Kỷ luật cán bộ công an "chỉ đứng bấm điện thoại", không hỗ trợ người dân bắt cướp  

Thứ hai, 17/05/2021 19:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công an TP Hà Nội đã quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với cán bộ công an xuất hiện tại hiện trường vụ cướp taxi nhưng chỉ "đứng bấm điện thoại", không có hành động hỗ trợ bắt cướp.

Đại úy Nguyễn Thanh Lâm chỉ

Đại úy Nguyễn Thanh Lâm chỉ "đứng bấm điện thoại", không có hành động hỗ trợ bắt cướp

Chiều 17/5, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết đơn vị vừa ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đại uý Nguyễn Thanh Lâm, cán bộ Công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai, TP Hà Nội), vì thiếu trách nhiệm trong việc bắt giữ nghi phạm cướp taxi vào chiều ngày 16/5.

Công an TP Hà Nội cũng xem xét điều chuyển công tác đối với đại uý Nguyễn Thanh Lâm, đồng thời làm thủ tục khen thưởng người dân đã trực tiếp tham gia bắt giữ đối tượng gây án tại hiện trường.

Như congluan.vn đã đưa tin, khoảng 16 giờ 20 chiều 16/5, người dân lưu thông trên đường Cienco 5 Khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai thì nghe tiếng tri hô “cướp, cướp” và đã hỗ trợ nam tài xế và lực lượng chức năng khống chế tên cướp.

Danh tính tên cướp sau đó được xác định là Đặng Phạm Sáu (SN 1970, ở huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá) đang bị công an tỉnh Thanh Hóa truy nã đặc biệt về tội Giết người trong một vụ án khác.

Sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn clip được cho là ghi lại cảnh bắt tên cướp nêu trên.

Tại clip dài 1 phút30 giây, nam nạn nhân là tài xế taxi lúc đó trên người có nhiều vết máu, đang khống chế đối tượng cướp nằm dưới đường, ở hiện trường còn có một người mặc quần giống sắc phục công an.

Khi nam tài xế xe taxi nhờ những người xung quanh hiện trường khống chế, giúp giữ đối tượng cướp thì người đàn ông mặc quần giống sắc phục công an ở hiện trường vẫn không can thiệp mà chỉ đứng bấm điện thoại.

Trong clip còn có tiếng người dân cho rằng công an có ở hiện trường "chỉ đứng gọi, chả thấy hiện tượng gì… chả thấy can ngăn gì".

Trước diễn biến này, 1 người dân gần đó đã lao vào giúp khống chế, bắt giữ tên cướp.

PV

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 25/4/2024, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đời sống
Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 -1/5/2024), chiều 24/4, tại huyện Đức Thọ - quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn tỉnh.

Đời sống
Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

(CLO) Ngày 23/4/2024, trên địa bàn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa đá, đường kính mưa đá khoảng 2-3 cm, đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn.

Đời sống
Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

(CLO) Sà lan chở đá từ cảng Kỳ Hà đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bất ngờ bị chìm trên biển khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người mất tích.

Đời sống
TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

(CLO) UBND TP HCM vừa đưa ra chỉ tiêu giai đoạn 2024-2025 thành phố phải phát triển tối thiểu 68 ha công viên công cộng, phát triển tối thiểu 4 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh.

Đời sống