Kon Tum: Hơn 14.000m2 rừng tự nhiên ở huyện Tu Mơ Rông bị “phá trắng"

(CLO) Cơ quan chức năng vừa phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn ở xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum). Tổng diện tích rừng bị chặt phá trái phép là 14.700m2.

Ngày 10/6, thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết, cơ quan chức năng vừa khởi tố nhóm đối tượng gồm: A Nhe (SN 1971), A Nhan (SN 1986) và A Thọ (SN 2004, cùng trú tại thôn Kạch Lớn 1, xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) để điều tra vụ án “Hủy hoại rừng”.

Trước đó, vào đầu tháng 3/2024, A Nhe, A Nhan và A Thọ cùng nhau lên cánh rừng thuộc lô 6 và lô 32, khoảnh 8, tiểu khu 210 (địa giới hành chính xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông) để phát rừng.

Đến ngày 15/3, lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản vụ việc. Theo đó, tổng diện tích rừng bị chặt phá trái phép là 14.700m2, loại rừng tự nhiên.

kon tum hon 14000m2 rung tu nhien o huyen tu mo rong bi pha trang hinh 1

Hiện trường vụ phá rừng

Liên quan đến vụ việc trên, ngay sau đó Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Hủy hoại rừng” và chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an huyện Tu Mơ Rông để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tu Mơ Rông đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can A Nhe, A Nhan và A Thọ.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: