Lận đận các dự án cải tạo kênh, rạch trên địa bàn TP. HCM

(CLO) Kế hoạch di dời, cải tạo nhà ở trên các kênh rạch và chỉnh trang các dòng kênh, rạch là mục tiêu mà lãnh đạo TP. HCM đưa vào nhiệm vụ trọng tâm hầu hết các kỳ đại hội nhằm thay đổi bộ mặt đô thị. Thế nhưng, đến nay tất cả vẫn đang "dậm chân tại chỗ".

Những dòng kênh chết

Có hàng loạt kênh rạch trên địa bàn TP. HCM, mỗi khi nhắc đến cái tên người dân phải rùng mình bởi sự ô nhiễm nặng nề của nó. Để giải quyết, chính quyền TP. HCM đã lập những dự án với kinh phí đầu tư hàng ngàn tỉ đồng nhằm cải tạo, di dời... tuy nhiên, tất cả đều "lỡ hẹn".

lan dan cac du an cai tao kenh rach tren dia ban tp hcm hinh 1

Rạch Xuyên Tâm ô nhiễm nghiêm trọng giữa lòng TP. HCM. Ảnh: Thái Sơn

Cụ thể, kênh Hy Vọng (phường 15, Q. Tân Bình), đảm nhận tiêu thoát cho toàn bộ diện tích phía Tây và Bắc sân bay Tân Sơn Nhất đang trong tình trạng bị lấn chiếm, dòng chảy thu hẹp, môi trường ô nhiễm.

Mới đây được lập hồ sơ đầu tư với tổng chi phí hơn 1.980 tỉ đồng. Theo kế hoạch, đến năm 2025 phải hoàn thành.

Kênh A41 (quận Tân Bình) hiện cũng đang trong tình trạng bị lấn chiếm, dòng chảy thu hẹp, môi trường ô nhiễm.

Trước đó, dự án cải tạo kênh A41 đã có chủ trương đầu tư từ năm 2016 với kinh phí hơn 500 tỉ đồng. Tuy nhiên vướng mắc chính liên quan giải phóng mặt bằng khiến dự án chưa triển khai.

lan dan cac du an cai tao kenh rach tren dia ban tp hcm hinh 2

Người dân xả thải rác sinh hoạt đầy mặt kênh. Ảnh: Thái Sơn

Rạch Xuyên Tâm kéo dài từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, chảy qua quận Bình Thạnh và Gò Vấp. Con rạch có 3 tuyến nhánh dài gần 2 km gồm: Cầu Sơn, Bình Triệu, Bình Lợi.

Trong 20 năm qua, rạch Xuyên Tâm luôn trong những tình trạng ô nhiễm nặng nề. Có kế hoạch cải tạo và được UBND TP. HCM phê duyệt từ tháng 5/2002, với kinh phí khoảng 123 tỉ đồng thời điểm đó.

Tuy nhiên, dự án vẫn nằm im bất động. Đến tháng 8/2017, tổng mức đầu tư dự án được nâng lên 8.600 tỉ đồng và hiện là 9.300 tỉ đồng cho đề xuất triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025.

Kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối từ TP. HCM, tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, Đồng Nai qua sông Sài Gòn) có mức đầu tư hơn 8.200 tỉ đồng.

Mới đây, HĐND TP. HCM đã thông qua chủ trương đầu tư dự án, trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương khoảng 4.000 tỉ đồng, còn lại là ngân sách thành phố đối ứng là 4.200 tỉ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

lan dan cac du an cai tao kenh rach tren dia ban tp hcm hinh 3

Bao giờ dòng kênh chết hồi sinh?

Theo Sở Xây dựng TP. HCM, trong thời gian qua, các dự án cải tạo kênh rạch bị "lỡ hẹn" là do vấn đề giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ dân lấn chiếm trên kênh rạch không đủ điều kiện để tái định cư; nhiều dự án tái định cư triển khai không hiệu quả...

Trong giai đoạn 2016 - 2021, có 65 dự án (22.861 căn) bồi thường và di dời nhưng chỉ thực hiện được 2.479/20.000 căn, đạt 12,4% so với chỉ tiêu.

Chỉ tiêu khiêm tốn có dấu hiệu lặp lại trong giai đoạn 2021 - 2025 khi Sở Xây dựng báo cáo về việc cân đối ngân sách của TP. HCM hạn chế so với tổng nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm, dự án cấp bách do sở ngành, quận huyện đề xuất.

lan dan cac du an cai tao kenh rach tren dia ban tp hcm hinh 4

Số lượng nhà làm tạm bợ trên kênh rạch khá lớn. Ảnh: Thái Sơn

Theo kiến trúc sư Trần Tuấn, sở dĩ việc di dời nhà trên, ven kênh rạch và chỉnh trang đô thị kênh rạch gặp khó khăn bởi số lượng nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn TP quá lớn.

Ngoài ra, Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP đã không còn quy định về hình thức Hợp đồng Xây dựng - chuyển giao. Điều này phần nào gây khó khăn khi TP. HCM kêu gọi nhà đầu tư tham gia, lĩnh vực cải tạo, di dời nhà trên kênh. 

"Để làm được các dự án này, nhà nước nên đứng ra giải phóng mặt bằng sau đó đem đấu giá quỹ đất hai bên kênh, rạch. Có như vậy mới mong giải quyết được căn cơ bài toán chỉnh trang kênh rạch trên địa bàn TP”, kiến trúc sư Trần Tuấn nói.

lan dan cac du an cai tao kenh rach tren dia ban tp hcm hinh 5

Nhiều hộ dân không đủ điều kiện được tái định cư theo quy định. Ảnh: Thái Sơn

Về những khó khăn vướng mắc, ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND TP. HCM thừa nhận chương trình cải tạo nhà ở ven kênh rạch đã được TP.HCM chú trọng thực hiện trong hơn 20 năm qua, mặc dù nỗ lực nhiều nhưng vẫn chưa đạt như mong muốn.

Xem thêm

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: