Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Bút Nghiên

(CLO) Lễ hội Bút Nghiên nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của huyện Hoằng Hóa; khơi dậy tinh thần khuyến học, khuyến tài, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của địa phương.
Tiết mục văn nghệ khai mạc lễ hội. Ảnh: Quang Duy

Tiết mục văn nghệ khai mạc lễ hội. Ảnh: Quang Duy

Theo kế hoạch, Lễ hội được tổ chức vào mùng 3,4 và mùng 5 Tết Nguyên Đán Tân Sửu nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên phải tạm hoãn. Ngay sau khi tỉnh Thanh Hóa cho phép các hoạt động văn hóa, du lịch, lễ hội… hoạt động trở lại bình thường, Lễ hội Bút Nghiên được tổ chức trong 2 ngày 13 và 14/3 tại xã Hoằng Lộc, một trong những cái nôi khoa bảng của xứ Thanh.

Phát biểu khai mạc lễ hội, đại diện lãnh đạo huyện Hoằng Hóa nhấn mạnh: Hoằng Hóa là vùng đất  “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, trong đó nổi bật là truyền thống hiếu học. Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, đất Hoằng Hóa đã sinh ra nhiều bậc danh sỹ, võ tướng, khai quốc công thần, là vùng đất khoa bảng nổi tiếng của xứ Thanh nói riêng và cả nước nói chung.

Xã Hoằng Lộc, nơi tổ chức Lễ hội Bút Nghiên có 12 vị tiến sĩ được đề danh trên bảng vàng đại khoa, trong đó có 7 vị tiến sĩ được khắc tên ở Văn miếu Quốc tử Giám. Ảnh: Quang Duy

Xã Hoằng Lộc, nơi tổ chức Lễ hội Bút Nghiên có 12 vị tiến sĩ được đề danh trên bảng vàng đại khoa, trong đó có 7 vị tiến sĩ được khắc tên ở Văn miếu Quốc tử Giám. Ảnh: Quang Duy

Nơi đây, có nhiều làng tiến sĩ, làng khoa bảng như: Hoằng Lộc, Phú Khê, Nguyệt Viên và nhiều di tích lịch sử văn hóa tôn vinh sự học. Toàn huyện có 94 di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, trong đó có 16 di tích cấp Quốc gia, 78 di tích cấp tỉnh.

Riêng xã Hoằng Lộc, nơi tổ chức Lễ hội Bút Nghiên có 3 di tích cấp Quốc gia, 7 di tích cấp tỉnh. Thời phong kiến, Hoằng Lộc có 12 vị tiến sĩ được đề danh trên bảng vàng đại khoa, trong đó có 7 vị tiến sĩ được khắc tên ở Văn miếu Quốc tử Giám.

Vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và khuyến học, khuyến tài. Ảnh: Quang Duy

Vinh danh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và khuyến học, khuyến tài. Ảnh: Quang Duy

Phát huy truyền thống khoa bảng, hiếu học, đến nay Hoằng Hóa đã có nhiều viện sĩ, giáo sư, phó giáo sư; hơn 400 tiến sĩ làm công tác khoa học trong và ngoài nước; nhiều người thành danh trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, doanh nhân, giáo dục… Những năm gần đây, phong trào giáo dục của huyện ngày càng được nâng lên, trong đó, chất lượng giáo dục toàn diện được đánh giá cao, chất lượng giáo dục mũi nhọn cấp THCS luôn dẫn đầu của tỉnh. Toàn huyện có 12 học sinh đạt giải Quốc tế và khu vực; nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi cấp Quốc gia, tỉnh.

Lãnh đạo huyện Hoẳng Hóa thắp lửa truyền thống hiếu học tại Lễ hội Bút Nghiên. Ảnh: Quang Duy

Lãnh đạo huyện Hoẳng Hóa thắp lửa truyền thống hiếu học tại Lễ hội Bút Nghiên. Ảnh: Quang Duy

Tại buổi khai mạc lễ hội, các nghi thức thắp đuốc, điểm trống khai hội được tổ chức trang trọng ý nghĩa. Huyện Hoằng Hóa cũng vinh danh 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và có đóng góp quan trọng trong công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài.

Ông Lê Sỹ Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa cho biết: Lễ hội Bút Nghiên là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc của các tầng lớp nhân dân trong huyện, nâng cao tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần xây dựng huyện Hoằng Hoá trở thành thị xã trước năm 2030... 

“Chúng tôi xác định, lễ hội Bút Nghiên sẽ là hoạt động văn hóa định kỳ hằng năm vào dịp đầu Xuân, tạo ra khí thế mới cho phong trào khuyến học, khuyến tài của địa phương. Đây cũng là lễ hội mang giá trị văn hóa riêng của vùng đất Hoằng Hóa; qua đó giới thiệu, quảng bá, phát huy tiềm năng, thế mạnh về văn hoá, tạo điểm nhấn, thu hút du khách và các nhà đầu tư đến với quê hương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện theo hướng bền vững” – ông Nghiêm nói.

Trong khuôn khổ Lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục có ý nghĩa đã được tổ chức như: Triển lãm Bút nghiên, thi viết chữ đẹp, biểu diễn nghệ thuật thư pháp, thi văn nghệ quần chúng giữa các xã, các trò chơi, trò diễn dân gian; dâng hương tưởng nhớ các nhà khoa bảng tại các di tích lịch sử - văn hóa…

Một số hình ảnh hoạt động tại Lễ hội Bút Nghiên huyện Hoằng Hóa:

Gian trưng bày tranh vẽ của học sinh

Gian trưng bày tranh vẽ của học sinh

Vở sạch, chữ đẹp của học sinh tại triển lãm Bút Nghiên

Vở sạch, chữ đẹp của học sinh tại triển lãm Bút Nghiên

Trò chơi leo cầu khỉ

Trò chơi leo cầu khỉ

Xin chữ - cho chữ đầu xuân

Xin chữ - cho chữ đầu xuân

Các đại biểu tham quan Bảng Môn Đình, biểu tượng về truyền thống hiếu học ở Hoằng Hóa

Các đại biểu tham quan Bảng Môn Đình, biểu tượng về truyền thống hiếu học ở Hoằng Hóa

Quang Duy

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: