“Ký ức mùa thu” - Tái hiện lại những dấu ấn lịch sử đặc biệt của Ngày Giải phóng Thủ đô

(CLO) Sáng 6/10, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra lễ khai mạc chuỗi chương trình “Ký ức mùa thu”, trong đó, đặc biệt tái hiện Lễ chào cờ lịch sử trong Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Tái hiện lại không khí tưng bừng của ngày đoàn quân tiến về giải phóng Thủ đô. Ảnh: dangcongsan.vn

Tái hiện lại không khí tưng bừng của ngày đoàn quân tiến về giải phóng Thủ đô. Ảnh: dangcongsan.vn

Chương trình “Ký ức mùa thu” gồm 4 nội dung chính: Trưng bày ảnh tư liệu về “Hà Nội mùa thu năm ấy”; lễ chào cờ lịch sử tại vị trí sân Đoan Môn nơi 65 năm trước diễn ra lễ chào cờ đầu tiên của Hà Nội trong ngày tiếp quản Thủ đô; giao lưu với các nhân chứng lịch sử, các nhà sử học về những ký ức của Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954; ra mắt cuốn sách ảnh về Ngày Giải phóng Thủ đô “Chúng ta đem vinh quang sức dân tộc trở về” do Nhà sử học Dương Trung Quốc chủ biên và giới thiệu.

Một tiết mục được dàn dựng công phu trong chương trình nghệ thuật “Khúc tráng ca giữa mùa thu lịch sử”. Ảnh: dangcongsan.vn

Một tiết mục được dàn dựng công phu trong chương trình nghệ thuật “Khúc tráng ca giữa mùa thu lịch sử”. Ảnh: dangcongsan.vn

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã nhắc lại dấu mốc lịch sử hào hùng của Thủ đô: “Đúng 8h ngày 10/10/1954, các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, trong đó có những người con của Hà Nội thuộc Trung đoàn Thủ đô, từ 5 cửa ô tiến vào tiếp quản Thủ đô trong cờ hoa đón chào của hàng vạn người dân Thủ đô.

Chỉ 7 tiếng đồng hồ sau, lúc 15h, trong không khí tưng bừng của ngày đoàn quân tiến về giải phóng Thủ đô, một buổi lễ đặc biệt đã diễn ra tại sân Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long (khi đó gọi là sân Cột Cờ). Đó là Lễ chào cờ lịch sử đầu tiên trong ngày Hà Nội được giải phóng do Ủy ban Quân chính thành phố tổ chức”.

Các nhân chứng lịch sử đến dự chương trình. Ảnh: hanoimoi

Các nhân chứng lịch sử đến dự chương trình. Ảnh: hanoimoi

Chương trình “Ký ức mùa thu” là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống cách mạng, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình nhân chứng lịch sử; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, cũng như quảng bá giá trị văn hóa lịch sử của các di tích cách mạng, của các sự kiện cách mạng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long trong ngày tiếp quản Thủ đô… Phát huy truyền thống anh hùng đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã và đang phấn đấu xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh và hiện đại", Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý, nhấn mạnh.

Với không gian trưng bày “Hà Nội mùa thu năm ấy” đã giới thiệu hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật gồm 3 chủ đề: Ra đi giữ trọn lời thề (Hà Nội 1946 - 1954); tiếp quản Thủ đô và Lễ chào cờ chiến thắng ngày 10/10/1954; xây dựng cuộc sống mới.

Các đại biểu, du khách tham quan không gian trưng bày “Hà Nội mùa thu năm ấy

Các đại biểu, du khách tham quan không gian trưng bày “Hà Nội mùa thu năm ấy". Ảnh: dangcongsan.vn

Các khu trưng bày đã kể lại câu chuyện lịch sử về Hà Nội trong những năm kháng chiến chống Pháp, từ Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946), qua 9 năm nếm mật nằm gai, để tiến tới những giờ phút huy hoàng, trang nghiêm làm lễ chào cờ chiến thắng tại sân vận động Cột Cờ ngày 10/10/1954, mở ra chặng đường mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như những nỗ lực xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển hiện đại. Triển lãm trưng bày "Hà Nội mùa thu năm ấy" mở cửa đón công chúng Thủ đô và du khách trong, ngoài nước đến tìm hiểu đến hết ngày 25/12/2019.

Tái hiện Lễ chào cờ lịch sử đầu tiên khi Thủ đô được giải phóng. Ảnh: hanoimoi

Tái hiện Lễ chào cờ lịch sử đầu tiên khi Thủ đô được giải phóng. Ảnh: hanoimoi

Đặc biệt, tại khu vực sân khấu trước sân Đoan Môn, nơi mà cách đây 65 năm đã diễn ra Lễ chào cờ lịch sử đầu tiên khi Thủ đô được giải phóng, chương trình nghệ thuật “Khúc tráng ca giữa mùa thu lịch sử” với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu đã đưa công chúng được sống lại những giây phút lịch sử đầy xúc động bằng âm nhạc.

Trong giai điệu hào hùng của bản nhạc "Tiến về Hà Nội" của nhạc sĩ Văn Cao: “Trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về/Chúng ta đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng…”, nhiều đại biểu rưng rưng xúc động. Ký ức của mùa thu lịch sử cách đây 65 năm ùa về với bao câu chuyện vừa hào hùng, vừa đẹp đẽ, tự hào…

Các em học sinh của Hà Nội hôm nay trang trọng hát vang Quốc ca trong phần thực hiện nghi lễ chào cờ tại sân Đoan Môn - tại vị trí đoàn quân giải phóng thực hiện lễ chào cờ khi tiếp quản Thủ đô năm xưa. Ảnh: hanoimoi

Các em học sinh của Hà Nội hôm nay trang trọng hát vang Quốc ca trong phần thực hiện nghi lễ chào cờ tại sân Đoan Môn - tại vị trí đoàn quân giải phóng thực hiện lễ chào cờ khi tiếp quản Thủ đô năm xưa. Ảnh: hanoimoi

Ngay khi giai điệu của bản nhạc kết thúc, các đại biểu, cựu chiến binh, các em học sinh cùng nghiêm trang làm lễ chào cờ.

Đứng tại không gian từng diễn ra lễ chào cờ lịch sử cách đây 65 năm, lễ chào cờ ngày hôm nay mang đến sự xúc động đặc biệt cho tất cả những người tham gia.

Trong chương trình “Ký ức mùa thu”, các đại biểu và người dân còn được ôn lại truyền thống yêu nước và những câu chuyện lịch sử thông qua buổi giao lưu với các nhân chứng lịch sử như: Trung tướng Trần Quang Khánh - nguyên Chánh Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng - nguyên phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh (Bộ Công an); Trung úy Nguyễn Quang Tròn - nguyên chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô; nhà sử học Lê Văn Lan…

Chương trình giao lưu với các nhân chứng lịch sử. Ảnh: dangcongsan.vn

Chương trình giao lưu với các nhân chứng lịch sử. Ảnh: dangcongsan.vn

65 năm “Ký ức mùa thu” vọng nói về, chương trình đã tái hiện lại những dấu ấn lịch sử đặc biệt của ngày Giải phóng Thủ đô, để lại nhiều xúc cảm trong lòng mỗi đại biểu, du khách…

L.V

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: