Hội nghị xúc tiến du lịch Lâm Đồng được tổ chức trong bối cảnh sân bay Liên Khương dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 19/8, tạo điều kiện khôi phục các đường bay kết nối Lâm Đồng với Hà Nội và nhiều trung tâm nguồn khách.
Lâm Đồng sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng, hội tụ biển, hoa và đại ngàn, thuận lợi phát triển nhiều loại hình như nghỉ dưỡng cao nguyên, du lịch biển, sinh thái, nông nghiệp, văn hóa cộng đồng, thể thao, chăm sóc sức khỏe và sự kiện.
Trong khi đó, Hà Nội là trung tâm phân phối khách lớn, cửa ngõ đón khách quốc tế và đầu mối kết nối với nhiều địa phương phía Bắc. Vì vậy, việc tăng cường liên kết Lâm Đồng - Hà Nội - các tỉnh, thành phía Bắc được kỳ vọng hình thành các hành trình hai chiều, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả khai thác du lịch.
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nghiêm Đình Hiếu - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, hội nghị tập trung vào 3 mục tiêu: giới thiệu một Lâm Đồng mới, đa dạng và giàu tiềm năng; kết nối với thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc thông qua hàng không, doanh nghiệp lữ hành và chuỗi cung ứng dịch vụ; tìm kiếm đối tác để xây dựng các chương trình hợp tác, tour tuyến và nguồn khách cụ thể.
Dịp này, Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng và Hiệp hội Du lịch Hà Nội đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp xúc tiến, quảng bá điểm đến, trao đổi thông tin, định vị thị trường và xây dựng sản phẩm phù hợp với từng phân khúc khách hàng; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch xanh, bền vững.
Tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu nhận định, sân bay Liên Khương hoạt động trở lại sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phục hồi các đường bay kết nối Lâm Đồng với Hà Nội, Hải Phòng và các trung tâm nguồn khách. Tuy nhiên, đường bay muốn duy trì bền vững cần gắn với sản phẩm phù hợp, giá cạnh tranh, kế hoạch bán theo mùa và nguồn khách ổn định.
Theo kế hoạch, sân bay Liên Khương dự kiến khai thác 36-40 chuyến bay mỗi ngày khi hoạt động trở lại. Các đường bay đến TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh và Hải Phòng được nối lại. Đường bay Kuala Lumpur - Đà Lạt dự kiến khai thác trở lại từ đầu tháng 9/2026 với 4 chuyến/tuần. Đường bay Singapore - Đà Lạt cũng đang được xúc tiến đưa vào khai thác.
Các doanh nghiệp kỳ vọng việc mở lại sân bay Liên Khương sẽ góp phần phục hồi lượng khách, tăng công suất phòng và tạo động lực mới cho du lịch Đà Lạt và vùng phụ cận.
Bên lề hội nghị, hoạt động kết nối B2B (mô hình kinh doanh tập trung vào giao dịch của các doanh nghiệp) giữa doanh nghiệp Lâm Đồng, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc cũng được tổ chức, trong đó chú trọng hợp tác tour tuyến, sản phẩm du lịch, chương trình kích cầu và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.