Phát biểu với báo giới ngày 20/05, Tổng thống Mỹ nhận định tình hình hiện nay đang ở "ranh giới rất mong manh" và có thể leo thang nhanh chóng. Ông cảnh báo: "Hãy tin tôi, nếu chúng tôi không nhận được những câu trả lời phù hợp, mọi việc sẽ diễn ra rất nhanh. Chúng tôi đã sẵn sàng hành động".
Ông Trump cũng nhắc lại quyết tâm ngăn chặn việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo ông, Mỹ đang ở những giai đoạn cuối với Iran và sẽ sớm có kết quả. Ông nhấn mạnh rằng hoặc là hai bên đạt được một thỏa thuận, hoặc Mỹ sẽ thực hiện "một số hành động hơi khó chịu", dù ông hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Ông chia sẻ thêm: "Lý tưởng nhất là tôi muốn thấy ít người thiệt mạng hơn là nhiều người. Chúng ta có thể thực hiện theo cả hai cách".
Về phía Iran, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tuyên bố nếu các cuộc tấn công nhằm vào nước này tái diễn, cuộc xung đột khu vực mà Tehran từng cảnh báo sẽ không còn giới hạn trong Trung Đông.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran vẫn sẵn sàng đàm phán nhưng bác bỏ khả năng đầu hàng trước sức ép từ bên ngoài. Ông viết trên mạng xã hội X: "Việc ép buộc Iran phải đầu hàng bằng sức ép chỉ là một ảo tưởng."
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết nước này đang tham gia đàm phán với "sự nghiêm túc và thiện chí", song vẫn có "những nghi ngờ mạnh mẽ và hợp lý về cách hành xử của Mỹ".
Trong nỗ lực ngoại giao mới nhất, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đã tới Tehran ngày 20/5. Pakistan hiện là quốc gia trung gian truyền tải thông điệp giữa hai bên sau khi tổ chức vòng đàm phán hòa bình đầu tiên.
Iran tuần này cũng đã gửi một đề xuất mới cho Washington. Tuy nhiên, theo các mô tả được công bố, nội dung vẫn bao gồm những yêu cầu mà ông Trump từng bác bỏ trước đây như quyền kiểm soát eo biển Hormuz, bồi thường thiệt hại chiến tranh, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng tài sản bị phong tỏa và rút quân đội Mỹ khỏi khu vực.