Kon Tum: “Xóa sổ” hàng trăm lò gạch thủ công, lạc hậu

(CLO) Trước những tác hại của các lò gạch thủ công gây ra ô nhiễm môi trường và việc chặt phá rừng làm củi nung, UBND TP Kon Tum (Kon Tum) đã vận động người dân xóa bỏ hàng trăm lò gạch thủ công. Tuy nhiên, lộ trình này còn khá nan giải bởi lẽ còn nhiều vướng mắc.

Chấm dứt sản xuất gạch bằng lò thủ công vào năm 2025

Năm 2012 Chính phủ đã có Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung. Đến năm 2013, UBND tỉnh Kon Tum đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch về phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và lộ trình giảm dần, chấm dứt sản xuất gạch xây đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, có phương án kêu gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư liên kết với các hộ sản xuất gạch nung thủ công để chuyển đổi sang dây chuyền, công nghệ sản xuất tiên tiến.

kon tum xoa so hang tram lo gach thu cong lac hau hinh 1

Những lò gạch thủ công ở phường Ngô Mây, TP Kon Tum

Theo thông tin từ phòng Kinh tế - Hạ tầng thuộc UBND TP Kon Tum, bắt đầu từ năm 2018, trên địa bàn thành phố có 202 cơ sở sản xuất gạch xây dựng đất sét nung bằng lò thủ công. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum, trong nhiều năm qua, UBND thành phố đã quyết liệt trong lộ trình vận động, tuyên truyền người dân dần xóa bỏ lò gạch, chuyển đổi ngành nghề.

Cụ thể, thành phố đã xây dựng kế hoạch theo lộ trình giảm dần, chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công. Theo đó, thành phố đã cùng phối hợp các phường siết chặt và xử lý nghiêm hoạt động khai thác khoáng sản đất sét trái phép trên địa bàn. Đồng thời, tuyên truyền, vận động chủ cơ sở và người lao động ngừng sản xuất gạch thủ công và đăng ký đào tạo chuyển đổi ngành nghề khác.

kon tum xoa so hang tram lo gach thu cong lac hau hinh 2

Thành phố Kon Tum đã xây dựng kế hoạch theo lộ trình giảm dần, chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công

Đến nay, trên địa bàn TP Kon Tum đã tháo dỡ được 161 cơ sở sản xuất gạch xây đất sét nung bằng lò thủ công, còn 41 cơ sở sản xuất gạch xây đất sét nung bằng lò thủ công. Trong đó, có 38 cơ sở nằm rải rác trên địa bàn xã Hòa Bình và 3 cơ sở thuộc phường Ngô Mây.

Tâm sự với PV, ông Lê Đình Chuyên (68 tuổi, thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây) chia sẻ: “Hơn 10 năm qua, gia đình và họ hàng tôi đều sống nhờ nghề làm gạch thủ công. Tôi cũng vay mượn gần 1 tỷ đồng đầu tư mua đất và xây dựng lò gạch thủ công nhằm mở rộng sản xuất. Chính quyền địa phương cũng nhiều lần vận động gia đình chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công. Tuy nhiên, hàng trăm lò gạch ở đây được đầu tư hàng trăm tỷ đồng giờ bỏ hoang, bán không ai mua, đất đai cũng quy hoạch làm khu công nghiệp”.

Xóa bỏ lò gạch thủ công, dân gặp khó trong chuyển đổi nghề

“Hiện nay Nhà nước cũng chưa có chính sách để hỗ trợ về kinh tế, trợ cấp trong thời gian tìm công việc khác. Trong khi đó, tôi phải nuôi 2 người con học đại học và một cháu học phổ thông mà cấm tôi làm gạch thì không biết gia đình xoay xở đâu ra tiền mà duy trì cuộc sống. Chúng tôi mong Nhà nước có những định hướng, hỗ trợ kịp thời nhằm giúp người dân trong giai đoạn tìm nghề phù hợp như hiện nay”, ông Chuyên lo lắng nói.

Theo số liệu thống kê của UBND phường Ngô Mây, trên địa bàn phường có khoảng 37 cơ sở với 68 lò gạch thủ công. Thực hiện chỉ đạo trên, nhiều năm qua phường Ngô Mây đã tích cực phối hợp, vận động các lò gạch dừng hoạt động. Đến nay, trên địa bàn phường Ngô Mây chỉ còn 3 cơ sở với 6 lò còn hoạt động để sản xuất số vật liệu dư thừa.

kon tum xoa so hang tram lo gach thu cong lac hau hinh 3

Nhiều hộ dân lo lắng về việc chấm dứt hoạt động các lò gạch thủ công sẽ không có công ăn việc làm ổn định

Theo ông Đặng Ngọc Sông – Phó chủ tịch UBND phường Ngô Mây, các lò gạch thủ công từ khi dừng hoạt động, đời sống người dân khá khó khăn, thiếu thốn. Bởi lẽ họ đã sống nhờ những lò gạch thủ công từ bao đời nay. Khi lò gạch dừng hoạt động một số người trẻ, trung niên đã xin vào các lò gạch tuyne để làm việc. Số còn lại thì ai thuê gì làm đó, chưa ổn định công việc.

“Nhà nước cũng chưa có những chính sách hỗ trợ cho bà con về mặt kinh tế nhằm duy trì cuộc sống trong thời gian tìm việc. Trước những khó khăn mà người dân gặp phải, phường cũng đã tạo điều kiện hỗ trợ người lao động vay vốn chính sách để chuyển đổi mô hình kinh tế. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng kết hợp giới thiệu việc làm phù hợp với sở trường của từng người”, ông Song cho biết thêm.

kon tum xoa so hang tram lo gach thu cong lac hau hinh 4

Lộ trình đến năm 2025 sẽ chấm dứt hoàn toàn sản xuất gạch xây dựng đất sét nung bằng lò thủ công

Theo ông Dương Anh Hùng – Phó chủ tịch UBND TP Kon Tum, hiện nay các hộ dân cơ bản đồng tình xoá bỏ các lò gạch thủ công. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ chưa chịu xóa bỏ do công ăn việc làm còn khó khăn và chưa có chính sách hỗ trợ cụ thể của Nhà nước đối với lĩnh vực này.

“Trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động các cơ sở thực hiện chủ trương về lộ trình giảm dần, chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, để đảm bảo lộ trình đến năm 2025 chấm dứt hoàn toàn sản xuất gạch xây dựng đất sét nung bằng lò thủ công. Đồng thời tiến đến ổn định các cơ sở sản xuất gạch không nung đã có, phát triển mở rộng sản lượng 40 triệu viên quy chuẩn/năm”, ông Hùng cho hay.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: