Lâm Đồng mở cửa du lịch, hạn chế số ca nhiễm COVID-19 tử vong

Thứ ba, 04/01/2022 16:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 4/1, thông tin từ ông Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, trong 24h qua, trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận 210 ca COVID-19. Đây là con số cao so với các địa phương ở Tây Nguyên nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của ngành y tế.

Sự kiện: COVID-19

Trước thời điểm mở cửa (15/10/2021), toàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận tổng số hơn 400 ca mắc COVID-19. Sau thời gian mở cửa từ 15/10/2021 đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận tổng hơn 11.000 ca mắc bệnh với số ca nhiễm trung bình khoảng 200 ca mắc mỗi ngày.

Tuy số ca mắc bệnh tăng cao so với các tỉnh ở Tây Nguyên nhưng ngành y tế tỉnh Lâm Đồng đã chủ động xây dựng hàng loạt kế hoạch chống dịch trong tình hình mới như đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine, triển khai quản lý, chăm sóc người mắc COVID-19 tại nhà; tuyên truyền người dân và du khách thực hiện các biện pháp 5K tại các nơi công cộng…

lam dong mo cua du lich han che so ca nhiem covid 19 tu vong hinh 1

Hình ảnh nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Ảnh: laodong

Một trong những vấn đề người dân quan tâm hiện nay chính là việc tỉnh Lâm Đồng có thay đổi các biện pháp chống dịch trong tình hình số ca mắc tăng cao như hiện nay.

Về việc này, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận khẳng định tỉnh vẫn sẽ tiếp tục mở cửa để phát triển kinh tế xã hội, khôi phục hoạt động du lịch trong tình hình mới.

Lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, trong quá trình mở cửa, tỉnh Lâm Đồng vẫn sẽ đối diện với việc số ca nhiễm tăng cao mỗi ngày. Vấn đề hiện nay là làm sao để hạn chế đến mức tối đa các ca F0 tử vong. Để làm được như thế, ngành y tế tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh tiêm chủng, đặc biệt tiêm phòng mũi 3 cho người dân. Cùng với đó, việc chăm sóc các ca F0 tại nhà, cấp thuốc cho người bệnh cũng được ngành y tế quan tâm. 

Mới đây, Sở Y tế Lâm Đồng phân bổ 200.069 liều vaccine Comirnaty - Pfizer để tiêm liều bổ sung cho các trường hợp đã tiêm đủ 2 liều cơ bản vaccine Vero Cell (sau thời gian tiêm mũi 2 từ đủ 28 ngày đến dưới 3 tháng). Đây là đợt phân bổ vaccine đợt 31 trên địa bàn Lâm Đồng cho các đơn vị để tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng theo quy định.

Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu khi rà soát nếu phát hiện các trường hợp chưa tiêm mũi 1, mũi 2, liều bổ sung, liều nhắc lại theo quy định thì các bệnh viện liên hệ để nhận vaccine tiêm bổ sung; thời gian tiêm từ ngày 5 - 10/1/2022.

PV

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống