Lâm Đồng quảng bá các di sản văn hóa của người M’nông

(CLO) Dệt thổ cẩm và diễn xướng cồng chiêng là những di sản văn hóa truyền thống, gắn liền với đời sống và tâm hồn của người M’nông.

Chiều 19/9, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình giới thiệu nghề dệt thổ cẩm truyền thống và diễn xướng cồng chiêng của đồng bào M’nông.

Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ “Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch tỉnh Lâm Đồng năm 2025”.

11.jpg
Du khách tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm của người M’nông. Ảnh: Q.Uyển

Tại chương trình, người dân và du khách đã được hòa mình vào tiếng cồng chiêng, trải nghiệm, tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm, quy trình dệt nên một tấm vải (ùi) cùng ý nghĩa của từng hoa văn, họa tiết.

Dệt thổ cẩm là nghề thủ công truyền thống lâu đời, gắn liền với đời sống và tâm hồn của phụ nữ M’nông.

Sản phẩm thổ cẩm của đồng bào M’nông mang màu sắc đặc trưng như xanh, đen, đỏ, vàng cùng các họa tiết cách điệu mô phỏng thiên nhiên, muông thú và sinh hoạt thường ngày.

Từng đường dệt không chỉ thể hiện sự khéo léo, đảm đang mà còn là cách người phụ nữ M’nông chuẩn bị hành trang trước khi lập gia đình; đồng thời, lưu truyền giá trị văn hóa qua các thế hệ.

Trong khi đó, đồng bào M’nông tự hào là một trong những chủ nhân của Di sản không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Đối với người M’nông, cồng chiêng là đồ vật quý giá, gắn liền với đời sống tâm linh và cộng đồng. Tiếng cồng chiêng vang vọng trong các lễ hội, nghi lễ quan trọng như mừng lúa mới, cưới hỏi, tang ma, không chỉ mang ý nghĩa cầu an, xua đuổi tà ma mà còn góp phần tạo nên bản sắc độc đáo của văn hóa Tây Nguyên.

111.jpg
Đồng bào M’nông diễn xướng cồng chiêng. Ảnh: Q.Uyển

Bên cạnh đó, trong khuôn viên bảo tàng nổi bật là triển lãm hình ảnh “Sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Lâm Đồng”. Tại đây, gần 150 bức ảnh ghi lại vẻ đẹp thiên nhiên, con người và các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đậm đà bản sắc các dân tộc K’ho, M’nông, Churu, Mạ, Chăm, Êđê…

Du khách cũng có thể trải nghiệm không gian trình diễn âm nhạc dân tộc, ẩm thực bản địa và nghề thủ công truyền thống, chiêm ngưỡng sản phẩm gốm tinh xảo, xem nghệ nhân Chăm trình diễn làm gốm, bánh gừng hay dệt thổ cẩm của người M’nông…

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: