điều này khiến nguồn lao động, vốn là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, có thể bắt đầu gây ra tác động tiêu cực từ khoảng năm 2030.‏

‏Để ứng phó với nguy cơ suy thoái kinh tế, KDI kêu gọi Hàn Quốc tập trung vào các giải pháp cải cách cơ cấu dài hạn.

Các chuyên gia cho rằng, cần xây dựng một môi trường thuận lợi để khuyến khích hoạt động của các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường lao động. ‏

‏Bên cạnh đó, Hàn Quốc cần đẩy mạnh các chính sách thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ và người cao tuổi vào nền kinh tế, cũng như triển khai các biện pháp thu hút thêm lao động nước ngoài nhằm bù đắp sự thiếu hụt nhân lực.‏

‏Ngoài ra, KDI cũng cảnh báo về những thách thức tài chính mà Hàn Quốc phải đối mặt trong bối cảnh dân số già hóa nhanh chóng. Viện này nhấn mạnh rằng, cần có những nỗ lực cụ thể để duy trì sự ổn định tài chính của quốc gia. ‏

‏Thống kê cho thấy, thâm hụt ngân sách của Hàn Quốc trung bình chỉ chiếm 1,4% GDP trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2019. Tuy nhiên, con số này đã tăng vọt lên khoảng 4% sau đại dịch Covid-19, đặt ra áp lực lớn cho chính phủ trong việc cân đối tài khóa.‏

‏Các khuyến nghị từ KDI được xem là lời cảnh tỉnh quan trọng, thúc giục Hàn Quốc hành động nhanh chóng để tránh rơi vào kịch bản tăng trưởng kinh tế đình trệ trong tương lai. ‏

‏Những thay đổi nhân khẩu học không thể đảo ngược đòi hỏi các chính sách kinh tế phải linh hoạt và mang tính chiến lược hơn bao giờ hết.‏

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: