Lạng Sơn đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác biên giới năm 2025

(CLO) Năm 2025 đánh dấu nhiều chuyển biến tích cực trong công tác biên giới của tỉnh Lạng Sơn, với việc đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, quản lý hiệu quả biên giới, cửa khẩu và phòng, chống tội phạm, qua đó góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh quốc gia và thúc đẩy kinh tế cửa khẩu phát triển mạnh mẽ.

Theo đó, tỉnh Lạng Sơn đã chủ động duy trì, tăng cường quan hệ hữu nghị, tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc; năm giao lưu nhân văn Việt - Trung; Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9; Chương trình gặp gỡ đầu xuân 2025, Hội nghị lần thứ 16 Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc), các hoạt động xúc tiến hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai bên.

Song song đó, tỉnh Lạng Sơn cũng đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND các xã biên giới tổ chức trên 30 đoàn công tác liên ngành hội đàm, phối hợp trao đổi, giải quyết các vụ việc biên giới, xây dựng các công trình biên giới, cửa khẩu, mở và nâng cấp cửa khẩu phục vụ Đề án thí điểm xây dựng Cửa khẩu thông minh…

xây dựng
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bảo Lâm hỗ trợ người dân sửa chữa nhà. Ảnh: Thu Hiền.

Tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức ký kết 14 thỏa thuận, bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác của Quảng Tây, Trung Quốc, tạo cơ sở hợp tác toàn diện giữa các cấp, các ngành hai bên trên nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, hợp tác kinh tế thương mại biên giới và quản lý cửa khẩu được đẩy mạnh. Tính đến ngày 30/11/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của tất cả các loại hình qua địa bàn tỉnh đạt trên 86 tỷ USD, tăng 44% so với cùng kỳ, trong đó kim ngạch hàng hóa mở tờ khai tại Lạng Sơn đạt 6,73 tỷ USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ.

Công tác phối hợp phòng, chống tội phạm qua biên giới; quản lý xuất, nhập cảnh (XNC), phòng, chống dịch bệnh đạt nhiều kết quả.

Trong năm 2025, các lực lượng chức năng đã trao đổi 157 thư, công hàm, trục xuất 468 công dân Trung Quốc, tiếp nhận 398 công dân Việt Nam XNC trái phép; đồng thời bắt giữ 42 vụ, 79 đối tượng tổ chức XNC trái phép; phát hiện bắt 205 vụ, 272 đối tượng phạm tội về ma tuý; xử lý 108 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, thu giữ hàng hoá trị giá khoảng 4,5 tỷ đồng; 11 vụ sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, thu giữ gần 1,3 tấn pháo nổ…

Công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật được các ban, sở ngành, các đơn vị chức năng và liên quan triển khai thực hiện hiệu quả; việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đầu tư phát triển khu vực biên giới, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được chỉ đạo sát sao, bộ máy mới đi vào hoạt động ổn định, không gián đoạn…

Ngày 31/12, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác biên giới năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học - Trưởng Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh khẳng định: những kết quả trong công tác biên giới năm 2025 đã góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia và tạo đà cho kinh tế cửa khẩu trên địa bàn phát triển.

hoc.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BLS.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị: các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh tham mưu, phối hợp thực hiện công tác đối ngoại, gắn chặt ngoại giao kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc; tăng cường phổ biến 3 văn kiện pháp lý về biên giới và các mô hình kết nghĩa; chủ động nắm chắc tình hình ngoại biên và chính sách mới của phía đối diện, chú trọng bảo vệ bí mật Nhà nước.

Cùng đó, tăng cường phối hợp liên ngành giải quyết các vấn đề phát sinh trên biên giới, cửa khẩu và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có giữa tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây (Trung Quốc); tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng, cấp bách tại khu vực biên giới, nhất là về hạ tầng phục vụ Đề án thí điểm cửa khẩu thông minh…

Nhân dịp này, có 4 tập thể, 6 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 7 cá nhân và 7 tập thể được Giám đốc Sở Ngoại vụ tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2025.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: