Lan tỏa trách nhiệm xã hội trong đại dịch

Thứ bảy, 04/09/2021 09:00 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội. Vì vậy, đây cũng chính là thời điểm nhiều doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội của mình đối với cộng đồng thông qua hoạt động thiết thực, giúp người dân vượt qua những khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Sự kiện: COVID-19

Tập đoàn vừa hoạt động, vừa thực hiện trách nhiệm xã hội

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ tại TP.HCM nói riêng và các tỉnh thành khu vực phía Nam nói chung, nhiều doanh nghiệp vừa nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh, vừa đẩy mạnh các hoạt động hướng tới trách nhiệm xã hội, sát cánh cùng cộng đồng trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Điển hình như Tập đoàn Bin Corporation Group vừa phải duy trì sản xuất, đảm bảo công việc cho hơn 400 nhân viên, vừa chung tay với cộng đồng, giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn.

Ông Lê Hùng Anh - Chủ tịch Tập đoàn Bin Corporation Group cho rằng, đây là thời điểm các doanh nghiệp cần tiên phong thực hiện trách nhiệm xã hội của mình hơn bao giờ hết. Trong đó trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp không chỉ thể hiện ở việc ổn định sản xuất, đảm bảo cuộc sống cho nhân viên trong doanh nghiệp và đối tác mà còn lan tỏa ra cộng đồng, chung tay cùng các cấp chính quyền chăm lo cho người dân như một trách nhiệm của doanh nghiệp trong cộng đồng.

Chủ tịch Lê Hùng Anh cùng các CBCNV Tập đoàn Bin Corporation Group phân loại đóng gói quà phân phát cho bà con.

Chủ tịch Lê Hùng Anh cùng các CBCNV Tập đoàn Bin Corporation Group phân loại đóng gói quà phân phát cho bà con.

đại dịch Covid-19 diễn ra ngày càng khốc liệt, dù đối diện với khó khăn phía trước nhưng Tập đoàn Bin Corporation Group vẫn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội của mình với những đóng góp thiết thực cho cộng đồng trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh các hoạt động thiết thực giải quyết các vấn đề cấp bách trong xã hội, nhằm chung tay với chính quyền địa phương phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh, Tập đoàn Bin Corporation Group còn chú trọng đến việc hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đặc biệt là người dân địa phương đơn vị trú đóng và những người đồng hương Quảng Nam đang mắc kẹt ở tâm dịch TP.HCM.

Trao đổi với Báo Nhà báo & Công luận, ông Lê Hùng Anh cho biết, trong những ngày qua, bà con ở nhiều nơi trong thành phố găp khó khăn cần giúp đỡ, công ty đã tổ chức trao hàng nghìn phần quà cho bà con tại khu vực công ty trú đóng và trong cộng đồng thông qua chính quyền các địa phương và các hội đồng hương tại TP.HCM.

Quà tặng được chọn là những loại gạo và rau, củ, quả… có nguồn gốc rõ ràng được đóng gói cẩn thận và nhân viên của tập đoàn trực tiếp chuyển đến cho bà con. Hơn 1.000 phần quà đã đến tay bà con và tiếp tục trong những ngày tới, sẽ tập trung tặng quà cho các đối tương là sinh viên hoc sinh mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng…” - ông Lê Hùng Anh chia sẻ.

Những chuyến xe chở yêu thương về “tâm dịch”

Hơn 1 tháng qua, chị Lê Thị Vân Anh - Giám đốc Công ty TNHH DV Du lịch &Vận tải Vân Anh đã trở thành cầu nối, vận chuyển các loại nông sản từ khắp các tỉnh ĐBSCL về cung cấp cho người dân đang gặp nhiều khó khăn ở tâm dịch TP.HCM và Bình Dương.

Nơi nào nông sản bị ùn ứ, không tiêu thụ được, người nông dân kêu cứu chị liền đưa xe về tận nơi để “giải cứu”. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng tấn rau xanh, củ quả… ùn ứ ở các tỉnh ĐBSCL đã được đưa về TP.HCM, Bình Dương tiêu thụ. Chỉ một phần nhỏ nông sản được bán để thu hồi vốn nhằm tiếp tục cho các cuộc “giải cứu” tiếp theo, còn lại phần lớn chị và các nhân viên của mình chia nhau đến tặng cho các gia đình, các công nhân mất việc đang gặp khó khăn ở trong các khu nhà trọ.

Khoảng 1-2 ngày, người của Công ty TNHH DV Du lịch & Vận tải Vân Anh lại chở các chuyến hàng nông sản về TP. HCM, Bình Dương để phân phát cho người dân. “Trong khi người dân TP.HCM, Bình Dương thiếu thốn nguồn rau xanh, giá cả đắt đỏ thì ở ĐBSCL rau xanh, cũng như các loại củ quả vẫn ùn ứ không tiêu thụ được. Sau khi tìm hiểu và được biết nguyên nhân là ở khâu vận chuyển, đây lại đúng ngành nghề của công ty, nên tôi quyết định làm “cầu nối” cho bà con để vừa tiêu thụ nông sản cho nông dân ĐBSCL, lại vừa có rau xanh để tặng cho các gia đình khó khăn, công nhân trong khu nhà trọ…” - chị Lê Thị Vân Anh chia sẻ.

Không chỉ rau, sau 2 - 3 đợt phát rau, chị lại chuyển sang tặng gạo và các nhu yếu phẩm khác đến phân phát cho anh chị em công nhân trong khu nhà trọ trên địa bàn TP. Thủ Đức, Bình Dương. Và cứ thế, hết rau, củ, quả lại đến gạo và thực phẩm thiết yếu khác liên tục đến tay bà con đang cố vượt qua những khó khăn trong mùa dịch.

Hằng ngày tôi và những nhân viên của mình vẫn sử dụng xe cá nhân để vận chuyển hàng hóa đến cho anh chị em công nhân, gia đình khó khăn trong các khu phong tỏa. Đến tận nơi mới thấy hết được nỗi vất vả của bà con trong tình cảnh dịch bệnh kéo dài. Có khỉ một bó rau thôi cũng làm cả phòng trọ vui… chúng tôi còn tặng thuốc cho bà con không may bị F0 và các loại thuốc phòng chống dịch” - Giám đốc Công ty TNHH DV Du lịch & Vận tải Vân Anh nghẹn ngào.

Chính những vất vả, khó khăn mà nhiều gia đình, anh chị em công nhân đang phải chịu đựng là nguồn động lực mà đoàn xe của Công ty TNHH DV Du lịch & Vận tải Vân Anh vẫn lăn bánh đều đặn giữa những khó khăn, hạn chế do dịch bệnh, để giúp người lao động mất việc, đang chìm ngập trong những tháng ngày khó khăn trong các khu nhà trọ.

Cứ thế, những chuyến xe chở yêu thương của Giám đốc công ty TNHH DV Du lịch & Vận tải Vân Anh - Lê Thị Vân Anh từ các tỉnh ĐBSCL vẫn nối đuôi nhau về TP.HCM, Bình Dương với niềm hy vọng người dân sẽ vượt qua được những khó khăn trước mắt, thực hiện nghiêm các yêu cầu của chính quyền địa phương để dịch bệnh Covid-19 sớm được đẩy lùi.

 Thanh Hải

Báo Công luận
Bình Luận

Tin khác

CEO Vinamilk: Ưu tiên tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông​

CEO Vinamilk: Ưu tiên tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông​

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

(CLO) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD. Đây là giao dịch hợp vốn thứ 4 của Techcombank, thu hút 15 ngân hàng tham gia với tỉ lệ đăng ký cho vay dư ở mức cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

(CLO) Một nhóm các nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn của Mỹ đã kiến nghị lên Tổng thống Joe Biden kêu gọi áp thuế nhập khẩu đối với tấm pin nhập khẩu từ Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Lý do: giá thấp đang ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của họ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

(CLO) Trong khi các nhà sản xuất ô tô của Mỹ và châu Âu đang vật lộn với nhu cầu xe điện yếu, Trung Quốc đang tung ra ngày càng nhiều xe điện cỡ nhỏ và giá rẻ nhằm chiếm lĩnh thị trường ôtô trong nước và các thị trường khác ở châu Á.

Thị trường - Doanh nghiệp
Cơ hội cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Singapore

Cơ hội cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Singapore

(CLO) Để có thể giữ vững và nâng cao thứ hạng, tăng thị phần và tăng giá trị xuất khẩu thủy sản sang Singapore, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt hàng thủy sản. 

Thị trường - Doanh nghiệp