Lãnh đạo nhân quyền Liên hợp quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ cấm vận Cuba ngay lập tức

(CLO) Volker Turk, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, đã đưa ra một số lời chỉ trích gay gắt nhất từ ​​trước đến nay đối với các lệnh cấm vận mà Mỹ áp đặt lên Cuba.

Hôm 8/6, ông Turk cho biết trong một tuyên bố: “Việc hạn chế nhiên liệu được áp đặt từ đầu năm 2026 và việc siết chặt các lệnh trừng phạt ngoài lãnh thổ gần đây, khi kết hợp lại, đang gây tổn hại trực tiếp đến người dân Cuba, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất”.

“Trẻ em đang chết vì các bác sĩ thiếu nguồn cung cấp y tế và thuốc men thiết yếu. Điều này là không thể chấp nhận được”, ông nhấn mạnh.

Ông nói thêm rằng những “lệnh trừng phạt khắc nghiệt” như vậy đi ngược lại “các nguyên tắc cơ bản của luật nhân quyền quốc tế”. Ông kêu gọi “dỡ bỏ ngay lập tức” các lệnh trừng phạt này.

Những phát ngôn của ông Turk là sự phản đối trực tiếp đối với hàng loạt hành động được thực hiện bởi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm gia tăng áp lực lên Cuba, quốc đảo đã phải chịu đựng lệnh cấm vận thương mại kéo dài hàng thập kỷ của Mỹ.

cao-uy-lhq.jpg
Ông Volker Turk, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc. Ảnh: U.N

Bắt đầu từ tháng 1 năm nay, chính quyền Mỹ đã tiến hành cắt nguồn cung dầu nhập khẩu của Cuba, khiến hệ thống lưới điện của nước này thường xuyên sụp đổ.

Đầu tiên, Mỹ cắt nguồn cung dầu từ Venezuela cho Cuba. Sau đó, vào ngày 29/1, ông Trump ban hành sắc lệnh tuyên bố bất kỳ quốc gia nào cung cấp dầu cho Cuba sẽ phải chịu thuế quan cao.

Trong những tháng qua, chính quyền Mỹ tiếp tục áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt lên Cuba. Ví dụ, vào tháng 5, các biện pháp trừng phạt đã được công bố đối với Bộ Nội vụ, Cảnh sát Quốc gia và Tổng cục Tình báo của Cuba. Tiếp đó, vào tháng này, các lệnh trừng phạt đã nhắm vào Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, cũng như các thành viên trong gia đình ông.

“Cuba đang đối mặt với sự cô lập ngày càng tăng”, ông Turk nói. “Các công ty đang rời đi. Ngày càng ít hãng hàng không bay đến nước này. Cuba gần như bị cô lập khỏi các hệ thống thanh toán quốc tế”.

Kể từ tháng 1 năm nay, chỉ có một tàu chở dầu của Nga được phép đến đảo, khiến nguồn cung nhiên liệu nước ngoài của hòn đảo gần như cạn kiệt.

Văn phòng của ông Turk cũng nhấn mạnh những tổn thất về con người do lệnh cấm vận gây ra. Theo số liệu thống kê mà văn phòng này đưa ra, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh đã tăng gấp đôi, đạt 9,9 trên mỗi 1.000 ca sinh.

cuba-lien-hop-quoc.jpg
Việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em tại Cuba đang gặp khó khăn do lệnh cấm vận của Mỹ. Ảnh: UNICEF

Vào tháng 3, Chính phủ Cuba cũng cảnh báo về việc nhu cầu y tế không được đáp ứng đầy đủ do tình trạng thiếu năng lượng. Họ ước tính có 96.387 người đang chờ phẫu thuật, trong đó có 11.193 trẻ vị thành niên.

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng 16.000 bệnh nhân cần xạ trị và 2.888 bệnh nhân khác cần lọc máu, hai phương pháp điều trị phụ thuộc vào nguồn điện ổn định.

Ông Turk còn chỉ ra những rủi ro do mùa bão Đại Tây Dương và các thảm họa thiên nhiên khác có thể sẽ xảy ra với Cuba tới đây. Chỉ vài giờ sau phát biểu của ông, miền tây Cuba đã bị rung chuyển bởi một trận động đất mạnh 6,1 độ richter. “Mùa bão càng làm tăng thêm nguy cơ… dẫn đến sự suy thoái kinh tế và xã hội, gây ra nhiều đau khổ cho người dân Cuba”, ông cho biết.

Xem thêm

Bé gái 7 tuổi bị sát hại vì tranh giành điện thoại

Bé gái 7 tuổi bị sát hại vì tranh giành điện thoại

(CLO) Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ một bé gái 13 tuổi và người chú 17 tuổi với cáo buộc sát hại bé gái 7 tuổi tại tỉnh Kanchanaburi. Nguyên nhân của vụ thảm án được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tranh giành đồ chơi và điện thoại di động khi chơi cùng nhau.

Nữ du khách Malaysia sống sót kỳ diệu sau hai tuần lạc trong rừng

Nữ du khách Malaysia sống sót kỳ diệu sau hai tuần lạc trong rừng

(CLO) Một nữ du khách Malaysia đã được giải cứu hôm 6/6 sau gần hai tuần mất tích trong khu rừng ở bang Perak. Người phụ nữ cho biết bà đã sống sót trong điều kiện khắc nghiệt mà gần như không có thức ăn, chỉ dựa vào các nguồn nước tìm thấy trong rừng.

Pakistan chuyển thư đặc biệt tới Lãnh đạo Tối cao Iran

Pakistan chuyển thư đặc biệt tới Lãnh đạo Tối cao Iran

(CLO) Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã tới Tehran vào tối 6/6, mang theo một “bức thư đặc biệt” dành cho Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 100 ngày giữa Iran với Mỹ và Israel vẫn chưa đạt được đột phá.

Cỡ chữ bài viết: