Kinh tế Nhật Bản tiếp tục suy giảm trong quý 3, tác động bởi các hạn chế Covid

(CLO) Nền kinh tế Nhật Bản tiếp tục suy giảm với tốc độ 3% hàng năm trong quý 3, do tiêu dùng tư nhân và sản xuất ô tô vẫn bị ảnh hưởng bởi những biện pháp kiềm chế đại dịch Covid-19 ở nước này.

Trong một thông báo được phát đi trong ngày hôm nay, Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản - giá trị của các sản phẩm và dịch vụ của một quốc gia - đã giảm 0,8% so với quý trước.

kinh te nhat ban tiep tuc suy giam trong quy 3 tac dong boi cac han che covid hinh 1

Nền kinh tế Nhật Bản đã suy giảm 2 quý liên tiếp trong năm nay - Ảnh: Reuters

Như vậy, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đã suy giảm trong 2 quý liên tiếp. Cụ thể, GDP của Nhật Bản tăng 1,1% trong quý 1, nhưng tỷ lệ này chỉ còn là 0,4% trong quý 2.

Nhật Bản thực ra chưa bao giờ thực hiện biện pháp đóng cửa xã hội trong đại dịch Covid-19. Quốc gia này chỉ yêu cầu các doanh nghiệp đóng cửa hoặc giới hạn giờ làm việc trong một số thời điểm khẩn cấp, cũng như chỉ khuyến khích người dân thực hiện giãn cách xã hội, chứ không ép buộc.

Dẫu vậy, đại dịch Covid-19 vẫn làm hạn chế tiêu dùng và đầu tư tư nhân. Tiêu dùng tư nhân tại Nhật Bản giảm 1,1% trong quý 3 so với quý 2.

Tình trạng thiếu chip điện tử và các bộ phận cần thiết khác cho quá trình sản xuất ô tô cũng là một vấn đề nghiêm trọng của nền kinh tế Nhật Bản trong đại dịch Covid-19, do tình trạng phong tỏa ở các quốc gia sản xuất ra chúng.

Hoạt động sản xuất và kinh doanh của các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khi đại dịch ở Đông Nam Á dịu bớt tới đây, sản xuất dự kiến sẽ phục hồi. Toyota, nhà sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản, cho biết hoạt động sản xuất của họ có thể sẽ trở lại bình thường vào tháng tới.

Dữ liệu GDP thực tế sơ bộ và điều chỉnh theo mùa cũng cho thấy xuất khẩu của Nhật Bản giảm 2,1% trong quý 3 so với quý trước. Chính phủ nước này đang nỗ lực kiểm soát số ca nhiễm Covid-19 mới, song vẫn duy trì phát triển kinh tế.

Khoảng 76% dân số Nhật Bản đã được tiêm chủng đầy đủ, song lo lắng về một làn sóng bùng phát mới đang gia tăng. Nhật Bản chưa công bố kế hoạch cho các mũi tiêm tăng cường. Cho đến nay, nước này đã báo cáo khoảng 18.000 ca tử vong liên quan đến Covid-19.

Naoya Oshikubo, nhà kinh tế cấp cao tại SuMi TRUST, cho biết kinh tế Nhật Bản sẽ phục hồi khi đại dịch được kiểm soát. Ông nói thêm, giải trí và nhà hàng là hai trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại nước này.

Ông cũng tin rằng chính phủ của tân Thủ tướng Fumio Kishida sẽ sớm thông qua một khoản ngân sách bổ sung để thúc đẩy nền kinh tế. Bởi vậy, một số nhà phân tích dự báo GDP của Nhật Bản sẽ tăng trưởng trở lại trong quý 4 năm nay.

Hoàng Huy (Theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: