Tin thế giới 17/8: Biểu tình lớn nhất Thái Lan kể từ năm 2014 tới nay

(CLO) Biểu tình lớn nhất từ 2014 tới nay tại Thái Lan; Nga sẵn sàng hỗ trợ quân sự cho Belarus; Các đảng New Zealand kêu gọi hoãn bầu cử vì Covid-19 là những tin đáng chú ý trong sáng nay.

Biểu tình lớn nhất từ 2014 tới nay tại Thái Lan

Biểu tình tại Thái Lan tối 16/8. Ảnh: Reuters

Biểu tình tại Thái Lan tối 16/8. Ảnh: Reuters

Hàng nghìn người biểu tình đã tập trung tại Tượng đài Dân chủ để chứng minh phong trào sinh viên đã vượt ra khỏi khuôn viên các trường đại học.

Đây là một trong số những cuộc biểu tình lớn nhất ở Thái Lan kể từ cuộc đảo chính năm 2014.

Khác với các cuộc biểu tình thường nhật khác, sự kiện hôm qua đã nhận được sự ủng hộ lớn hơn với việc sinh viên đưa ra 3 yêu cầu then chốt: Tổ chức bầu cử mới, sửa hiến pháp và dừng việc hăm doạ những người chỉ trích chính phủ.

Một số sinh viên thậm chí còn kêu gọi cải tổ chế độ quân chủ, đồng nghĩa với việc xoá bỏ vị trí vua Thái Lan, vốn được coi là một "tượng đài" tâm linh với dân chúng.

“Chúng tôi muốn bầu cử mới và Quốc hội mới từ nhân dân”, Patsalawalee Tanakitwiboonpon một nhà hoạt động 24 tuổi phát biểu trước người biểu tình. “Cuối cùng, giấc mơ của chúng ta là một nền quân chủ thực sự theo hiến pháp”.

“Rõ ràng là sinh viên trong vài thế hệ gần đây là động lực cho sự thay đổi xã hội Thái Lan”, Narin Isariyasith một sinh viên khác cho hay.

Luật khi quân ở Thái Lan quy định phạt tù lên tới 15 năm với những người phạm tội chỉ trích nền quân chủ, song Thủ tướng Prayuth cho hay, nhà vua đề nghị không dùng luật vào lúc này.

Nga sẵn sàng hỗ trợ quân sự cho Belarus

Biểu tình lớn tại Minsk phản đối ông Lukashenko. Ảnh: Reuters

Biểu tình lớn tại Minsk phản đối ông Lukashenko. Ảnh: Reuters

Điện Kremlin hôm qua cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko rằng Nga sẵn sàng thực hiện hiệp ước quốc phòng tập thể nếu cần điều động quân đội tới khống chế các cuộc biểu tình nảy sinh sau khi cuộc bầu cử diễn ra tại nước này.

Phía Nga cũng cho biết các cuộc biểu tình được cho là "có sự can thiệp từ bên ngoài" nhằm tạo áp lực lên ông Lukashenko, song không nói thêm thông tin cụ thể nào.

Theo hãng thông tấn Belta của Belarus, Tổng thống Lukashenko cho biết ông đã có một cuộc nói chuyện "dài và chi tiết" về vấn đề an ninh với Tổng thống Nga Putin.

"Tôi và Tổng thống Putin đã thống nhất rằng chúng ta sẽ nhận được hỗ trợ toàn diện trong việc đảm bảo an ninh của Belarus bất cứ khi nào chúng ta yêu cầu", ông nói.

Khoảng 200.000 người đã tiếp tục biểu tình ở Minsk nhằm phản đối ông Lukashenko tiếp tục nắm quyền. Theo kết quả bầu cử trước đó, ông đã giành chiến thắng với 80% phiếu bầu trong khi đối thủ của ông chỉ giành được 9.9%.

An ninh tại Minsk cũng đã được thắt chặt nhằm bảo vệ những người ủng hộ ông tụ tập và biểu tình ngược lại.

Ông cũng tố NATO triển khai máy bay và xe tăng tới cách biên giới Belarus chỉ 15 phút. Phía NATO cho biết họ đang theo dõi sát sao tình hình nhưng không có bất kỳ động thái điều động quân sự nào ở biên giới phía Tây Belarus.

Các đảng New Zealand kêu gọi hoãn bầu cử vì Covid-19

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: BI

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: BI

Phó Thủ tướng New Zealand Winston Peters đã lên tiếng kêu gọi hoãn bầu cử vào tháng 9 tới vì tình hình đại dịch tái bùng phát trở lại vào nước này, tăng cường áp lực lên bà Jacinda Ardern.

Tuần trước, nước này đã ghi nhận các ca nhiễm nội địa mới sau 102 ngày thắng dịch. Ông Peters cũng nói rằng đại dịch bùng phát làm ảnh hưởng tới khả năng tổ chức "một cuộc bầu cử tự do và công bằng".

Ông thay mặt đảng liên minh đưa ra đề nghị rời bầu cử sang ngày 17/10 hoặc 21/11.

Hôm qua, New Zealand ghi nhận thêm  13 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca đang nhiễm Covid-19 tại nước này lên 69 ca sau 1 tuần bùng dịch.

Đảng đối lập cũng muốn hoãn bầu cử với hy vọng sẽ hạ uy tín của bà Ardern, người được khen hết lời vì khả năng chống dịch hiệu quả của mình.

Dự kiến quyết định sẽ được đưa ra trong hôm nay.

Phía văn phòng của bà Ardern cũng cho biết đã tham khảo tất cả ý kiến của các đảng chính trị tại quốc hội và bà đã ghi nhận và sẽ cân nhắc để đưa ra quyết định. Việc rời bầu cử hoàn toàn không phải mong muốn của Thủ tướng New Zealand khi cơ hội chiến thắng của bà đang rất cao.

Hiện nước này vẫn đang truy tìm nguồn gốc tái bùng phát dịch bệnh. Ông Peters cho rằng mầm bệnh tới từ việc vi phạm lệnh cách ly khi nhập cảnh từ nước ngoài.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: