Lâm Đồng: Nhiều tuyến đường đèo tiếp tục bị sạt lở sau trận mưa lớn kéo dài

(CLO) Lâm Đồng ghi nhận mưa lớn xuất hiện trở lại sau vài ngày nắng ngắn ngủi khiến đèo Mimosa và các đèo khác lại sạt lở nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đang tập trung lực lượng, phương tiện khắc phục các sự cố sạt lở trên các đèo để sớm lưu thông trở lại.
4122025-4.jpg

Do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu của bão số 15, từ ngày 3/12 đến rạng sáng 4/12, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh, Hòa, Lâm Đồng có mưa lớn, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn. Trên nhiều tuyến đèo đất đá và cây rừng đổ ập xuống vùi lấp mặt đường, phương tiện không thể lưu thông qua lại.

Nửa đêm 3/12, đèo Mimosa bị sạt lở ngay tại vị trí đường tạm qua đoạn sạt lở mới được thông xe chiều tối 30/11. Lực lượng Cảnh sát giao thông và cơ quan chức năng ứng trực theo dõi diễn biến sạt lở và điều tiết giao thông, cấm các phương tiện lưu thông qua đoạn sạt lở trên đèo Mimosa để khắc phục sự cố.

Đèo D'Ran qua QL20 đoạn giáp ranh giữa phường Xuân Trường và xã D'Ran cũng sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều người dân không thể lưu thông qua đoạn sạt lở.

4122025-5.jpg

Trên QL28 qua địa bàn xã Sơn Điền (Lâm Đồng), đèo Gia Bắc cũng sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí. Ít nhất 5 điểm sạt trượt được ghi nhận, trong đó một điểm quy mô lớn vùi lấp toàn bộ mặt đường, hiện cơ quan chức năng đang điều tiết giao thông, phân luồng và hướng dẫn xe cộ không đi qua đèo Gia Bắc.

Mưa lớn cũng khiến đèo Sacom - hồ Tuyền Lâm và đèo Prenn sạt lở một số vị trí. Sáng 4/12, các đơn vị liên quan đang thu dọn đất đá, cây cối sạt lở trên các đèo để xe cộ sớm có thể lưu thông được qua tuyến.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng công nhân, nhà thầu và các đơn vị bảo trì đường bộ trải qua 2 tháng căng mình khắc phục sạt lở, nay phải tiếp tục dồn sức thông các tuyến đường bị chia cắt. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho công nhân tham gia sửa chữa, khắc phục sạt lở thì phải chờ hết mưa mới tiếp tục thực hiện.

Trước đó, hai đợt mưa cuối tháng 10 và giữa tháng 11 đã làm hư hỏng hàng loạt tuyến đèo. Số ngày nắng chỉ đủ để nhà thầu tranh thủ sửa chữa một số điểm đèo bị hư hỏng để lưu thông trở lại.

Theo đài khí tượng thủy văn Lâm Đồng, lượng mưa tại nhiều khu vực đạt mức cao, như Thuận Hòa 120,3 mm; Dân Hiệp 107,6 mm; Phan Tiến 71,4 mm; Lạc Xuân 66 mm; Suối Vàng 58,6 mm; phường Lâm Viên 58,4 mm; xã D’Ran 58 mm. Nếu thời tiết tiếp tục mưa lớn sẽ rất khó khăn cho công tác khắc phục sửa chữa sạt lở để lưu thông bình thường trở lại.

Mưa lớn cũng gây ngập nặng khu dân cư dọc suối Phan Đình Phùng thuộc phường Cam Ly và phường Xuân Hương. Tương tự các khu dân cư và vườn canh tác ra hoa ở đường Cách Mạng Tháng Tám, Trạng Trình, Trương Văn Hoàn… trên địa bàn phường Lâm Viên cũng bị ngập nặng.

Cập nhật các tuyến đèo đi đến Đà Lạt đến 13h ngày 4-12:

Đèo Mimosa (quốc lộ 20): dừng hoạt động lúc 7h ngày 4-12.

Đèo D'Ran (quốc lộ 20): đang khắc phục.

Đèo Prenn (quốc lộ 20): dừng hoạt động lúc 12h ngày 4-12.

Đèo Gia Bắc (quốc lộ 28) và đèo Đại Ninh (quốc lộ 28B): đang gián đoạn do sạt lở.

Quốc lộ 27C: vẫn tạm ngưng sau vụ sạt lở nghiêm trọng đêm 16-11. Xe đi từ Nha Trang đến Đà Lạt sử dụng các tuyến đường đến Phan Rang, sau đó đi theo quốc lộ 27, quốc lộ 20 để vào Đà Lạt hoặc ngược lại.

Đèo Bảo Lộc (quốc lộ 20): lưu thông bình thường.

Đèo Đa Mi (quốc lộ 55): lưu thông bình thường.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: