Lãnh đạo Air France bị tấn công, phải vượt rào chạy trốn

Các nhà hoạt động công đoàn đang biểu tình chống lại quyết định sa thải gần 3000 nhân viên của Air France, và họ đã tấn công trụ sở chính của hãng này trong phiên họp hôm thứ Hai vừa qua, 05/10. Hai nhà lãnh đạo của hãng đã bị tấn công và xé rách áo, buộc họ phải trèo rào và chạy trốn dưới sự bảo vệ của cảnh sát.

(CLO) Các nhà hoạt động của công đoàn đã biểu tình chống lại quyết định sa thải gần 3000 nhân viên của Air France, và họ đã tấn công trụ sở chính của hãng này trong phiên họp hôm thứ Hai vừa qua, 05/10. Hai nhà lãnh đạo của hãng đã bị tấn công và xé rách áo, buộc họ phải trèo rào và chạy trốn dưới sự bảo vệ của cảnh sát.

Giám đốc Air France tại Orly Pierre Plissonnier, quần áo tơi tả, chạy trốn khỏi các nhà biểu tình dưới sự giúp đỡ của các nhân viên an ninh, làm gián đoạn cuộc họp của Ban điều hành. (Ảnh AFP)
Giám đốc Air France tại Orly Pierre Plissonnier, quần áo tơi tả, chạy trốn khỏi các nhà biểu tình dưới sự giúp đỡ của các nhân viên an ninh, làm gián đoạn cuộc họp của Ban điều hành. (Ảnh AFP)

Hàng trăm người biểu tình đã chạy vào trong trụ sở của Air France. Ngay sau đó, hai lãnh đạo của hãng đã chạy trốn, một người thì ngực trần còn người còn lại thì áo bị xé rách tơi tả.

Con đường đến sân bay Charles de Gaulle đã bị gián đoạn và một số chuyến bay đã bị delay. Mặc dụ cuộc xô xát hôm qua đặc biệt bạo lực, nhưng quan hệ giữa các nhà lãnh đạo và công nhân vẫn thường căng thẳng như vậy, khi mà đôi lúc những người biểu tình còn bắt giữ những người này để nêu lên quan điểm của mình.

Air France đã tố giác hành động bạo lực trên và tuyên bố sẽ kiên quyết thúc đẩy quá trình cải tổ của mình, sau khi không đạt được thoả thuận với các phi công của mình.

Phó Giám đốc phòng nhân sự Xavier Broseta phải trèo hàng rào để trốn khỏi cuộc tấn công này (Ảnh AFP)
Phó Giám đốc phòng nhân sự Xavier Broseta phải trèo hàng rào để chạy trốn (Ảnh AFP)

Alexandre de Juniac, Giám đốc điều hành của Air France-KLM đã phát biểu rằng hãng này đang bị chèn ép bới các hãng bay giá rẻ tại Châu Âu cho những chuyến bay đường dài của mình. Cuộc họp hôm thứ Hai vừa qua nhằm xác định cụ thể hơn kế hoạch cải tổ, liên quan đến việc sa thải  hơn 2.900 nhân viên, huỷ bỏ 5 đường bay và 35 chuyến bay đường dài hàng tuần, tập trung chủ yếu vào các đường bay tại Châu Á và Trung Đông.

Một người biểu tình cho hay, “Các hãng Trung Đông nhận được viện trợ từ chính phủ và hưởng lợi từ việc giá dầu rẻ hơn đã khiến cho việc cạnh tranh trở nên không thể.”

Air France nói rằng sẽ nộp đơn khiếu kiện đối với vụ việc bạo lực trên. Phó giám đốc phòng nhân sự Xavier Broseta là một trong hai người bị tấn công chia sẻ đã nhận được sự động viên khích lệ của các đồng nghiệp, bao gồm những người lãnh đạo công đoàn. Ông cũng nhấn mạnh rằng,” chúng tôi đang cố gắng xây dựng một tập đoàn Air France hùng mạnh và phát triển lâu dài, và bao lực sẽ không được chấp nhận trong quá trình đó.”

Hoàng Việt

Theo NBC News

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: