Làng La Phù trải chiếu hoa dài 3km rước Thánh Thành hoàng làng đi qua

(CLO) Ngày 4/2, tức ngày mùng 7 tháng Giêng Âm lịch, các hộ dân của 11 thôn thuộc xã La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) đã tập trung về dọc tuyến đường làng, trải chiếu hoa, dựng bàn lễ và thực hiện nghi thức rước Thánh Thành hoàng làng.

Theo đó, cứ 5 năm 1 lần tại xã La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) lại thực hiện nghi thức rước Thánh Thành hoàng làng. Dọc tuyến đường rước, người dân đã mang chiếu hoa ra trải, xếp lễ chờ nghênh đón “ngài” đi qua, ai cũng tâm niệm thành kính, cầu mong bình an, may mắn trong năm mới.

lang la phu trai chieu hoa dai 3km ruoc thanh thanh hoang lang di qua hinh 1

Cứ 5 năm 1 lần, vào ngày mùng 7 tháng tháng Giêng Âm lịch, lễ rước Thánh Thành hoàng làng La Phù được diễn ra.

Anh Nguyễn Văn Phương – thành viên ban khánh tiết La Phù cho biết: Theo thuần phả lưu tại đình thì ngày mùng 7 tháng Giêng Âm lịch là ngày sinh của Thánh Thành hoàng làng và ngày 14 tháng Giêng là ngày hóa của “ngài”.

Trong ngày hôm nay 4/2 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng), nhân dân La Phù sẽ rước kiệu từ đền Thượng (đình La Phù) xuống đền Hạ (Quán Trạch) ở thôn Đồng Nhân, xã Đông La. Trước đây, theo địa giới hành chính thôn Đồng Nhân thuộc xã La Phù, nhưng sau đó tách ra và thuộc xã Đông La, thế nên việc rước kiệu là liên 2 xã với quãng đường dài 3km.

“Cứ 5 năm 1 lần, chúng tôi sẽ thực hiện nghi lễ rước kiệu nghinh thịnh Thánh từ đền Thượng xuống đền Hạ trong buổi sáng ngày mùng 7 tháng Giêng, đến chiều sẽ rước về. Trong các ngày từ mùng 7 đến ngày 15 tháng Giêng, nhân dân sẽ dâng lễ. Đặc biệt, lễ chính “rước lợn” là vào đêm ngày 13 tháng Giêng, xong đó đến ngày 14 tháng Giêng (là ngày mất của Đức Thánh) cả làng sẽ kiêng kỵ việc ca hát, hội hè, chơi trò chơi…, hầu như cả làng “im phăng phắc” - anh Nguyễn Văn Phương nói.

lang la phu trai chieu hoa dai 3km ruoc thanh thanh hoang lang di qua hinh 2

Từ sáng sớm, người dân đã đưa những tấm chiếu mới ra trải dọc tuyến đường sẽ rước Thánh đi qua.

lang la phu trai chieu hoa dai 3km ruoc thanh thanh hoang lang di qua hinh 3

Những tấm chiếu đều là chiếu mới, được mọi người thành tâm, tỷ mỉ căn chỉnh thật đẹp nhất.

lang la phu trai chieu hoa dai 3km ruoc thanh thanh hoang lang di qua hinh 4

Ngoài các tấm chiếu được trải, bàn lễ cũng được nhiều gia đình dọn ra phía ngoài cổng nhà mình. Theo cô Tạ Thị Liên (số nhà 400, thôn Quyết Tiến, làng La Phù): "Từ sáng sớm hôm nay, gia đình tôi đã xếp lễ trước cửa để nghênh đón, rước “ngài” đi qua. Lễ này rất quan trọng đối với chúng tôi, mặc dù lễ không bắt buộc với mỗi nhà nhưng với tấm lòng, thành kính mỗi gia đình đều xếp lễ trước cửa tùy theo từng nhà, hầu hết đều có hoa quả, vàng mã…".

lang la phu trai chieu hoa dai 3km ruoc thanh thanh hoang lang di qua hinh 5

Mọi người cùng thắp hương, chuẩn bị nghênh đón Thánh Thành hoàng làng đi qua.

lang la phu trai chieu hoa dai 3km ruoc thanh thanh hoang lang di qua hinh 6

Vào khoảng 8h sáng, tiếng trống đã vang vọng khắp đường làng. Đoàn trống đi trước và nghi lễ rước Thánh Thành hoàng làng được bắt đầu.

lang la phu trai chieu hoa dai 3km ruoc thanh thanh hoang lang di qua hinh 7

Xã La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) có khoảng 11 thôn, tất cả người dân đều tập trung về để thực hiện nghi lễ rước 5 năm mới có 1 lần này.

lang la phu trai chieu hoa dai 3km ruoc thanh thanh hoang lang di qua hinh 8

Sau đoàn trống là đoàn múa lân sư rồng, với nhiều hoạt náo giúp cho lễ rước thêm phần vui vẻ đầu năm mới.

lang la phu trai chieu hoa dai 3km ruoc thanh thanh hoang lang di qua hinh 9

Anh Nguyễn Văn Phương – thành viên ban khánh tiết La Phù cho biết: “Dọc đường đi người dân đều mang chiếu ra trải hai bên đường, việc trải chiếu này xuất phát từ tấm lòng thành kính của nhân dân. Mọi người mang chiếu mới ra trải, khi Đức Thánh đi qua, nhân dân xin lộc, may mắn của “ngài” về trải cho trẻ con, người ốm đau nằm yên ổn, mạnh khỏe.”

lang la phu trai chieu hoa dai 3km ruoc thanh thanh hoang lang di qua hinh 10

Người dân đều vui mừng phấn khởi trong ngày rước lễ.

lang la phu trai chieu hoa dai 3km ruoc thanh thanh hoang lang di qua hinh 11

Những tấm chiếu được trải là lòng thành kính của người dân với Thánh Thành hoàng làng, đội nghi lễ cờ đều xếp ngay ngắn đón chờ.

lang la phu trai chieu hoa dai 3km ruoc thanh thanh hoang lang di qua hinh 12

Tại các nhóm, đều có 1 người thực hiện nghi thức chỉ huy, trên ảnh là tiếng trống hiệu để đoàn di chuyển.

lang la phu trai chieu hoa dai 3km ruoc thanh thanh hoang lang di qua hinh 13
lang la phu trai chieu hoa dai 3km ruoc thanh thanh hoang lang di qua hinh 14

Theo ông Nguyễn Hưng Huynh – PCT xã La Phù (Hoài Đức, Hà Nội), hằng năm các thôn đều làm lễ “rước ông lợn” vào đêm ngày 13 tháng Giêng. Nhưng cứ 5 năm 1 lần chúng tôi sẽ tổ chức rước Thánh Thành hoàng làng vào ngày mùng 7 tháng Giêng; toàn xã có 11 thôn, sau khi làm lễ ở đình xong sẽ rước vào buổi sáng, đến chiều sẽ rước về.

lang la phu trai chieu hoa dai 3km ruoc thanh thanh hoang lang di qua hinh 15

Kiệu sẽ được các nam thanh niên trai tráng trong làng có độ tuổi từ 16-19 tuổi thực hiện rước.

lang la phu trai chieu hoa dai 3km ruoc thanh thanh hoang lang di qua hinh 16

Chật kín người dân đứng 2 bên đường rước kiệu.

lang la phu trai chieu hoa dai 3km ruoc thanh thanh hoang lang di qua hinh 17

Mọi người đều thành tâm, cầu nguyện bình an, may mắn.

lang la phu trai chieu hoa dai 3km ruoc thanh thanh hoang lang di qua hinh 18

Có thể nói, lễ rước Thánh Thành hoàng làng 5 năm mới thực hiện 1 lần là lễ hội lớn nhất xã La Phù (Hoài Đức, Hà Nội).

lang la phu trai chieu hoa dai 3km ruoc thanh thanh hoang lang di qua hinh 19

Nhân dân trong xã ai cũng phấn khởi và háo hức bởi 5 năm rước một lần nên người dân mới có dịp “xin lộc” Thánh.

lang la phu trai chieu hoa dai 3km ruoc thanh thanh hoang lang di qua hinh 20

Rất đông người dân đi phía sau đoàn rước kiệu, mọi người đều cầu mong điều may mắn cho gia đình, làng xóm trong năm mới này.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: