Kon Tum: Mai anh đào nhuộm hồng núi rừng Măng Đen

(CLO) Hàng trăm ngàn cây mai anh đào bung bông nở rộ, nhuộm hồng những con đường, công viên, từng góc vườn, góc rừng…ở Măng Đen tạo nên một khung cảnh thơ mộng, hút hồn du khách thập phương.

Nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông (Kon Tum) sở hữu khí hậu mát mẻ, ôn hoà với 4 mùa trong ngày cùng tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú. Là vùng đất mang vẻ đẹp hoang sơ và thuần khiết, từ lâu Măng Đen đã nổi bật giữa Tây Nguyên đại ngàn.

X

Đặc biệt hơn cả vào những dịp cuối năm, vùng đất cao nguyên lại càng trở nên thơ mộng, trở thành điểm đến lý tưởng đối với du khách bởi hàng ngàn cây mai anh đào “đua nhau” bung bông nở rộ.

kon tum mai anh dao nhuom hong nui rung mang den hinh 1

Trong tiết trời se lạnh, du khách từ khắp các tỉnh thành đổ về Măng Đen chiêm ngưỡng hoa mai anh đào nở rộ

Dưới tiết trời se lạnh, những ngày cận Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, dòng người từ khắp các tỉnh thành đổ về Măng Đen để chiêm ngưỡng những bông hoa mai anh đào nở rộ, nhuộm hồng núi rừng Măng Đen.

Để chiêm ngưỡng được hoa mai anh đào du khách có thể đến một số điểm tại xứ sở Măng Đen - nơi được mệnh danh là “Đà Lạt thứ 2” như: Công viên Trung tâm Măng Đen, hồ Đăk Ke, hồ Đam Bri, Tháp Chuông, dọc Quốc lộ 24, thác Pa Sỹ, khu 37 hộ…

kon tum mai anh dao nhuom hong nui rung mang den hinh 2
kon tum mai anh dao nhuom hong nui rung mang den hinh 3

Khắp thị trấn Măng Đen được nhuộm hồng bởi màu của hoa mai anh đào

Hoa mai anh đào có 5 cánh xếp duyên dáng giống hoa đào rừng nhưng phủ lên cánh màu không phải là sắc vàng của mai mà là sắc hồng phấn dịu dàng, nổi bật là màu đỏ đậm của nhụy hoa ở giữa. Là loài cây sống trong khí hậu ôn đới, mai anh đào cần nhiệt độ đủ thấp để ra hoa. Theo chu kỳ sinh trưởng thông thường, cuối thu cây sẽ rụng hết lá, sau đó "ngủ đông" khoảng 2 tuần trước khi bung nở. Hoa mai anh đào sẽ nở rộ trong vòng 15-20 ngày.

kon tum mai anh dao nhuom hong nui rung mang den hinh 4
kon tum mai anh dao nhuom hong nui rung mang den hinh 5

Tháp Chuông (thị trấn Măng Đen) thắm sắc hoa mai anh đào

Chị Nguyễn Thị Mai (du khách đến từ TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Dù đã nhiều lần đến với Măng Đen tuy nhiên đây là lần đầu tiên mình được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa mai anh đào. Thực sự loài hoa này rất đẹp. Gần như tất cả các cung đường ở thị trấn Măng Đen đều được phủ hồng bởi mai anh đào nên du khách cũng thỏa sức sống ảo. Không chỉ thích phong cảnh thơ mộng nơi đây mình còn rất thích khí hậu ôn hòa, mát mẻ của vùng đất này. Đây thật sự là điểm đến lý tưởng ở mỗi kỳ nghỉ dài hạn. Mình sẽ ở đây thêm vài ngày nữa, cố gắng đi hết những điểm du lịch nổi tiếng của Măng Đen”.

kon tum mai anh dao nhuom hong nui rung mang den hinh 6

Hiện Kon Plông đã có khoảng 300.000 cây mai anh đào

Còn em Hoàng Lan Anh (đến từ TP Pleiku, Gia Lai) chia sẻ: “Dường như năm nào em cũng đến với Măng Đen để chekin và thưởng thức vẻ đẹp rực rỡ và yêu kiều của hoa mai anh đào. Năm nay em thấy hoa nở muộn hơn so với mọi năm, tuy nhiên thời điểm này hoa đã bung nở gần hết chỉ còn lác đác một vài cây. Vì hoa chỉ nở rộ trong khoảng 20 ngày nên bạn nào muốn thưởng thức, muốn đắm mình trong sắc hoa trọn vẹn nhất nên nhanh chóng thu xếp thời gian đến với Măng Đen ạ”.

kon tum mai anh dao nhuom hong nui rung mang den hinh 7
kon tum mai anh dao nhuom hong nui rung mang den hinh 8

Có 2 khung giờ thích hợp nhất để chụp mai anh đào là sáng sớm và trước khi mặt trời lặn. Vì đây là lúc mặt trời ở thấp, nắng chiếu vào những bông hoa làm nổi bật sắc hồng khiến hoa lung linh hơn

Theo ghi nhận, mùa hoa năm nay được đánh giá đến muộn hơn so với mọi năm, nhiều cây dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng (thị trấn Măng Đen) thậm chí mới nở lác đác. Mai anh đào còn được xem là loài hoa báo xuân, tiễn năm cũ, giống hoa tượng trưng cho mỗi mùa xuân về. Đặc biệt, hoa chỉ nở rộ trong khoảng hai tuần khi gặp thời tiết khô ráo, lạnh. Tuy nhiên, nếu trời chuyển mưa, mùa hoa chỉ kéo dài được khoảng một tuần.

Theo ông Phạm Văn Thắng – Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, theo chủ trương của ban thường vụ Tỉnh ủy từ nay đến năm 2025, huyện Kon Plông sẽ xây dựng, vận động trồng 1 triệu cây hoa mai anh đào. Theo thống kê, hiện Kon Plông đã có khoảng 300.000 cây.

kon tum mai anh dao nhuom hong nui rung mang den hinh 9

Nhành mai anh đào khoe sắc giữa núi rừng Măng Đen

“Vừa qua lãnh đạo huyện cũng có chỉ đạo phát động chiến dịch, phong trào trồng mai anh đào trong vườn nhà, nương rẫy, đường đi lối lại… Huyện cũng xác định trồng tập trung ở thị trấn Măng Đen, Măng Cành và xã Hiếu, đây là 3 vùng đang có khí hậu phù hợp nhất. Bên cạnh đó sẽ quy hoạch những vùng nào đất trống, đồi núi trọc để trồng rừng thì có thể trồng và chăm sóc mai anh đào vì đây cũng là cây rừng.

Huyện đã chỉ đạo Trung tâm dịch vụ môi trường và trung tâm cây giống ươm cây giống để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, giao các phòng liên quan liên hệ để mua loại giống mai anh đào khác. Giống hoa này sẽ nở trước loại hiện tại khoảng nửa tháng đến 1 tháng”, ông Thắng thông tin thêm.

Bài và ảnh: Trần Hiền

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: