Lào Cai: Các điểm cháy lớn tại Vườn quốc gia Hoàng Liên cơ bản được khống chế không lan vào rừng già

(CLO) UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai) cho biết, đến tối ngày 20/2 các điểm cháy lớn ở Vườn quốc gia Hoàng Liên cơ bản được khống chế, kiên quyết không để cháy lan vào rừng già.

Tối qua (20/2), sau khi trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy rừng tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chủ trì buổi làm việc với các lực lượng tham gia chữa cháy.

lao cai cac diem chay lon tai vuon quoc gia hoang lien co ban duoc khong che khong lan vao rung gia hinh 1

Ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tới hiện trường chỉ đạo trực tiếp công tác phòng cháy, chữa cháy Vườn quốc gia Hoàng Liên (Ảnh Trung tâm VHTTTT Sa Pa cung cấp)

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đánh giá cao các lực lượng đã tích cực, khẩn trương tham gia chữa cháy. Trong đó, UBND thị xã Sa Pa đã tổ chức chữa cháy rừng nghiêm túc, hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đã thiết lập được Sở Chỉ huy tiền phương, thiết lập 3 mũi tiếp cận khu vực xảy ra các đám cháy. Khu vực phía Tây Nam có nguy cơ cháy vào rừng già, lực lượng dân quân tại chỗ, lực lượng cơ động phòng cháy, chữa cháy đã tiếp cận và khống chế được đám cháy.

Các điểm cháy cơ bản được khống chế, hiện còn 1 điểm cháy nhỏ nằm ở khu vực vách đá cao, khó tiếp cận.

Đánh giá về tình hình thời tiết, hướng gió thì nguy cơ điểm cháy lan rộng thấp. Khu vực đó có những yếu tố thuận lợi như có khe suối có thể dùng để dập lửa nếu bùng cháy to.

Sở Chỉ huy tiền tuyến đã bố trí lực lượng gồm công an, quân đội, dân quân túc trực để ngăn chặn đám cháy. Nếu tình hình bất lợi sẽ triển khai giải pháp đốt ngược hướng gió để ngăn cản đám cháy.

Trực tiếp thị sát và chỉ huy mũi chữa cháy khu vực thôn Dền Thàng, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường nhận định, đến chiều tối ngày 20/2 các điểm cháy đã được khống chế, không cháy lan vào rừng tự nhiên và rừng già trong khu vực lõi Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Hiện tại thời tiết thuận lợi hơn, cường độ gió đã giảm, tuy nhiên các lực lượng không được chủ quan, lơ là.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục chỉ đạo UBND thị xã Sa Pa tiếp tục bố trí các lực lượng ứng trực tại các điểm cháy đã được khống chế, không để tái bùng phát, công tác phòng cháy, chữa cháy phải đảm bảo an toàn cho các lực lượng.

lao cai cac diem chay lon tai vuon quoc gia hoang lien co ban duoc khong che khong lan vao rung gia hinh 2

Đến chiều tối ngày 20/2,đám cháy lớn Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) cơ bản được khống chế. (Ảnh Trung tâm VHTTTT Sa Pa cung cấp).

Thống kê sơ bộ, diện tích đám cháy ước khoảng 30 ha rừng nghèo kiệt, (chủ yếu cỏ tranh, lau lách và thảm thực bì), chưa có trữ lượng rừng; có khoảng 4 ha rừng trồng thay thế năm thứ 3.

Theo thông tin của phường Phan Si Păng (thị xã Sa Pa), vào khoảng 20h30 ngày 20/2, tại tổ dân phố số 1, phường Phan Si Păng cũng đã xảy ra cháy rừng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo phường Phan Si Păng đã huy động cán bộ, công chức và người dân tại tổ dân phố số 1 khoảng trên 50 người tham gia chữa cháy.

Sau 20 phút dập lửa, canh ngọn lửa bùng phát trở lại, đến 21h10 phút tối ngày 20/2 đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Thiệt hại khoảng trên 3.000 mét vuông rừng nghèo, nguyên nhân cháy đang được điều tra.

Ngay sau khi khống chế hoàn toàn được đám cháy, đại diện lãnh đạo thị xã Sa Pa và phường Phan Si Păng đã tiến hành họp rút kinh nghiệm.

Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: