Lạm phát tăng cao nhất trong 40 năm tại Nhật Bản

(CLO) Lạm phát giá bán buôn của Nhật Bản đã đạt mức cao nhất trong 4 thập kỷ vào tháng 10, sau khi giá nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc tăng đột biến do sự tắc nghẽn nguồn cung và chi phí nguyên liệu gia tăng.

Áp lực chi phí gia tăng cùng với việc đồng yên yếu đã làm tăng giá hàng hóa nhập khẩu, gây thêm khó khăn cho nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trong bối cảnh nước này đang nỗ lực hồi phục sau đại dịch Covid-19.

lam phat tang cao nhat trong 40 nam tai nhat ban hinh 1

Các nhà sản xuất Nhật Bản có thể sớm chuyển chi phí hàng hóa đầu vào đang tăng cao cho người tiêu dùng trong thời gian tới - Ảnh: Reuters

Atsushi Takeda, nhà kinh tế tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Itochu, cho biết: “Chi phí gia tăng chắc chắn tác động tiêu cực đến lợi nhuận doanh nghiệp. Nếu nền kinh tế tiếp tục phục hồi, các công ty buộc phải đẩy chi phí cho người tiêu dùng thông qua tăng giá thành”.

Điều này khiến chỉ số giá hàng hóa doanh nghiệp (CGPI), đo lường mức giá mà các công ty tính phí cho nhau với hàng hóa và dịch vụ, đã tăng 8,0% trong tháng 10 so với một năm trước đó, vượt qua mức tăng dự kiến là 7,0%. Đây là mức tăng cao nhất kể từ khi dữ liệu này được thống kê vào tháng 01/1981.

Trong tháng 10 vừa rồi, giá bán buôn một loạt mặt hàng quan trọng đều tăng rất mạnh so với một năm trước đó, trong đó giá nhiên liệu tăng tới 44,5%, còn gỗ tăng 57,0%.

Thậm chí, chỉ số đo lường giá nhập khẩu bán buôn đã tăng kỷ lục 38,0% trong tháng 10 so với một năm trước đó, một dấu hiệu cho thấy sự sụt giảm của đồng yên đã đẩy chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao.

Các công ty Nhật Bản cho đến nay vẫn thận trọng về việc chuyển chi phí cho người dùng, do lo ngại các hộ gia đình có thể kìm hãm chi tiêu. Điều này đã khiến giá tiêu dùng cốt lõi chỉ tăng 0,1% trong tháng 9 so với một năm trước.

Tuy nhiên, phần lớn các công ty Nhật Bản cho biết họ có kế hoạch chuyển hoặc đã chuyển chi phí hàng hóa cho khách hàng. Điều này sẽ gây áp lực khiến lạm phát càng gia tăng.

Đây có thể là giáng một đòn nặng nề vào người tiêu dùng Nhật Bản hơn so với người tiêu dùng ở các nước khác trong bối cảnh tăng trưởng tiền lương yếu. Đó sẽ là thách thức với Thủ tướng Fumio Kishida trong việc đạt được cam kết phân phối nhiều của cải hơn cho các hộ gia đình.

Để hướng tới cuộc bầu cử thượng viện vào năm tới, Thủ tướng Kishida mới đây đã hứa sẽ cung cấp một loạt các khoản tiền mặt cho các hộ gia đình như một phần của gói kích thích mới.

Lạm phát hàng hóa đã ảnh hưởng đến các quốc gia trên toàn cầu. Lạm phát giá đầu vào tại các nhà máy của Trung Quốc đã đạt mức cao nhất trong 26 năm vào tháng 10, tiếp tục siết chặt biên độ lợi nhuận của các nhà sản xuất.

Tại Mỹ, giá tiêu dùng đã tăng mạnh nhất trong 31 năm vào tháng 10 vừa qua, đồng thời các dấu hiệu cho thấy lạm phát có thể tiếp tục ở mức cao trong năm 2022.

Hoàng Huy (Theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: