Lãnh đạo Greenland nói 'chúng tôi không muốn trở thành người Mỹ'

(CLO) Thủ tướng Greenland, ông Múte B. Egede, đã khẳng định người dân trên đảo không mong muốn trở thành một phần của Mỹ, ông nhấn mạnh: "Chúng tôi không muốn trở thành người Mỹ".

Ông Egede bày tỏ sẵn sàng tăng cường hợp tác với Washington, nhưng nhấn mạnh rằng Greenland thuộc về người dân Greenland.

lanh dao greenland noi chung toi khong muon tro thanh nguoi my hinh 1

Những ngôi nhà gỗ nằm dọc một vịnh nhỏ ở Sisimiut, Greenland. Ảnh: David Stanley

Trước đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đề xuất việc Mỹ mua lại Greenland, một lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch. Ông Trump cho rằng việc sở hữu Greenland có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia và tự do, đồng thời không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực hoặc áp lực kinh tế để đạt được mục tiêu này.

Đề xuất này đã gây lo ngại không chỉ ở Đan Mạch mà còn trên toàn châu Âu, đặc biệt khi Đan Mạch là một đồng minh quan trọng của Mỹ và thành viên hàng đầu của NATO.

Greenland, với dân số khoảng 57.000 người, sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú như dầu mỏ, khí đốt và các nguyên tố đất hiếm. Vị trí chiến lược của đảo ở Bắc Cực đã thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia, bao gồm Nga và Trung Quốc, trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm tan chảy băng, mở ra cơ hội tiếp cận các tài nguyên này.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, đã bác bỏ ý tưởng bán Greenland, khẳng định rằng: "Greenland không phải để bán. Greenland thuộc về người dân Greenland". Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự thống nhất trong Vương quốc Đan Mạch, bao gồm Đan Mạch, Greenland và Quần đảo Faroe.

Người dân Greenland đã phản ứng mạnh mẽ trước đề xuất của ông Trump. Nhiều người bày tỏ sự bất bình và lo ngại về việc mất đi bản sắc văn hóa và quyền tự quyết. Một số cư dân tại thủ phủ Nuuk cho rằng ý tưởng này là "quá đáng" và "không thể chấp nhận được".

Trong bối cảnh này, Thủ tướng Egede đã tái khẳng định mong muốn đạt được độc lập hoàn toàn khỏi Đan Mạch, cho rằng đã đến lúc Greenland tự quyết định tương lai của mình và lựa chọn đối tác hợp tác. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng việc đạt được độc lập hoàn toàn đòi hỏi phải giải quyết những thách thức kinh tế hiện tại, do Greenland vẫn phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ tài chính từ Đan Mạch.

Ngoài ra, các quốc gia khác cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Pháp cảnh báo Mỹ không nên đe dọa "các biên giới có chủ quyền" của Liên minh châu Âu, trong khi Nga tuyên bố đang theo dõi chặt chẽ các tuyên bố của ông Trump về việc mua Greenland.

Hồng Hạnh (theo NPR, Newsweek)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: