Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế trao quà cho trẻ em khuyết tật nhân dịp Tết Trung thu

(CLO) Sáng 12/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đến thăm, tặng quà cho các trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ (TP Huế) nhân dịp Tết Trung thu 2019.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ân cần thăm hỏi, động viên các ni sư, nhân viên, giáo viên và các cháu khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời chúc mừng tới các cháu thiếu nhi, chúc các cháu đón một Tết Trung thu thật vui vẻ. Đồng thời, đề nghị Trung tâm có kế hoạch đảm bảo cho cho các cháu vui Tết Trung thu đầm ấm và ý nghĩa nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm và trao quà cho các trẻ em khuyết tật nhân dịp Tết Trung thu 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm và trao quà cho các trẻ em khuyết tật nhân dịp Tết Trung thu 2019.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đội ngũ các nhân viên, giáo viên của Trung tâm tiếp tục làm tốt công tác xã hội, chăm lo cho các em bằng tình cảm, trách nhiệm và sự nhiệt huyết; chú trọng dạy chữ cho các em, kỹ năng sống; phục hồi chức năng; định hướng nghề nghiệp nhằm giúp các em khuyết tật có điều kiện học tập và phục hồi sức khỏe về thể chất, tinh thần.

 “Các em sinh ra không may bị khiếm khuyết một phần cơ thể nhưng luôn tràn đầy nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Hy vọng, thời gian tới, các em tiếp tục phấn đấu để khắc phục khó khăn, sớm hòa nhập cộng đồng. Các cấp, các ngành và toàn xã hội sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện cho các em vượt qua khó khăn”, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ân cần thăm hỏi động viên các trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ân cần thăm hỏi động viên các trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ.

Chủ tịch tỉnh chụp ảnh kỉ niệm với các em tại Trung tâm.

Chủ tịch tỉnh chụp ảnh kỉ niệm với các em tại Trung tâm.

Được biết, Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ là nơi nuôi dạy trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua nguồn đóng góp, hỗ trợ của các mạnh thường quân. Hiện Trung tâm có hơn 100 trẻ em khuyết tật về trí tuệ, nghe nói, vận động.

Trao 33 suất học bổng Dioxin với tổng trị giá 66 triệu đồng và 26 suất học bổng khuyến học với tổng giá trị 13 triệu đồng cho các em thiếu nhi nhân Tết Trung thu.

Trao 33 suất học bổng Dioxin với tổng trị giá 66 triệu đồng và 26 suất học bổng khuyến học với tổng giá trị 13 triệu đồng cho các em thiếu nhi nhân Tết Trung thu.

Trước đó, tối ngày 11/9, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức cho các em thiếu nhi khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống, học tập, nuôi dưỡng tại các Trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh chương trình "Đêm hội trăng rằm".

Dịp này, BTC đã trao 33 suất học bổng Dioxin với tổng trị giá 66 triệu đồng và 26 suất học bổng khuyến học với tổng giá trị 13 triệu đồng.

Hữu Tin – Việt Dũng

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: