Lãnh đạo tối cao Iran đe dọa trục xuất Mỹ khỏi Iraq và Syria

(CLO) Người Mỹ sẽ bị trục xuất khỏi Iraq và Syria, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố hôm Chủ Nhật, không lâu sau khi đe dọa Mỹ đừng dại ngăn cản tàu trở dầu của Iran tới Venezuela.
Lãnh tụ tối cao Iran, Ali Khamenei đe dọa trục xuất Mỹ khỏi Iraq và Syria - Ảnh: Reuters

Lãnh tụ tối cao Iran, Ali Khamenei đe dọa trục xuất Mỹ khỏi Iraq và Syria - Ảnh: Reuters

“Những người Mỹ sẽ không thể ở lại ở Iraq, Syria và sẽ bị trục xuất”, ông Khamenei nói. Lãnh tụ tối cao Iran cho rằng, hành động của Mỹ tại Trung Đông khiến họ bị thù ghét.

Iran hiện gần như rơi vào cuộc khủng hoảng toàn diện với Mỹ khi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ đã giết chết chỉ huy quân đội hàng đầu của Iran, tướng Qassem Soleimani ở Baghdad vào ngày 3/1.

Điều này khiến Tehran phải trả đũa bằng việc bắn một loạt tên lửa vào căn cứ của Mỹ tại Iraq và phong trào chống Mỹ đang ngày càng lên cao tại quốc gia Trung Đông này trong thời gian gần đây.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị cho Hải quân nước này bắn vào bất cứ tàu Iran nào quấy rối trên biển, nhưng khẳng định sẽ không thay đổi các nguyên tắc tham chiến của quân đội Mỹ.

Ngay sau tuyên bố của ông Trump, người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Cách mạng tinh nhuệ của Iran, Thiếu tướng Hossein Salami, nói rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ tiêu diệt tàu chiến của Mỹ nếu an ninh của nước này bị đe dọa ở vùng Vịnh.

Tuyên bố mới nhất của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei như thông điệp cứng rắn của quốc gia Trung Đông này tới Mỹ, ngay sau khi Iran triệu tập đại sứ Thụy Sĩ tại Iran, người đại diện lợi ích của Mỹ tại nước Cộng hòa Hồi giáo, để trao đổi về các biện pháp khả thi mà Washington có thể thực hiện đối với một chuyến hàng nhiên liệu của Iran tới Venezuela.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump, nói với Reuters hôm thứ Năm, Mỹ đang xem xét các biện pháp mà họ có thể thực hiện đối với việc vận chuyển nhiên liệu của Iran tới Venezuela, nhưng không tiết lộ cụ thể. 

Hiện cả Iran và Venezuela đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: