Lạm phát kéo dài, Bộ trưởng Tài chính Zimbabwe khuyên người dân đầu tư bitcoin

Việc sử dụng tiền điện tử đang gia tăng trên khắp thế giới, nhưng Châu Phi là một khu vực có sự chấp nhận cao đối với đồng tiền ảo này. Mặc dù trong đó có các quốc gia như Nigeria đang tiến hành chống lại việc sử dụng tiền điện tử nhưng Zimbabwe đã một lần nữa mở cửa cho việc ứng dụng công nghệ mới vào đầu tư, thanh toán.

lam phat keo dai bo truong tai chinh zimbabwe khuyen nguoi dan dau tu bitcoin hinh 1

(Nguồn: Pixabay Photo).

Gần đây, Bộ trưởng Tài chính Zimbabwe, ông Mthuli Ncube đã có mặt tại trung tâm tiền điện tử DMCC ở Dubai, nơi ông được truyền cảm hứng về các giải pháp để giảm chi phí chuyển tiền.

“Tôi đã đến thăm Trung tâm Crypto DMCC ở Dubai, đây là một trung tâm ươm tạo hấp dẫn cho các giải pháp thanh toán và tiền điện tử. Tôi đã tìm ra các giải pháp có thể giảm phí chuyển tiền cho người nước ngoài”, ông Ncube nói.

Theo Ngân hàng Thế giới, cộng đồng người Zimbabwe chi tới 90 triệu USD phí chuyển tiền.

Đây không phải là lần đầu tiên Bộ trưởng Tài chính ủng hộ việc sử dụng, đầu tư tiền điện tử. Một vài năm trước, ông Ncube đã kêu gọi người dân “đầu tư vào việc tìm hiểu những đổi mới mới nổi như bitcoin” và cũng yêu cầu các nhà chức trách bắt chước các quốc gia như Thụy Sĩ đang “đầu tư vào và hiểu bitcoin”.

Trong khi những tuyên bố như vậy từ các nhà chức trách được một số người trong cộng đồng tiền điện tử đánh giá cao, một số người khác lại đặt câu hỏi về nhận thức muộn màng của bộ trưởng. Ông Victor Mapunga, Giám đốc điều hành của Flexfintx nhắc nhở Bộ trưởng rằng Zimbabwe đã là quê hương của rất nhiều công ty khởi nghiệp blockchain và tiền điện tử.

Ông này nói: “Chúng tôi đã có các công ty blockchain và tiền điện tử ở Zimbawe như Flexfintx và đang làm việc với những người chơi bitcoin trong nước”.

Giám đốc điều hành được nhiều người khác ủng hộ trong phần bình luận và một số người trong số họ cho rằng đất nước nên làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy các doanh nghiệp tiền điện tử của mình, đặc biệt là khi Zimbabwe bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lạm phát.

Theo Viện CATO, Zimbabwe đã dẫn đầu với mức lạm phát tăng 50% mỗi tháng vào năm 2007 trước khi giảm xuống mức lạm phát hàng năm tới 89,7 tỷ USD vào tháng 11/2008. Tỷ lệ lạm phát cao tiếp tục kéo dài ở Zimbabwe và tiền điện tử được coi là tài sản hoàn hảo để lưu trữ giá trị trong đất nước dễ xảy ra lạm phát.

Ngay cả khi Zimbabwe chứng kiến làn sóng gia tăng của các nhà đầu tư tiền điện tử, không phải ai cũng tin rằng tiền điện tử là một ý tưởng hay. Thượng nghị sĩ Jopa Sayeyo lưu ý trên Twitter rằng: “Khi các ngân hàng ngừng thao túng tỷ giá hối đoái, có thể khi đó Ngân hàng Dự trữ Zimbabwe có thể xem xét tiền điện tử. Nếu không, nó sẽ dẫn đến một khủng hoảng lớn của đồng nội tệ”.

                           Sơn Tùng (Theo Ambcrypto)

Xem thêm

ICD Tân Cảng Sóng Thần (IST) chốt chi hơn 44 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận đi ngang sau nửa đầu năm

ICD Tân Cảng Sóng Thần (IST) chốt chi hơn 44 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận đi ngang sau nửa đầu năm

(CLO) CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần (mã chứng khoán: IST) sẽ trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ gần 30%, tương ứng tổng số tiền dự chi hơn 44 tỷ đồng. Nửa đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp gần như đi ngang và nợ phải trả cũng tăng gần 26 tỷ đồng, lên hơn 293 tỷ đồng.

Dược phẩm Trung ương CPC1 (DP1) chia cổ tức cao nhất từ khi lên sàn, nợ phải trả vẫn còn hơn 1.200 tỷ đồng

Dược phẩm Trung ương CPC1 (DP1) chia cổ tức cao nhất từ khi lên sàn, nợ phải trả vẫn còn hơn 1.200 tỷ đồng

(CLO) CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 (mã chứng khoán: DP1) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền. Nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi sau thuế hơn 66,43 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận hơn 1.200 tỷ đồng nợ phải trả, gấp hơn 2 lần vốn chủ sở hữu.

VNECO.SSM (SSM) họp cổ đông bất thường sau 2 đơn từ nhiệm, nợ phải trả tăng hơn 50% sau quý I

VNECO.SSM (SSM) họp cổ đông bất thường sau 2 đơn từ nhiệm, nợ phải trả tăng hơn 50% sau quý I

(CLO) CTCP Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (mã chứng khoán: SSM) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường sau khi một thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng và một thành viên Ban kiểm soát cùng xin từ nhiệm. Diễn biến nhân sự diễn ra trong lúc doanh thu quý I/2026 của SSM tăng hơn gấp đôi nhưng vẫn lỗ hơn 1,1 tỷ đồng, nợ phải trả cũng tăng hơn 50% so với đầu năm.

DIC Corp (DIG) sắp phát hành gần 48 triệu cổ phiếu trả cổ tức, nợ phải trả vượt 10.300 tỷ đồng

DIC Corp (DIG) sắp phát hành gần 48 triệu cổ phiếu trả cổ tức, nợ phải trả vượt 10.300 tỷ đồng

(CLO) Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6%. Trong nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 133 tỷ đồng, gấp gần 20 lần cùng kỳ, nhưng nợ phải trả cũng vượt 10.300 tỷ đồng.

Cảng Thị Nại (TNP) sắp chi hơn 18 tỷ đồng trả cổ tức, nợ ngắn hạn cuối năm 2025 tăng gần 130%

Cảng Thị Nại (TNP) sắp chi hơn 18 tỷ đồng trả cổ tức, nợ ngắn hạn cuối năm 2025 tăng gần 130%

(CLO) CTCP Cảng Thị Nại (mã chứng khoán: TNP) dự kiến chi hơn 18 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 26%, mức cao nhất kể từ năm 2017. Động thái này diễn ra trong bối cảnh lợi nhuận sau thuế năm 2025 của doanh nghiệp tăng gần 120%, nhưng nợ phải trả cũng tăng gấp đôi so với cùng kỳ với phần lớn là nợ ngắn hạn.

Việt Phát (VPG) tiếp tục bị cưỡng chế gần 5 tỷ đồng tiền thuế, doanh thu quý II giảm gần 4.000 tỷ

Việt Phát (VPG) tiếp tục bị cưỡng chế gần 5 tỷ đồng tiền thuế, doanh thu quý II giảm gần 4.000 tỷ

(CLO) CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (mã chứng khoán: VPG) tiếp tục nhận các quyết định cưỡng chế thuế trong bối cảnh hoạt động kinh doanh thu hẹp. Trong quý II/2026, doanh thu của doanh nghiệp chỉ còn gần 400 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt hơn 4.370 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: