Kon Tum: Tiếp tục diễn ra 3 trận động đất trong 1 buổi sáng

(CLO) Rạng sáng nay (21/4), tại huyện Kon Plông (Kon Tum) đã liên tiếp diễn ra 3 trận động đất có độ lớn từ 2,5-3,2 và độ sâu từ 8,1- 8,6km.

Ngày 21/4, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cho biết, trên địa bàn huyện Kon Plông vừa xảy ra 3 trận động đất vào rạng sáng cùng ngày.

kon tum tiep tuc dien ra 3 tran dong dat trong 1 buoi sang hinh 1

Qua quá trình kiểm tra với đánh giá thực tế cho thấy các đợt rung chấn này không phụ thuộc vào mực nước hồ Thủy điện Thượng Kon Tum.

Theo đó, trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 00 giờ 55 phút 28 giây với độ lớn 3.2 và độ sâu 8.3km. Trận thứ 2 xảy ra vào lúc 1 giờ 05 phút 23 giây, có độ lớn 2.9 ở độ sâu 8.6km. Trận động đất mới nhất xảy ra lúc 4 giờ 12 phút 48 giây với độ lớn 2.5, độ sâu khoảng 8.1km.

Thời gian gần đây, huyện Kon Plông liên tục xảy ra các trận động đất. Đặc biệt chỉ trong gần 1 tuần (từ ngày 15/4-21/4) trên địa bàn đã diễn ra 26 trận động đất. Trước tần suất xảy ra các trận động đất tăng mạnh trong thời gian gần đây, trong 2 ngày 20-21/4, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai thành lập đoàn công tác đến vùng tâm chấn kiểm tra thực tế tại vùng tâm chấn huyện Kon Plông.

kon tum tiep tuc dien ra 3 tran dong dat trong 1 buoi sang hinh 2

Có gần 170 hộ dân tái định cư Thủy điện Thượng Kon Tum trên triền núi cao, thuộc xã Đắk Tăng (Kon Plông). Đây là khu vực gần lòng hồ Thủy điện Thượng Kon Tum, khu vực thường xảy ra tâm chấn động đất.

Trước việc động đất liên tiếp xảy ra, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã đến tìm hiểu thực tế tại nhà máy và khu vực lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum ở địa bàn 2 xã Ngọc Tem và Đăk Tăng của huyện Kon Plông.

Theo đó, đoàn công tác đã kiểm tra hoạt động của khu nhà điều hành thủy điện, đập dâng và các khu vực xung quanh. Thời điểm kiểm tra, thủy điện tích nước với 106 triệu m3. Dung tích toàn bộ hồ là 145 triệu m3 nước.

Hồ chứa thủy điện chịu được động đất với cường độ cấp VII, khoảng 6 độ Richter trong vùng tâm chấn. Dự báo khả năng động đất với cường độ lớn hơn có thể xảy ra và nguy cơ đe dọa an toàn hồ đập.

kon tum tiep tuc dien ra 3 tran dong dat trong 1 buoi sang hinh 3

Hai năm trở lại đây người dân ở các xã Đăk Nên, Đăk Ring và Đăk Tăng (huyện Kon Plông) luôn phải gánh chịu sự rung lắc liên tục của các trận động đất.

Đại diện Công ty Thủy điện Thượng Kon Tum, thuộc Chi nhánh Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh cho biết ngày 26/2/2020, thủy điện bắt đầu tích nước. Đến ngày 20/11/2020 đã tích đầy hồ chứa. Sau gần 1 năm, đến ngày 8/2/2021, nhà máy bắt đầu ghi nhận có rung chấn. Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2021 đến tháng 5/2021, khá nhiều lần xuất hiện rung chấn…

Cùng đoàn công tác khảo sát hiện trường, ông Nguyễn Đức Quang - Cục trưởng Cục Ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai kiêm Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết sẽ tiếp tục sử dụng các máy đo địa chấn để giám sát, cảnh báo sớm động đất.

Việc động đất ở đây có liên quan đến thủy điện hay hồ thủy lợi cần phải làm rõ. Tuy nhiên, việc gia tăng về mật độ và độ lớn của động đất gần đây có sự trùng hợp với thời gian tích nước của hồ thủy điện Thượng Kon Tum. Vấn đề này cần xem xét và nghiên cứu kỹ lưỡng, đưa ra những giải pháp trước mắt và lâu dài.

Qua quá trình kiểm tra với đánh giá thực tế cho thấy các đợt rung chấn này không phụ thuộc vào mực nước hồ. Công ty có phối hợp với Viện Vật lý địa cầu lắp đặt 3 trạm đo bao quanh công trình thủy điện Thượng Kon Tum để đo đạc quan trắc. Sau mỗi lần có rung chấn, Công ty đều tổ chức đi kiểm tra công trình đều bình thường.

Bài và ảnh: Trần Hiền

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: