Kỳ vọng châu Á - Thái Bình Dương: Việt Nam đứng thứ ba, bất động sản sẽ tỏa sáng

(CLO) Về triển vọng thị trường châu Á - Thái Bình Dương năm 2024, Việt Nam nhận được kỳ vọng lớn. Trong đó, bất động sản sẽ tỏa sáng bên cạnh tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe.

Thị trường châu Á - Thái Bình Dương tăng lên mức cao mới vào năm 2023, với chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đang nổi lên như là chỉ số chứng khoán hoạt động tốt nhất. Khu vực này dự kiến ​​sẽ tiếp tục phát triển tốt trong năm tới.

Vậy thị trường nào sẽ hoạt động tốt hơn vào năm 2024?

Trao đổi với CNBC, các nhà phân tích cho rằng những thị trường có hiệu quả hoạt động hàng đầu ở châu Á - Thái Bình Dương trong nửa đầu năm 2024 sẽ là Ấn Độ, Nhật Bản và Việt Nam - đây là lý do.

ky vong chau a thai binh duong viet nam dung thu ba bat dong san se toa sang hinh 1

Nikkei 225 của Nhật Bản là chỉ số có thành tích tốt nhất trong 2023. Nhiều người tin rằng chứng khoán trong khu vực còn nhiều dư địa để bứt phá vào năm 2024. Ảnh: Getty Images

Ấn Độ

Thị trường chứng khoán Ấn Độ nổi lên như một trong những thị trường được yêu thích nhất trong khu vực vào năm ngoái và các nhà đầu tư đang lạc quan về triển vọng dài hạn của đất nước.

Chỉ số chuẩn Nifty 50 tăng 20% ​​vào năm 2023 và đạt chuỗi mức cao kỷ lục.

Tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ dự kiến ​​sẽ vượt qua các nền kinh tế lớn khác ở châu Á vào năm 2024. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo GDP thực tế của nước này sẽ tăng 6,3% trong năm nay, bằng tỷ lệ dự kiến ​​cho năm 2023.

Triển vọng tăng trưởng của Ấn Độ là động lực mạnh mẽ cho chứng khoán nước này vào thời điểm nước láng giềng và là nền kinh tế lớn nhất khu vực, Trung Quốc, đang phải vật lộn để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 5% cho năm 2023.

Thị trường chứng khoán Ấn Độ cũng được hưởng lợi từ thu nhập tăng mạnh, việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra và sự tham gia nhiều hơn của các nhà đầu tư trong nước. Tất cả những điều này dự kiến ​​sẽ mang lại kỷ lục tăng giá của Nifty 50 vào năm tới.

Tâm điểm cho năm 2024 sẽ là cuộc tổng tuyển cử của đất nước. Các chiến lược gia từ J.P. Morgan cho biết trong một lưu ý rằng họ dự đoán chỉ số Nifty 50 sẽ đạt 25.000 vào năm tới, nếu Đảng Bharatiya Janata theo chủ nghĩa dân tộc cầm quyền vẫn giữ được quyền lực.

Mục tiêu 25.000 thể hiện mức tăng hơn 15% so với mức đóng cửa cuối cùng của chỉ số là 21.710.

Tuy nhiên, JPM cảnh báo rằng “nếu kết quả tổng tuyển cử không như mong đợi, cùng với suy thoái kinh tế toàn cầu, căng thẳng địa chính trị, giá dầu cao hơn hoặc tỷ lệ thất nghiệp trong nước cao hơn”, Nifty có thể giảm xuống còn 16.000.

Nhật Bản

Nikkei 225 của Nhật Bản là chỉ số chứng khoán hoạt động hàng đầu ở châu Á vào năm ngoái và các nhà phân tích tin rằng thị trường chứng khoán nước này còn nhiều dư địa để hoạt động vào năm 2024.

Sự phục hồi của chứng khoán Nhật Bản chứng kiến ​​​​chỉ số blue-chip Nikkei 225 tăng 28% vào năm ngoái và Topix lạc quan hơn hơn khi kết thúc ở mức cao hơn 25%.

Chứng khoán Nhật Bản được thúc đẩy nhờ thu nhập mạnh mẽ và hy vọng ngày càng tăng rằng Ngân hàng Nhật Bản cuối cùng có thể chấm dứt chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng sau nhiều thập kỷ lãi suất gần bằng 0.

Masashi Akutsu, chiến lược gia tại BofA Global Research, cho biết ông kỳ vọng đà phục hồi ở thị trường Nhật Bản sẽ tiếp tục tốt cho đến năm 2024, đồng thời ghi nhận sự gia tăng đầu tư nước ngoài.

Các chiến lược gia tại BofA dự đoán chỉ số Nikkei 225 sẽ chạm mốc 37.500 vào cuối năm 2024. Chỉ số này hiện giao dịch ở mức khoảng 33.464,17.

Akutsu cho biết công nghệ và ngân hàng là những lựa chọn hàng đầu của BofA trong năm tới, khi các lĩnh vực này cân bằng danh mục đầu tư với cả cổ phiếu tập trung vào tăng trưởng và giá trị, vào thời điểm các thị trường kỳ vọng Ngân hàng Nhật Bản sẽ chấm dứt chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo của mình.

Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) đã kết thúc cuộc họp cuối cùng của năm 2023, để lại lãi suất trong vùng âm ở mức -0,1%, đồng thời tuân thủ chính sách kiểm soát đường cong lợi suất, giữ giới hạn trên cho lãi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm ở mức 1% làm tham chiếu.

Tuy nhiên, nền kinh tế chậm lại và lạm phát hạ nhiệt có thể đặt ra thách thức tiềm tàng đối với BOJ khi muốn dỡ bỏ lập trường cực kỳ dễ dãi của mình. Các nhà đầu tư cũng sẽ háo hức chờ đợi các cuộc đàm phán lương mùa xuân hàng năm vào năm tới để xác nhận xu hướng tăng lương có ý nghĩa.

Việt Nam

Cũng giống như Ấn Độ và Nhật Bản, Việt Nam đã được hưởng lợi từ chiến lược “Trung Quốc cộng một” khi các công ty đa dạng hóa đầu tư để giúp giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

ky vong chau a thai binh duong viet nam dung thu ba bat dong san se toa sang hinh 2

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024, cơ hội đầu tư có thể được tìm thấy trong lĩnh vực tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe và bất động sản. Ảnh minh họa

Việt Nam kỳ vọng sẽ đạt mức tăng trưởng GDP từ 6% đến 6,5% vào năm 2024 nhờ xuất nhập khẩu mạnh mẽ cũng như hoạt động sản xuất mạnh mẽ hơn.

Sự lạc quan ở thị trường Việt Nam cũng khiến đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng hơn 14% vào năm ngoái so với năm 2022.

Theo dữ liệu của LSEG, 29 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài đã được cam kết vào Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 11 năm ngoái.

Yun Liu, nhà kinh tế ASEAN tại HSBC cho biết, Trung Quốc chiếm một nửa dòng vốn FDI mới vào Việt Nam trong năm nay, phản ánh sức hấp dẫn của quốc gia Đông Nam Á này với tư cách là một trung tâm sản xuất đang lên.

Andy Ho, giám đốc đầu tư của VinaCapital Group cho biết, bây giờ là thời điểm thích hợp để các nhà đầu tư vào chứng khoán Việt Nam.

Ho nói với CNBC: “Trong 6 đến 12 tháng tới, Việt Nam sẽ là một thị trường tốt vì được định giá ở mức khoảng 11 đến 12 lần thu nhập cho năm 2023”.

Ông nói: “Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày ở Việt Nam đã tăng từ 500 triệu USD một năm trước lên khoảng 1 tỷ USD mỗi ngày hiện nay”, đồng thời giải thích thêm rằng cơ hội đầu tư có thể được tìm thấy trong lĩnh vực tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe và bất động sản.

“Mọi người bắt đầu nhận ra rằng khi họ có nhiều thanh khoản, họ không muốn gửi vào ngân hàng vì lãi suất hiện không còn hấp dẫn nữa, và sau đó họ sẽ xem xét các lựa chọn khác để đầu tư”, Ho phân tích.

Các nhà đầu tư cũng nên lạc quan về lĩnh vực thương mại điện tử của Việt Nam, Tyler Nguyen, Phó chủ tịch kiêm người đứng đầu bộ phận bán vốn cổ phần tổ chức tại Maybank Securities Vietnam cho biết.

Ông nói với CNBC: “Chúng tôi đang chứng kiến ​​mức tăng trưởng 20-30% hàng năm”, đồng thời chỉ ra rằng thương mại điện tử chỉ chiếm 2-3% doanh số bán lẻ.

Khi được hỏi về khả năng Việt Nam gia nhập danh sách các nền kinh tế thị trường mới nổi của MSCI, Nguyen cho biết nền kinh tế cận biên vẫn “ở giai đoạn rất non trẻ” nhưng “chúng ta có thể thấy tin tốt vào năm 2025”.

ky vong chau a thai binh duong viet nam dung thu ba bat dong san se toa sang hinh 3

Một công nhân quét và kiểm tra hàng hóa trên kệ của kho Tiki.vn tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 5 năm 2021. Ảnh: Getty Images

Trung Quốc

Jefferies cho biết trong một ghi chú rằng niềm tin của người tiêu dùng Trung Quốc vẫn chưa phục hồi sau đại dịch do tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên cao, rủi ro nợ nần và lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn, khiến thói quen tiêu dùng trở nên “hợp lý hơn”.

Mặc dù tâm lý bi quan tại thị trường Trung Quốc khó có thể sớm tan biến nhưng các nhà phân tích cho rằng vẫn còn những điểm sáng.

Jefferies kỳ vọng tăng trưởng doanh số sẽ bình thường hóa vào năm tới và đã khuyên các nhà đầu tư xem xét các phân ngành tiêu dùng như bia và đồ thể thao. Maybank cũng ưa chuộng lĩnh vực tiêu dùng, bên cạnh phân khúc “nền kinh tế mới” của Trung Quốc.

Jefferies cũng lạc quan về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Trung Quốc, khuyến nghị các nhà đầu tư nên “chọn anh đào” những cổ phiếu sẵn sàng chứng kiến ​​mức tăng trưởng và mở rộng biên lợi nhuận tốt hơn mong đợi.

Xem thêm

Dịch vụ biển Tân Cảng (TOS) chốt quyền nhận hơn 30 triệu cổ phiếu thưởng, bắt đầu lộ trình nâng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng

Dịch vụ biển Tân Cảng (TOS) chốt quyền nhận hơn 30 triệu cổ phiếu thưởng, bắt đầu lộ trình nâng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng

(CLO) CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (UPCoM: TOS) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 22/7 để phát hành hơn 30 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu. Kế hoạch được triển khai trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý I/2026 đạt hơn 225 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ, đồng thời duy trì lượng tiền và tiền gửi hơn 1.332 tỷ đồng.

Rạng Đông Holding (RDP) rời UPCoM từ ngày 17/7, báo lỗ 65 tỷ đồng trước khi chuỗi công bố thông tin đứt đoạn

Rạng Đông Holding (RDP) rời UPCoM từ ngày 17/7, báo lỗ 65 tỷ đồng trước khi chuỗi công bố thông tin đứt đoạn

(CLO) Gần 49,07 triệu cổ phiếu RDP của CTCP Rạng Đông Holding sẽ bị hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM từ ngày 17/7/2026 sau khi doanh nghiệp hủy tư cách công ty đại chúng. Trước khi chuỗi công bố thông tin tài chính bị gián đoạn, báo cáo hợp nhất bán niên 2024 cho thấy doanh nghiệp lỗ sau thuế khoảng 65 tỷ đồng.

Cao su Tây Ninh (TRC) dự chi 90 tỷ đồng để chốt trả cổ tức 30%, GVR nhận về 54 tỷ đồng

Cao su Tây Ninh (TRC) dự chi 90 tỷ đồng để chốt trả cổ tức 30%, GVR nhận về 54 tỷ đồng

(CLO) CTCP Cao su Tây Ninh (Taniruco, mã chứng khoán: TRC) vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu. Trong bối cảnh doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận cao kỷ lục trong năm 2026, TRC cũng ghi nhận gần 100 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế ngay trong quý đầu năm.

Thủy điện Hương Sơn (GSM) chốt quyền nhận cổ tức 30%, xin ý kiến đầu tư dự án điện mặt trời quy mô 8.000 tỷ đồng

Thủy điện Hương Sơn (GSM) chốt quyền nhận cổ tức 30%, xin ý kiến đầu tư dự án điện mặt trời quy mô 8.000 tỷ đồng

(CLO) CTCP Thủy điện Hương Sơn (mã chứng khoán: GSM) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu. Cùng thời điểm, doanh nghiệp cũng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch tham gia đầu tư các dự án điện mặt trời có tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 8.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu của Ladophar (LDP) tiếp tục bị duy trì diện cảnh báo, quý I/2026 lãi gần 936 triệu đồng

Cổ phiếu của Ladophar (LDP) tiếp tục bị duy trì diện cảnh báo, quý I/2026 lãi gần 936 triệu đồng

(CLO) Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu LDP của CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar) do doanh nghiệp chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng thời hạn và vẫn chưa khắc phục hoàn toàn các nguyên nhân dẫn đến việc bị cảnh báo.

Trước thềm chào bán cổ phiếu, Chủ tịch F88 kể chuyện từng vượt định kiến để xây chuỗi tài chính bình dân

Trước thềm chào bán cổ phiếu, Chủ tịch F88 kể chuyện từng vượt định kiến để xây chuỗi tài chính bình dân

Tại roadshow giới thiệu đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng chiều 8/7, Chủ tịch HĐQT F88 Phùng Anh Tuấn không mở đầu bằng các con số tài chính, mà kể lại lựa chọn từng khiến ông phải đối diện với nhiều câu hỏi từ gia đình, bạn bè và cả chính bản thân mình. Từ trải nghiệm của một khách hàng thường xuyên cần xoay vốn nhanh, ông Tuấn cho biết F88 được xây dựng với mong muốn thay đổi cách người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính cơ bản: nhanh chóng, dễ dàng và minh bạch hơn.

Siba Group (SBG) muốn huy động 200 tỷ đồng qua phát hành riêng lẻ, dành phần lớn để trả nợ nhà cung cấp

Siba Group (SBG) muốn huy động 200 tỷ đồng qua phát hành riêng lẻ, dành phần lớn để trả nợ nhà cung cấp

(CLO) CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group, mã chứng khoán: SBG) đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chào bán riêng lẻ tối đa 20 triệu cổ phiếu nhằm huy động khoảng 200 tỷ đồng. Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh tổng dư nợ vay tài chính của doanh nghiệp vượt 655 tỷ đồng, tính đến cuối tháng 3/2026.

Vietcombank lập cú đúp giải thưởng quản lý rủi ro tại Asian Banking & Finance Awards 2026

Vietcombank lập cú đúp giải thưởng quản lý rủi ro tại Asian Banking & Finance Awards 2026

Ngày 2/7/2026, tại Singapore, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã được vinh danh ở cả hai hạng mục Quản lý rủi ro dành cho Ngân hàng Bán buôn và Ngân hàng Bán lẻ tại Giải thưởng Asian Banking & Finance Awards 2026. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Vietcombank khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực quản trị rủi ro tại giải thưởng uy tín này.

Tập đoàn Bệnh viện TNH lỗ quý thứ 6 liên tiếp, cổ phiếu giảm về đáy lịch sử giữa áp lực nợ vay gần 1.200 tỷ đồng

Tập đoàn Bệnh viện TNH lỗ quý thứ 6 liên tiếp, cổ phiếu giảm về đáy lịch sử giữa áp lực nợ vay gần 1.200 tỷ đồng

(CLO) Sau giai đoạn mở rộng mạnh hệ thống bệnh viện và tăng vốn liên tục, CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH (mã chứng khoán: TNH) đang đối mặt áp lực lớn về hiệu quả hoạt động. Quý I/2026, doanh nghiệp tiếp tục báo lỗ hơn 46 tỷ đồng, đánh dấu quý thứ sáu liên tiếp thua lỗ, trong khi tổng dư nợ vay đã gần 1.200 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: