Lãnh đạo đối lập cảnh báo Israel về 'thảm họa an ninh'

(CLO) Lãnh đạo phe đối lập chính tại Israel, Yair Lapid, cảnh báo cuộc chiến với Iran và Hezbollah đang đẩy Israel vào một “thảm họa an ninh”.

Trong bài phát biểu qua video tối 26/3, ông Lapid cho rằng quân đội Israel “đang bị quá tải và vượt quá giới hạn”. Ông nói Chính phủ Israel đang đưa quân đội vào một cuộc chiến đa mặt trận “không có chiến lược rõ ràng, thiếu phương tiện cần thiết và với lực lượng binh sĩ không đủ”.

Dù liên tục chỉ trích cách điều hành chiến tranh, ông Lapid vẫn ủng hộ các chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza, Iran, Lebanon và các khu vực khác. Tháng trước, ông từng bày tỏ sự đồng thuận với việc mở rộng phạm vi hoạt động quân sự của Israel tới Iraq, dựa trên quan điểm gắn với chủ nghĩa phục quốc Do Thái và Kinh Thánh.

untitled(1).png
Lãnh đạo phe đối lập chính tại Israel, Yair Lapid. Ảnh: X/yairlapid

Về tình hình tại Lebanon, người phát ngôn quân đội Effie Defrin cho biết cần bổ sung thêm binh sĩ để thiết lập một vùng đệm “phòng thủ”. Israel trong tuần này tuyên bố sẽ kiểm soát khu vực miền nam Lebanon đến sông Litani, cách biên giới khoảng 30 km.

Phía Lebanon đã tuyên bố sẽ khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, coi các hoạt động quân sự của Israel là mối đe dọa đối với chủ quyền quốc gia.

Nhiều nhà phân tích quân sự và các chính trị gia Israel, đặc biệt là phe đối lập, nhận định kế hoạch thiết lập vùng đệm có thể gây tổn thất lớn.

Quân đội Israel đã tiến hành các đợt không kích liên tục vào Lebanon kể từ sau cuộc tấn công xuyên biên giới của Hezbollah ngày 2/3. Động thái này được cho là nhằm đáp trả việc ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran, Ali Khamenei, đồng thời Israel cũng mở các chiến dịch trên bộ tại khu vực phía nam Lebanon.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran từ ngày 28/2 được cho là đã khiến gần 2.000 người thiệt mạng. Tại Israel, ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 5.229 người bị thương trong các đợt tấn công từ phía Iran.

Song song đó, Israel vẫn duy trì các cuộc tấn công gần như hàng ngày tại Dải Gaza. Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn từ tháng 10/2025, hơn 700 người Palestine đã thiệt mạng kể từ thời điểm đó, trong khi các hạn chế đối với viện trợ và hàng hóa vào Gaza vẫn tiếp diễn.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: