Thành công này đồng thời đánh dấu cột mốc 1.305 ca ghép mô, tạng được thực hiện tại bệnh viện, xác lập kỷ lục quốc gia.
Bệnh nhân là thiếu nữ 17 tuổi mang nhóm máu O, trong khi người mẹ hiến gan mang nhóm máu B. Theo nguyên tắc thông thường, bất đồng nhóm máu ABO là chống chỉ định trong ghép tạng do nguy cơ thải ghép cấp tính rất lớn.
Để vượt qua “cửa tử”, êkíp đã áp dụng các biện pháp điều chỉnh miễn dịch tiên tiến, hạ nồng độ kháng thể kháng kháng nguyên trong huyết thanh người nhận xuống ngưỡng an toàn trước phẫu thuật.
Sau khi kiểm soát được đáp ứng miễn dịch, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi lấy mảnh gan từ người mẹ để ghép cho con gái. Ca mổ diễn ra an toàn, không xảy ra phản ứng miễn dịch quá mức.
Đến nay, kỹ thuật ghép gan bất tương hợp nhóm máu đã được bệnh viện triển khai thành công cho cả người lớn và trẻ em, khẳng định bước tiến vững chắc về trình độ miễn dịch học và phẫu thuật ghép tạng tại Việt Nam.
Theo GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, từ ca ghép thận đầu tiên cách đây một thập kỷ, bệnh viện đã thực hiện thành công 1.305 ca ghép mô, tạng.
Trong đó có 668 ca ghép thận, 319 ca ghép gan, 8 ca ghép tim, 4 ca ghép phổi, một ca ghép tụy cùng nhiều ca ghép tủy xương, chi thể và tế bào gốc.
Ghép gan được xác định là lĩnh vực mũi nhọn, đưa bệnh viện trở thành một trong những trung tâm ghép tạng hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
Đơn vị đã ghi dấu ấn với nhiều kỹ thuật lần đầu triển khai tại Việt Nam như phẫu thuật nội soi hỗ trợ ở người nhận; nội soi lấy mảnh gan từ người hiến sống; lấy gan từ người hiến chết não để ghép đồng thời cho hai bệnh nhân.
“Đằng sau mỗi ca ghép là những đêm trắng, là áp lực sinh tử và cuộc chạy đua từng phút với thời gian. Mỗi ca ghép thành công là một cuộc hồi sinh”, GS Song chia sẻ.
Không chỉ phát triển chuyên môn tuyến cuối, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 còn đào tạo, chuyển giao kỹ thuật ghép thận, gan và phổi cho 10 bệnh viện trung ương và địa phương.
Nhiều đơn vị sau chuyển giao đã có thể tự chủ thực hiện ghép tạng thường quy, góp phần giảm tải cho tuyến trên, tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện tiếp cận kỹ thuật cao cho người bệnh vùng sâu, vùng xa.
Trong thời gian tới, bệnh viện chuẩn bị triển khai ghép tạng từ người hiến chết tim (DCD), ứng dụng phẫu thuật robot trong lấy và ghép tạng, đồng thời đẩy mạnh ghép đa tạng nhằm tối ưu hóa nguồn tạng hiến vốn rất khan hiếm.
Từ một ca ghép thận khởi đầu đến cột mốc 1.305 ca ghép tạng, hành trình của Bệnh viện 108 không chỉ là những con số kỷ lục, mà là minh chứng cho bước tiến dài của y học Việt Nam trên bản đồ ghép tạng khu vực và thế giới.