Siêu thị bị đóng cửa trong thời gian dài để tránh dịch. Ảnh: Reuters
Tổng sản phẩm quốc nội giảm 12,2% trong quý II khi so với cùng kỳ năm trước, thông tin do Văn phòng Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia của Thái Lan công bố.
Đây là mức suy giảm lớn nhất kể từ năm 1998 khi Thái Lan ghi nhận mức giảm 12,5% trong quý thứ hai do Khủng hoảng Tài chính Châu Á.
Trên cơ sở hàng quý được điều chỉnh theo mùa, nền kinh tế suy thoái 9,7% trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, sau khi giảm 0,3% trong quý IV/2019 và giảm 2,5% trong ba tháng đầu năm 2020. Suy thoái kỹ thuật được định nghĩa là hai quý liên tiếp tăng trưởng kinh tế âm.
Vương quốc này đã đóng cửa biên giới của mình và các hoạt động kinh doanh dễ gây tụ tập đông người, trong một nỗ lực để ngăn chặn dịch COVID-19. Các trung tâm mua sắm buộc phải đóng cửa trong gần hai tháng, từ cuối tháng Ba đến giữa tháng Năm.
Hầu hết các hạn chế hiện đã được dỡ bỏ và du khách nước ngoài như người có giấy phép lao động và gia đình của họ được phép nhập cảnh. Nhưng quý II là thời điểm kinh tế chịu ảnh hưởng lớn nhất từ những nỗ lực kiềm chế đại dịch.
Xuất khẩu giảm 28,3% so với cùng kỳ năm ngoái, do chi tiêu của những người không cư trú, bao gồm cả khách du lịch được tính là xuất khẩu dịch vụ.
Theo Bộ Du lịch và Thể thao nước này do lệnh cấm hạ cánh đối với các chuyến bay chở khách quốc tế, vương quốc này không có khách du lịch đến nên đương nhiên là không có chi tiêu cho khách du lịch. Xuất khẩu hàng hóa cũng giảm, phản ánh sự suy thoái kinh tế toàn cầu.
Đầu tư tư nhân giảm 15%. Các công ty tạm dừng hoặc hoãn đầu tư vì lo ngại nhu cầu giảm trở thành sự thật. Tiêu dùng tư nhân giảm 6,6% do các hoạt động kinh doanh ngừng hoạt động và lệnh giới nghiêm vào ban đêm.
Đại dịch dự kiến sẽ gây áp lực kéo dài và bất lợi cho nền kinh tế Thái Lan. Văn phòng Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia cho biết họ dự báo mức giảm hàng năm là 7,3% -7,8%, với mức trung bình là giảm 7,5% vào năm 2020, đánh dấu sự điều chỉnh giảm so với triển vọng trước đó vào tháng 5 đối với GDP giảm 5% - 6% trong năm nay.
Dự báo năm nay dựa trên giả định rằng sẽ không có đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ hai.
Chính quyền của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã triển khai các gói kích thích kinh tế lớn, trong đó có việc phát tiền mặt cho người lao động phi chính thức và khách du lịch trong nước. Ông Prayuth cũng thu hút các bộ trưởng kinh tế mới từ khu vực tư nhân để điều hành nền kinh tế.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng Supattanapong Punmeechaow và Bộ trưởng Tài chính Predee Daochai là những thành viên chủ chốt của nhóm kinh tế mới. Hai người nằm trong số các tân bộ trưởng đã tuyên thệ trước Quốc vương Maha Vajiralongkorn vào thứ Tư vừa qua.
Supattanapong từng là chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của PTT Global Chemical, trong khi Predee là đồng chủ tịch của Kasikornbank và chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Thái Lan.
Cứu vãn nền kinh tế Thái Lan là một nhiệm vụ cấp bách đối với cựu tướng quân đội Prayuth.
Sự bất mãn đối với chế độ hiện tại, bao gồm cả kinh tế kém hiệu quả, đã thúc đẩy các cuộc biểu tình ôn hòa ban đầu do sinh viên lãnh đạo tiến triển thành cuộc tụ tập chính trị lớn nhất mà Thái Lan từng chứng kiến kể từ khi quân đội tổ chức đảo chính năm 2014.
Hàng chục nghìn người biểu tình kêu gọi cải cách táo bạo, bao gồm ngay cả chế độ quân chủ được tôn kính của đất nước.