Ký kết PSC Lô 15-1: Đóng góp cho sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam trong thời đại chuyển đổi

Ngày 20/6, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cùng các đối tác liên doanh đã chính thức ký kết Hợp đồng Phân chia sản phẩm (PSC) cho Lô 15-1 tại vùng biển thềm lục địa phía Nam Việt Nam.

Tham dự và chứng kiến lễ ký có đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Đây là sự kiện quan trọng, khẳng định quyết tâm và năng lực của Petrovietnam trong việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, góp phần ổn định nguồn cung năng lượng cho đất nước.

Anh 1 (3)
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.

Lô 15-1 là một trong những lô dầu khí có ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với hoạt động thăm dò khai thác của Petrovietnam và Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP). Kể từ khi được phát hiện và phát triển, Lô 15-1 đã liên tục đóng góp sản lượng khai thác lớn, hiệu quả kinh tế cao và đóng vai trò là một trong những trụ cột của sản lượng khai thác dầu khí quốc gia trong suốt nhiều năm qua.

Với hàng loạt các mỏ được phát hiện và đưa vào phát triển khai thác liên tục, Công ty Điều hành Dầu khí Cửu Long (CLJOC) – đơn vị khai thác và phát triển các dự án tại Lô 15-1 đã trở thành nhà khai thác dầu lớn thứ 2 tại Việt Nam.

Dự án Lô 15-1 đã đạt các mốc sản lượng quan trọng như: 100 triệu thùng dầu vào tháng 12/2007, 200 triệu thùng vào 3/2011, 300 triệu thùng vào tháng 6/2016, 350 triệu thùng vào năm 2019 và xác lập cột mốc thành công mới với thành tích khai thác dầu đạt 400 triệu thùng vào ngày 11/11/2022.

Anh 2a
Anh 2b
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành chứng kiến các bên ký kết PSC mới Lô 15-1

Hợp đồng mới được ký kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp tục khai thác hiệu quả các mỏ đang hoạt động, đồng thời mở ra cơ hội phát hiện và phát triển các cấu tạo tiềm năng mới trong khu vực. Việc duy trì và mở rộng hoạt động khai thác tại Lô 15-1 còn góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời duy trì sự hiện diện vững chắc của Việt Nam trên các vùng biển chủ quyền.

Hiện nay, PVEP – đơn vị chủ lực của Petrovietnam trong lĩnh vực thăm dò khai thác – tiếp tục đảm nhiệm vai trò nhà điều hành tại nhiều mỏ dầu khí trọng điểm, trong đó Lô 15-1 là một ví dụ điển hình về năng lực quản lý mỏ và hiệu quả vận hành. Với kinh nghiệm tích lũy từ quá trình khai thác tại Bạch Hổ, Rồng, Sư Tử Đen, Sư Tử Vàng… việc tiếp tục đầu tư vào Lô 15-1 hứa hẹn sẽ tạo ra giá trị gia tăng lớn cho ngành dầu khí Việt Nam trong giai đoạn tới.

Thay mặt lãnh đạo PVEP, Tổng Giám đốc PVEP Nguyễn Thiện Bảo cảm ơn sự chỉ đạo quyết liệt, hướng dẫn sát sao và hỗ trợ hiệu quả từ các cấp lãnh đạo đã tạo điều kiện để tổ hợp nhà đầu tư do PVEP đứng đầu hiện thực hóa cơ hội tiếp tục phát triển tại Lô 15-1 thông qua việc ký kết PSC mới.

Anh 3 (2)
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trao giấy chứng nhận đầu tư dự án Lô 15-1 cho Tổng Giám đốc PVEP Nguyễn Thiện Bảo.

Với tinh thần “lợi ích hài hòa – rủi ro chia sẻ”, Tổng Giám đốc PVEP Nguyễn Thiện Bảo cam kết hợp tác chặt chẽ với các đối tác, phát huy cao nhất nội lực, trí tuệ và tinh thần vượt khó truyền thống của con người PVEP để cùng nhau đạt được những giá trị lớn hơn trong tương lai.

Nhân dịp này, lãnh đạo PVEP bày tỏ sự trân trọng cảm ơn các đối tác trong và ngoài nước đã đồng hành cùng PVEP suốt hơn 25 năm qua tại Lô 15-1; đồng thời cảm ơn đội ngũ cán bộ, nhân viên các cấp, đặc biệt là những người đại diện của PVEP tại Cửu Long JOC đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn để dự án đạt được thành công.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến dự Lễ ký Hợp đồng PSC mới cho Lô 15-1, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định, đây là dấu mốc rất quan trọng trong tiến trình phát triển của ngành dầu khí Việt Nam; là minh chứng rõ nét cho sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả của Petrovietnam, PVEP với các đối tác quốc tế. Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn khẳng định, những kết quả mà Lô 15-1 mang lại là những con số hết sức ấn tượng, không chỉ thể hiện hiệu quả kinh tế ngành, mà còn là đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong những năm qua.

Anh 4 (1)
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị các bên trong PSC Lô 15-1 phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, hợp tác chặt chẽ và hiệu quả, huy động, sử dụng nguồn lực mạnh và tối ưu nhất, để thực hiện tốt các nhiệm vụ, nghĩa vụ đã cam kết, đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn biểu dương và chúc mừng tập thể lãnh đạo, người lao động của Petrovietnam, PVEP, Cửu Long JOC đã không ngừng nỗ lực để vượt qua nhiều khó khăn, thách thức; đồng thời, đánh giá cao các cơ quan, đối tác đã phối hợp, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả để có được thành quả to lớn trong những năm qua, cũng như kết quả rất phấn khởi ngày hôm nay.

Thời gian tới, nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển là rất lớn, chính vì vậy, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhận định việc triển khai sớm và có hiệu quả cao những dự án năng lượng, dự án dầu khí trọng điểm, những hợp đồng dầu khí quan trọng, như PSC Lô 15-1 có vai trò rất lớn để góp phần đạt được các mục tiêu về phát triển ngành dầu khí quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phó Thủ tướng khẳng định Petrovietnam được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân rất tin tưởng, trao trọng trách rất lớn. Đây là niềm vinh dự, tự hào to lớn; song cũng đòi hỏi tập thể lãnh đạo cùng toàn thể người lao động ngành công nghiệp - năng lượng nói chung, Petrovietnam và các doanh nghiệp thành viên nói riêng, phải không ngừng đổi mới tư duy; chủ động, sáng tạo, táo bạo trong hành động, nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong tình hình mới, đưa Petrovietnam thành tập đoàn năng lượng mạnh trong khu vực và trên thế giới.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị các bên trong PSC Lô 15-1 phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, hợp tác chặt chẽ và hiệu quả, huy động, sử dụng nguồn lực mạnh và tối ưu nhất, để thực hiện tốt các nhiệm vụ, nghĩa vụ đã cam kết, đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Anh 5
Tổng Giám đốc PVEP Nguyễn Thiện Bảo cam kết hợp tác chặt chẽ với các đối tác, phát huy cao nhất nội lực, trí tuệ, để cùng nhau đạt được những giá trị lớn hơn trong tương lai.

Việc ký kết hợp đồng PSC Lô 15-1 tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về việc tận dụng hiệu quả tài nguyên dầu khí, gắn với phát triển kinh tế biển và giữ gìn chủ quyền quốc gia. Đồng thời, đây cũng là bước tiến cụ thể trong việc hiện thực hoá Luật Dầu khí 2022 hướng đến các mục tiêu phát triển năng lượng quốc gia bền vững, hiện đại.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng khẳng định, sự kiện ký kết PSC mới Lô 15-1 không chỉ đánh dấu bước chuyển tiếp quan trọng về mặt pháp lý, mà còn khẳng định bước phát triển mới, nâng cao năng lực điều hành nội địa, chủ động trong phát triển mỏ với việc PVEP chính thức đảm nhiệm vai trò Nhà điều hành; góp phần khẳng định năng lực nội sinh của Petrovietnam.

Anh 6
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Việc ký kết PSC mới Lô 15-1 không chỉ đánh dấu bước chuyển tiếp quan trọng về mặt pháp lý, mà còn khẳng định bước phát triển mới, nâng cao năng lực điều hành nội địa của PVEP/Petrovietnam.

Việc hoàn tất đàm phán và ký kết hợp đồng mới trong thời gian chưa đầy một năm – ngay trước khi hợp đồng hiện hành hết hiệu lực – là minh chứng rõ nét cho sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa Petrovietnam/PVEP, các Bộ, ngành, các đối tác trong và ngoài nước.

Trên nền tảng hợp đồng mới, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cho biết, Tập đoàn sẽ ưu tiên triển khai Dự án Sư Tử Trắng – giai đoạn 2B – một dự án có ý nghĩa đặc biệt đối với chiến lược khai thác khí tự nhiên, với sản lượng ước tính tới 300 triệu bộ khối khí/ngày. Đây không chỉ là một dự án phát triển mỏ, mà còn là lời khẳng định cam kết của Petrovietnam trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giảm áp lực nhập khẩu và nâng cao năng lực tự chủ về năng lượng.

Lãnh đạo Petrovietnam bày tỏ tin tưởng với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Chính phủ, sự phối hợp hiệu quả của các đối tác và tinh thần đổi mới không ngừng, Petrovietnam sẽ triển khai thành công hợp đồng PSC mới – và đóng góp mạnh mẽ hơn nữa cho sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam trong thời đại chuyển đổi.

Lô 15-1 nằm trong bồn trũng Cửu Long thuộc phần lục địa phía Nam Việt Nam, bao gồm các mỏ dầu khí đang được khai thác: Sư Tử Đen, Sư Tử Vàng, Sư Tử Nâu và Sư Tử Trắng. Đây là một trong những lô dầu khí có trữ lượng lớn và được đưa vào khai thác sớm nhất tại Việt Nam. Tính đến năm 2024, tổng sản lượng khai thác của dự án là hơn 426 triệu thùng và hơn 216 tỷ bộ khối khí, đem lại tổng doanh thu hơn 30 tỷ USD, trong đó đóng góp cho ngân sách Nhà nước 15 tỷ USD.

Xem thêm

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Tân Hoàng Minh thắng lớn tại Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026

Tân Hoàng Minh thắng lớn tại Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026

Giải thưởng đặc biệt Above & Beyond Real Estate Pioneers Vietnam 2026 không chỉ ghi nhận bề dày thành tựu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh mà còn phản ánh vị thế của một doanh nghiệp tiên phong với hơn ba thập kỷ kiên trì kiến tạo chuẩn mực mới cho bất động sản cao cấp Việt Nam.

ROX Lease được vinh danh tại DOT Property Vietnam Awards 2026 ở hạng mục “Công ty dịch vụ Bất động sản tốt nhất Việt Nam”

ROX Lease được vinh danh tại DOT Property Vietnam Awards 2026 ở hạng mục “Công ty dịch vụ Bất động sản tốt nhất Việt Nam”

ROX Lease được DOT Property Vietnam Awards 2026 vinh danh ở hạng mục Best Real Estate Service Firms Vietnam 2026 (Công ty dịch vụ bất động sản tốt nhất Việt Nam 2026). Đây là năm thứ 3 liên tiếp ROX Lease được vinh danh tại giải thưởng này, đánh dấu những nỗ lực của một doanh nghiệp đã tạo ra giá trị bền vững cho cả chủ đầu tư lẫn đơn vị khách thuê.

Văn Phú báo lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 tăng 37% so với cùng kỳ

Văn Phú báo lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 tăng 37% so với cùng kỳ

Doanh thu từ các dự án đang triển khai bán hàng như Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng), Vlasta Premier - Phú Thuận (TPHCM), TT39-40 khu đô thị Văn Phú (Hà Nội) giúp Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (mã chứng khoán: VPI) kết thúc 6 tháng đầu năm 2026 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt ở mức 1.136,8 tỷ đồng và 197,1 tỷ đồng, tăng 166% và 37% so với cùng giai đoạn năm 2025.

Sắc vui đến từ những câu chuyện thật và niềm tin “Mùa vàng thắng lớn”

Sắc vui đến từ những câu chuyện thật và niềm tin “Mùa vàng thắng lớn”

Không chỉ mang đến giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho cây trồng, Phân Bón Cà Mau còn tiếp thêm động lực cho bà con nông dân qua chương trình "Mùa Vàng Thắng Lớn". 5 năm qua, hành trình “Mùa Vàng Thắng Lớn” đã mang lại giá trị thiết thực cho bà con, để những lo toan nhường chỗ cho nụ cười trúng mùa, trúng thưởng khắp mọi miền.

PVFCCo – Phú Mỹ khánh thành Hệ thống băng tải phân bón công suất 55 tấn/giờ

PVFCCo – Phú Mỹ khánh thành Hệ thống băng tải phân bón công suất 55 tấn/giờ

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM) đã tổ chức khánh thành và đưa vào vận hành Hệ thống băng tải vận chuyển phân bón tại Tổ hợp Nhà máy Phú Mỹ. Công trình đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong hiện đại, tự động hóa sản xuất, nâng cao năng lực và tốc độ vận chuyển sản phẩm, đáp ứng linh hoạt và kịp thời nhu cầu luân chuyển, xuất hàng của Nhà máy.

Khí đốt xuống thấp, châu Âu đối mặt nguy cơ thiếu nhiên liệu mùa đông

Khí đốt xuống thấp, châu Âu đối mặt nguy cơ thiếu nhiên liệu mùa đông

(CLO) Lượng khí đốt dự trữ thấp cùng tình trạng thiếu hụt dầu diesel đang làm gia tăng nguy cơ thiếu nhiên liệu tại châu Âu trước mùa đông 2026/27. Trong bối cảnh vẫn phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu, khu vực này đứng trước nguy cơ chịu thêm áp lực về giá năng lượng và an ninh nguồn cung.

Nắng nóng đẩy giá than đá Trung Quốc tăng vọt

Nắng nóng đẩy giá than đá Trung Quốc tăng vọt

(CLO) Các đợt nắng nóng kéo dài trên diện rộng đang làm gia tăng nhu cầu điện tại Trung Quốc, qua đó đẩy giá than nhiệt tăng mạnh và làm dấy lên lo ngại về nguồn cung trong mùa cao điểm tiêu thụ.

Giá đồng tăng khi kỳ vọng lãi suất Fed thay đổi

Giá đồng tăng khi kỳ vọng lãi suất Fed thay đổi

(CLO) Giá đồng tăng trong phiên giao dịch ngày 30/7 khi thị trường đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và những dấu hiệu nguồn cung tiếp tục thắt chặt.

Cỡ chữ bài viết: